Man United ngày càng giống… Bayern

11/01/2016 06:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sự có mặt của Memphis Depay trước Sheffield United trong khuôn khổ vòng 3 Cúp FA đã thay đổi trận đấu. Louis van Gaal tuy là người đưa ra quyết định quan trọng ấy, nhưng thật khó để nói rằng ông đáng nhận lời khen ngợi.

Đó là bởi ông vẫn chưa tạo ra được sự thuyết phục cho lối chơi của Quỷ đỏ. Và cũng thật may khi tân binh Depay “bỗng nhiên” đạt cảm giác bóng rất tốt để đưa đội tới chiến thắng. Minh chứng rõ ràng nhất hẳn là những câu hát chế nhạo của các CĐV Sheffield trên sân: “Sáng mai ông sẽ bị sa thải!”.

Vẫn thất vọng

Không khó để nhận ra sự... đồng ý của người hâm mộ Manchester United trên sân. Khi Depay tung một cú dứt điểm bâng quơ từ ngoài vòng cấm và đi ra ngoài, anh lập tức nhận được... rất nhiều tràng pháo tay. Cách các cầu thủ chơi quá cẩn thận, chuyền qua chuyền lại đã khiến các khán đài Man United ngán ngẩm. Một cú sút như của Depay, dù kém chính xác, nhưng có... cũng còn hơn.

Tức là, nếu suy ngược lại, Van Gaal vẫn đang không thể đưa đội đến với một lối chơi thực sự khả quan. Khi Man United liên tục thể hiện bộ mặt tương đối tiến bộ hai trận liên tiếp trước Chelsea và Swansea City, đã có ý kiến cho rằng, hình như Van Gaal đã tìm được công thức chính xác để đưa đội trở lại với bộ mặt hấp dẫn.

Nhưng không. Như báo Thể thao & Văn hóa từng phân tích sau trận United thắng Swansea, thực chất lối chơi của đội bóng áo đỏ không hề thay đổi, nếu không muốn nói là vẫn giữ nguyên phong cách cũ. Thực tế là các cầu thủ đã đạt điểm rơi phong độ, và trong một ngày những Anthony Martial, Juan Mata, Wayne Rooney tự tin thì hiệu quả tất đến.

Chủ tịch Bayern muốn Pep Guardiola tới Man United

Chủ tịch Bayern muốn Pep Guardiola tới Man United

Chủ tịch Bayern đồng thời cũng là GĐĐH hãng thể thao Adidas cho biết ông không hài lòng với lối chơi nhàm chán của Man United hiện tại. Và ông muốn HLV Pep Guardiola thay đổi điều đó

Tóm lại, Van Gaal đâu có tạo ra hệ thống mới nào, hay thay đổi chiến thuật nào. Đó là một sự thất vọng lớn.

Sẽ như Bayern?

Trong một cuộc tranh luận trên mạng xã hội Reddit, tài khoản tự xưng là người hâm mộ Bayern Munich có tên “BastianTiger” đã nhận rất nhiều ủng hộ khi phân tích rằng Louis van Gaal đang lặp lại chính những sai lầm cũ. Cụ thể là, trong năm cuối cùng của ông này tại Bayern Munich, đội bóng nước Đức đã chơi cực kỳ chậm rãi, ru ngủ và dựa nhiều vào phong độ cầu thủ hệt như Man United hiện tại.

Van Gaal khi ấy hứng một giọt nước tràn ly khi quyết dùng Thomas Kraft trong khung thành, thay vì Hans-Jorg Butt. Ông bị sa thải khi lượt về mùa giải trôi qua chưa quá nửa.

Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV người Hà Lan tự biện hộ: “Có tới 10 người đứng trong một khoảng không 20 mét vuông trước trái bóng. Khung thành thì ở sau đó 20 mét nữa. Với mọi đội thì việc tấn công khi ấy cũng là khó khăn”.

Liệu đây có phải câu trả lời xác đáng? Huyền thoại Paul Scholes bình luận ngắn gọn: “Man United đá chán đến phát ngán đi được”. Việc tấn công hấp dẫn dĩ nhiên không đồng nghĩa rằng bàn thắng sẽ đến. Nhưng quả thực, xét trên hiệu quả tâm lý cho người xem, rõ ràng Van Gaal đang không gây ấn tượng.

“Sheffield chẳng tạo ra được cơ hội nào, sao không ai hỏi về họ?”, Van Gaal lại có ý bao biện khác. Lần này thì không cần Scholes hay một cựu danh thủ nào khác lên tiếng nữa. Bởi ai cũng đã nhìn ra sự bất lực của cựu HLV ĐT Hà Lan trong câu nói này.

Sheffield không phải United, và đặc biệt là ở thời điểm hiện tại, họ không thể đem so với United, chứ chưa nói tới việc xem xét ngang hàng. Người ta sẽ không quan tâm Sheffield làm được gì (trừ hâm mộ đội bóng này).

Cũng như Liverpool hòa Exeter, Manchester United cần tự xem xét bản thân, thể hiện đầu tiên qua một câu trả lời cầu thị, chứ không phải hỏi ngược theo kiểu “lái” vấn đề của Van Gaal.

7 Nếu Rooney không ghi bàn ở phút chót, người hâm mộ Man United trên sân Old Trafford có thể đã phải chứng kiến trận hòa 0-0 lần thứ bảy trong mùa giải này.

239 Bàn thắng trên chấm 11m vào lưới Sheffield là lần thứ 239 Rooney ghi bàn trong màu áo Quỷ đỏ.

50,6 Tỷ lệ chiến thắng của Van Gaal tại Man United là 50,6% - thấp nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông từ 1991 tới nay.


Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm