Man United muốn phục sinh thì bắt buộc phải làm hai việc

12/11/2016 18:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 3-1 trước Swansea giống như tia sáng cuối đường hầm với Man United. Nhưng nó không đồng nghĩa với một cuộc phục sinh.


Muốn hy vọng vào top 4 Premier League vào cuối mùa và hướng tới tương lai xa hơn, Quỷ đỏ phải thực hiện hai việc. Thứ nhất là tiếp tục đặt niềm tin vào Jose Mourinho trong dài hạn và thứ hai là phải tăng cường lực lượng, tốt nhất là ngay tháng 1/2017.

Sau 10 tháng với David Moyes trên ghế nóng, Man United đã kiên nhẫn hơn với trọn 2 mùa giải chờ đợi Louis van Gaal giúp họ phục sinh. Thành công vẫn không đến và thêm một sự thay đổi nữa trên ghế nóng lại diễn ra.


Xem Man United đánh bại Swansea 3-1

Nếu so sánh với gần 30 năm của triều đại Alex Ferguson thì rõ ràng Man United đang đi ngược lại với truyền thống của họ khi phá vỡ sự ổn định do bị thúc đẩy bởi tham vọng trở lại đỉnh cao quá sớm.

Mourinho có thể ‘tự diệt’ mình vì xử lý vấn đề ở Man United kiểu... mafia?

Mourinho có thể ‘tự diệt’ mình vì xử lý vấn đề ở Man United kiểu... mafia?

Vấn đề mới nhất nảy sinh ở Man United hiện nay là vụ Jose Mourinho chỉ trích Luke Shaw và Chris Smalling do họ không sẵn sàng thi đấu trận gặp Swansea vì bị đau.

Việc họ dành cho Mourinho hợp đồng 3 năm có thể coi là khoảng thời gian cần thiết để cơ cấu lại đội bóng và biến nó trở lại là một thiết chế chiến thắng. Nếu chỉ vì những kết quả thất vọng trong mùa đầu tiên này, chẳng hạn như không vào nổi top 4 hay thậm chí là vào top 4 mà không vô địch, mà United lại lập tức sa thải Mourinho thì rất có thể họ sẽ mắc sai lầm lớn. Đơn giản vì nếu lại sa thải sớm Mourinho thì họ sẽ chọn HLV nào thay thế lúc này?

Đưa Ryan Giggs trở lại rõ ràng là một giải pháp rủi ro bởi dù Giggs có đồng ý trở lại thì cũng không có gì đảm bảo cựu tiền vệ còn rất ít kinh nghiệm huấn luyện này có thể phục sinh Quỷ đỏ. Cho mời Sir Alex trở lại? Quá khó cho cuộc tái hồi vào lúc này vì nó còn tùy thuộc vào ý chí của ông và ngay cả ông cũng không đồng nghĩa với thành công tức thì với lực lượng của United lúc này. Tất cả các HLV tài danh như Guardiola, Klopp, Conte, Ancelotti... đều đang theo đuổi những dự án ổn định với CLB của họ.


Thế nên, lựa chọn đúng đắn nhất vẫn là kiên nhẫn và đặt niềm tin vào Jose Mourinho. United cách vị trí cuối cùng dự Champions League 6 điểm sau 11 vòng. Khoảng cách đó không lớn và trong khi hy vọng vô địch lúc này có lẽ không còn nhiều, hy vọng vào top 4 và dự Champions League mùa tới của họ vẫn hoàn toàn rộng mở.

Nguyên nhân khiến United chơi không đạt kỳ vọng từ đầu mùa không hẳn là do chiến thuật của Mourinho đã lỗi thời mà sai lầm của ông nằm ở khâu lựa chọn và sử dụng nhân sự. Quan trọng là dù Mourinho đã chiêu mộ 4 tân binh, nền tảng của đội bóng này vẫn không phải do ông tạo ra mà ông chỉ là người tiếp quản từ người tiền nhiệm.

Thế nên, để truyền bá “tôn giáo” của mình ở Old Trafford và tạo nên một Man United theo đúng phong cách của mình, Mourinho cần phải có thời gian và những con người phù hợp. Để khắc phục những bất cập về nhân sự hiện tại và củng cố hy vọng vào top 4 cuối mùa này, United phải quay lại thị trường vào tháng 1/2017.


Họ rõ ràng cần một sát thủ thực sự vì Ibrahimovic chắc chắn đã ở buổi xế chiều của sự nghiệp ở tuổi 34 này. Họ cũng cần bổ sung ít nhất một tiền vệ sáng tạo để tăng khả năng tạo đột biến trong lối chơi. Và ít nhất là thêm một trung vệ nữa vì phụ thuộc quá nhiều vào Eric Bailly đương nhiên là rất rủi ro.

Không phải ngẫu nhiên Mourinho muốn thực hiện một cuộc “thanh trừng” hàng loạt ở Old Trafford. Ông muốn tạo ra một đội bóng của mình đúng nghĩa, với những con người do mình lựa chọn. Một cuộc cách mạng nhân sự lớn đòi hỏi phải có thời gian.

Nhưng trong khi Man United cần cho Mourinho thời gian và chờ đợi ông cải tổ đội ngũ cầu thủ, họ cần tiếp tục bổ sung lực lượng ngay mùa Đông sắp tới để nuôi hy vọng là ít nhất cũng vào top 4. Nếu không có viện binh trong mùa Đông, như cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson dự báo, Man United thậm chí không vào nổi top 4.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm