Marcus Rashford chuyển mình nhờ cảm hứng từ Ronaldo 'béo'

13/11/2017 11:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận giao hữu giữa Anh và Brazil ở Wembley, Marcus Rashford bảo rằng tiền đạo người Brazil Ronaldo là hình mẫu tạo cảm hứng cho anh thời thơ ấu.

Chính Ronaldo "béo" cũng từng nói hồi năm ngoái rằng anh thấy hình bóng của mình ở chân sút 20 tuổi người Anh.

“Ronaldo là cầu thủ yêu thích của anh trai tôi nên tôi đã lớn lên với rất nhiều trận đấu của anh ấy ở trong đầu. Rõ ràng Ronaldo là cầu thủ hàng đầu, đã chiến thắng vô số trong sự nghiệp. Lúc nào anh ấy chơi bóng cũng rất thoải mái dù đá ở đâu. Ronaldo luôn thể hiện được mình. Khi bạn làm được như vậy có nghĩa là bạn đã chơi thứ bóng đá hay nhất của mình”, Rashford nói về Ronaldo, tiền đạo có biệt danh "người ngoài hành tinh" khi còn chơi bóng.

Sớm thể hiện tài năng từ khi ra mắt ở Man United 19 tháng trước, Rashford giờ đã là nhân tố quan trọng của Man United và ở ĐTQG nhưng anh bảo mình vẫn đang học hỏi. “Cristiano Ronaldo chỉ chơi 20 phút ở siêu cúp Châu Âu nhưng nếu nhìn cách anh ấy di chuyển cũng như điều chỉnh để trở thành cầu thủ như hiện nay, bạn sẽ thấy kinh ngạc”, Rashford bình luận khi được đề nghị nêu tên cầu thủ giỏi nhất từng là đối thủ của anh hoặc từng chơi cùng anh.

Chú thích ảnh

“Ronaldo, Messi, Rooney, Neymar ai cũng chơi thứ bóng đá tuyệt vời và tôi rất thích xem họ thi đấu. Bạn tìm cách học hỏi những cầu thủ như thế, nhất là khi bạn còn trẻ, cho tới khi bạn tìm thấy phong cách riêng của mình. Nhờ có họ mà bạn trưởng thành lên”.

Có một kỹ năng mà Rashford quyết tâm xác lập phong cách riêng là đá phạt hàng rào. Anh đã ghi 1 bàn đẹp mắt bằng đá phạt trong trận gặp Celta Vigo ở Europa League mùa trước nhưng khi được hỏi có phải anh đã sao chép kiểu đá phạt hàng rào của Ronaldo không, tiền đạo của Man United trả lời: “Không, tôi sử dụng kỹ thuật khác. Tôi có thể đá kiểu Ronaldo nhưng tôi không làm”. Rashford bảo Tam Sư cần phải xây dựng cho mình một lối đá riêng và đó mới là cách tốt nhất để giành chiến thắng ở Nga mùa Hè tới.

Marcus Rashford cần làm gì để trở nên đáng sợ nhất?

Marcus Rashford cần làm gì để trở nên đáng sợ nhất?

Có thể bên ngoài sân người ta thấy anh trầm lặng nhưng mỗi khi thi đấu anh cho thấy sự tự tin đặc biệt và tiềm năng to lớn đã biến mình thành một tài năng có một không hai. Chúng ta đang nói về Marcus Rashford.

“Chúng tôi chỉ tập trung cùng nhau 10 ngày mỗi lần đội tuyển thi đấu. Không có nhiều thời gian để xây dựng lối chơi riêng nhưng chúng tôi đang làm hết sức vì điều đó. Tuyển Anh đã biết cần chơi thế nào với các đối thủ ở vòng loại World Cup và cần phải vạch kế hoạch tương tự mới có hy vọng thành công ở World Cup 2018".

Chú thích ảnh

"Chúng tôi không có nhiều thời gian để hiểu cá tính của nhau mỗi khi lên tuyển. Nếu chúng tôi càng hiểu nhau thì càng chơi ăn ý và giành những kết quả tốt hơn. Đó chính là điều mà Gareth Southgate muốn hướng đến. Ông ấy có kinh nghiệm làm việc với các cầu thủ trẻ”.

Tuy còn trẻ nhưng Marcus Rashford cho thấy sự chín chắn của anh trong cách đánh giá và nhìn nhận vấn đề. Với tiền đạo trẻ của Man United, ở cấp độ ĐTQG, chiến thắng là điều quan trọng nhất. “Khi bạn thi đấu cho ĐTQG, điều tối thượng là giành chiến thắng. Với những giải đấu cấp đội tuyển, chuyện bạn chiến thắng như thế nào hay mọi người nhìn nhận bạn ra sao không thành vấn đề. Dĩ nhiên, nếu bạn thắng đẹp thì vẫn tốt hơn nhưng nếu tuyển Anh không chơi thứ bóng đá đẹp nhất ở World Cup 2018 nhưng vẫn trở về nhà với chiến thắng thì chúng tôi cũng sẵn sàng”.

Nếu được dự World Cup 2018 thì đó sẽ là giải lớn thứ 2 mà Rashford góp mặt sau khi anh được ông Roy Hodgson gọi vào tuyển Anh dự VCK EURO 2016. Anh nhớ lại: “Tôi phải nói thật là chẳng vui vẻ gì khi bạn thất bại vì trong những trận đấu ấy chúng tôi không có cơ hội sửa sai. Nếu đá cho CLB và bạn để thua 1 trận thì trận sau bạn có thể chiến thắng để bù lại".

"Nhưng ĐTQG thì khác. Đó là lí do vì sao chúng tôi thất vọng và rất khó tiêu hóa thất bại ở EURO”. Tuyển Anh đã có HLV mới, ban huấn luyện mới sau EURO 2016, Rashford tin rằng mọi chuyện giờ tốt hơn rất nhiều: “Theo tôi thì năng lực, mục tiêu và tầm nhìn của ban huấn luyện tuyển Anh lúc này tốt hơn nhiều so với bộ máy huấn luyện trước đó”.

HT

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm