Mancini chỉ trích trọng tài, muốn Citizens thắng đậm hơn

14/01/2013 07:08 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vvn) - Man City thắng Arsenal nhưng Roberto Mancini vẫn muốn đội bóng có nhiều bàn thắng hơn, đồng thời không hài lòng khi trọng tài rút thẻ đỏ với Vincent Kompany.



Mancini cho rằng trọng tài Mike Dean sai khi rút thẻ đỏ trực tiếp với Kompany - Ảnh: Getty

Kompany phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong tình huống vào bóng bằng cả 2 chân với tiền vệ Jack Wilshere bên phía Arsenal. Sau trận đấu, Mancini cho rằng chiếc thẻ đỏ trực tiếp là quá nặng với cậu học trò cưng nên khẳng định sẽ quyết tâm kháng cáo lên Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

"Thẻ đỏ là quá nặng. Cậu ấy không đáng phải nhận thẻ đỏ. Cậu ấy vào một chân trúng bóng, vì thế không thể cho rằng đây là một pha vào bóng bằng cả 2 chân. Tôi cho rằng trọng tài hoàn toàn sai lầm trong tình huống này", Mancini phát biểu hùng hồn trên kênh SkySports.

Về trận đấu trên sân Emirates đêm qua, Mancini thừa nhận rằng việc Lauent Koscielny bị đuổi từ rất sớm giúp Man City có một thế trận dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Ý cũng khẳng định rằng ông không lấy làm hài lòng khi các học trò chỉ ghi được có 2 bàn thắng vào lưới Arsenal.

"Thi đấu với lợi thế hơn người rất dễ dàng. Trong hiệp 2, Man City tạo được 4 đến 5 tình huống dứt điểm ngon ăn nhưng các cầu thủ không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Nếu tận dụng tốt hơn, chúng tôi đã thắng với tỷ số đậm hơn. Tôi không hài lòng lắm về điều này", Mancini tiếp lời.

Mặc dù vậy, Mancini lại đánh giá rất cao chiến thắng mà các học trò giành được trước Arsenal. "Đây là chiến thắng vô cùng quan trọng. 3 điểm này giúp chúng tôi giữ được khoảng cách với M.U trên BXH. Có điều, mùa giải còn rất dài và chúng tôi cần cố gắng hơn nữa", ông nói.

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm