Man United: Rashford có ghi bàn vào lưới Arsenal cũng mất vị trí vào tay Ibrahimovic

18/11/2016 17:55 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)  - Với việc Zlatan Ibrahimovic bị treo giò ở trận gặp Arsenal, đó sẽ là cơ hội cho HLV Jose Mourinho để Marcus Rashford đá ở vị trí tiền đạo cắm.

Rashfordsẽ đứng trước cơ hội đá tiền đạo cắm trong trận đấu vào cuối tuần này giữa Man United và Arsenal. Do Ibrahimovic bị treo giò 1 trận vì tích lũy đủ thẻ vàng, vị trí tiền đạo cắm của Man United lần đầu tiên ở mùa giải này bị để trống, kể từ sau khi Jose Mourinho tiếp quản đội bóng và trao vị trí đó vào tay tiền đạo người Thụy Điển. 

Một điều đáng nhớ là chính Marcus Rashford đã lập cú đúp vào lưới Arsenal vào tháng Hai năm nay trong trận ra mắt của mình ở Premier League. Lúc này, tiền đạo 19 tuổi đang hy vọng có thể tiếp tục xé lưới “Pháo thủ” ở trận đấu tới. 

Sau khi Zlantan Ibrahimovic, một số 9 thượng thặng của châu Âu, cập bến Man United vào Hè này theo dạng tự do, người ta đã lo ngại về tương lai của Rashford. Cầu thủ trẻ này thường được HLV Van Gaal bố trí ở vị trí tiền đạo cắm mùa trước và anh đã ghi được 8 bàn trong 18 lần ra sân. Thậm chí Rashford đã ghi bàn trong trận ra mắt ở đội tuyển Anh. 

Rashford cũng ghi bàn ở trận mở màn của Man United tại Premier League mùa này trước Bournemouth. Nhưng chừng đó là không đủ để HLV Mourinho tin tưởng anh. Mặc dù Rashford có sự táo bạo của tuổi trẻ, tốc độ, khả năng đi bóng và dứt điểm tốt nhưng anh vẫn không tìm được chỗ đứng trong đội hình của Mourinho. 


Jose Mourinho nhiều lần để Marcus Rashford đá cánh ở mùa giải này

Sau trận mở màn, Mourinho đẩy Rashford lên ghế dự bị và cho Ibrahimovic đá chính ở trận kế tiếp trước Southampton của “Quỷ đỏ”. Tiền đạo người Thụy Điển đã lập cú đúp ở trận này, ấn tượng hơn so với những gì Rashford thể hiện ở trận gặp Bournemouth. 

Marcus Rashford có khả năng phá vỡ thế bế tắc, tạo ra đột biến. Anh đã từng chứng tỏ điều đó với cú đúp vào lưới FC Midtjylland mùa trước, trong trận ra mắt ở đội một “Quỷ đỏ”. Đến khi Jose Mourinho trở thành HLV Man United, Marcus Rashford tiếp tục cho thấy khả năng của mình. Gần 20 phút kể từ lúc vào sân từ ghế dự bị, Rashford đã ghi bàn vào lưới Hull, mang về 3 điểm cho Man United. Sau đó, anh chạy ra ngoài đường biên để ăn mừng với CĐV Man United, những người đã lặn lội tới sân KCOM nhằm cổ vũ cho “Quỷ đỏ”. 

Tuy nhiên, vấn đề của Rashford chính là anh không cạnh tranh được với Ibrahimovic. Rashford đã ra sân 13 lần ở mùa giải này, song anh đã phải đá dạt cánh do sự xuất hiện của Ibrahimovic. Ở trận gặp Feyenoord, Mourinho đã để Rashford đá cắm. Tuy nhiên ở trận này, anh đã không ghi được bàn thắng nào. Song ở 3 trận liền sau đó, Rashford đã nổ súng đều đặn (trận thua 1-3 của Man United trước Watford, trận thắng 3-1 trước Northampton và trận thắng Leicester 4-1). 

Man United: Vì sao Rashford ngày càng đá tệ?

Man United: Vì sao Rashford ngày càng đá tệ?

Mùa trước, Marcus Rashford là một trong những gương mặt trẻ đầy triển vọng của Man United. Đến lúc này, tài năng của anh càng ngày càng bị cùn mòn, với lỗi một phần đến từ cách sử dụng kém hợp lý của Jose Mourinho.


Tỉ lệ sút chính xác tại Premier League của Rashford đã giảm từ 88,9% (mùa trước) xuống còn 44,44% (mùa này). Tỉ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng của anh do vậy cũng giảm theo, từ 31,25% xuống còn 21,43%. Trong 11 trận đá chính ở Premier League mùa trước, Rashford tạo ra 2 cơ hội và ghi 5 bàn thắng. Mùa giải này, Rashford chưa có được pha kiến tạo và mới chỉ có 3 bàn thắng trong 8 lần đá chính. Mùa trước, Rashford mất trung bình 172 phút để ghi bàn, còn ở mùa giải này, anh mất trung bình 192 phút để lập công.


Marcus Rashford không cạnh tranh được vị trí đá cắm với Zlatan Ibrahimovic

Lần gần nhất Rashford nổ súng là vào ngày 24/9 và số trận tịt ngòi của anh đã kéo dài lên con số 7. Tuy nhiên, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như Rashford chấm dứt số trận tịt ngòi trên ở cuộc đối đầu sắp tới với Arsenal.

Jose Mourinho vẫn còn các lựa chọn khác ở vị trí tiền đạo cắm là Wayne Rooney và Anthony Martial. Nếu như Mourinho chấp nhận để Marcus Rashfordlấp chỗ trống của Ibrahimovic ở trận đấu tới, tiền đạo trẻ này ít nhất biết được rằng HLV người Bồ Đào Nha tin cậy anh hơn đội trưởng Man United và tiền đạo người Pháp. Tuy nhiên, Rashford sẽ khó giữ được vị trí tiền đạo cắm sau khi Ibrahimovic mãn hạn treo giò.

Tất cả những gì mà Rashford có thể làm lúc này là cố gắng ghi bàn ở trận đấu tới, hoặc là trở thành một nhân tố quan trọng của đội bóng. Như thế anh mới có thể làm HLV Jose Mourinho thay đổi suy nghĩ về mình, khi mà “Quỷ đỏ” chuẩn bị bước vào kỳ Giáng sinh, giai đoạn rất quan trọng đối với tham vọng của họ ở Premier League mùa này.

Clip màn trình diễn của Marcus Rashford ở Man United


Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm