Man United - Liverpool: 'Cầu thủ trận đấu lớn' Juan Mata sẽ là chìa khóa chiến thắng

15/01/2017 07:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đang có trong tay nhiều sự lựa chọn ở các vị trí tấn công, nhưng để thắng Liverpool, HLV người Bồ Đào Nha cần phải cho Juan Mata đá chính.

Juan Mata đã lập công trong chiến thắng 2-0 của Man United ở trận gặp Hull, trước khi đội bóng chủ sân Old Trafford đối mặt với Liverpool. Do vậy, việc Mourinho xem xét khả năng để Juan Mata đá chính trong cuộc đối đầu với Liverpool là hoàn toàn dễ hiểu.

Bây giờ, Ibrahimovic là vị vua mới ở Man United

Bây giờ, Ibrahimovic là vị vua mới ở Man United

Jamie Carragher, cựu hậu vệ của Liverpool, đã không ít lần đối mặt với Zlatan Ibrahimovic. Tuy nhiên chỉ sau khi từ giã sự nghiệp thi đấu, Carragher mới nhận thức rõ về tài năng của tiền đạo người Thụy Điển.


Juan Mata đang có phong độ cao

Mata đang có phong độ cao trong thời gian gần đây và đó sẽ là yếu tố đầu tiên Mourinho nên xem xét khi cân nhắc dùng anh ở trận gặp Liverpool. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã thực hiện 2 pha kiến tạo và ghi bàn 2 bàn trong 4 trận gần đây của “Quỷ đỏ” (trước West Ham, Middlesbrough, Reading và Hull). Tỉ lệ chuyền bóng thành công của Mata ở 4 trận đấu trên là 87%. Ngoài ra, tiền vệ này còn 7 lần thực hiện đường chuyền mở ra cơ hội có thể dẫn đến bàn thắng (key-pass) và thực hiện 13 quả tạt.

Trung bình ở các trận đấu trên, Juan Mata thực hiện trung bình hơn 3 cú sút/trận (tổng cộng 13 cú sút). Trận đấu sắp tới giữa Man United và Liverpool chắc chắn sẽ rất chặt chẽ và các cú dứt điểm của Juan Mata có thể sẽ là chìa khóa đem lại bàn thắng cho đội bóng chủ sân Old Trafford. Đặc biệt khi mà Loris Karius và Simon Mignolet, hai thủ môn mà HLV Juergen Klopp có trong tay, đều đã mắc những sai lầm ở mùa giải này.

Tính ở mùa giải này, bất kể được xếp đá cánh hay chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, Juan Mata vẫn có tỉ lệ chuyền bóng trung bình là 91% ở Premier League và tạo ra 24 cơ hội. Cựu cầu thủ của Man United, Phil Neville, phát biểu sau trận thắng của Man United trước Hull City: “Juan Mata là cầu thủ phi thường. Mỗi lần tôi xem Mata thi đấu, cậu ấy hoặc là kiến tạo, hoặc là ghi bàn. Mata luôn đem tới giải pháp. Các thống kê của cậu ấy thật là tuyệt vời”.

Juergen Klopp khó chịu khi bị hỏi có sợ Man United không

Juergen Klopp khó chịu khi bị hỏi có sợ Man United không

Trả lời họp báo trước trận đấu, HLV Juergen Klopp khẳng định Liverpool không sợ hành quân đến Old Trafford. Đồng thời cho biết đội bóng của ông sẽ chiến đấu hết mình để giành trọn 3 điểm.


Cầu thủ của những trận đấu lớn

Theo số liệu mà Sky Sports đưa ra vào cuối năm ngoái, Juan Mata là cầu thủ chơi tốt nhất ở các trận đấu với các đội trong Top 6 tại Premier League. Trung bình, Mata mất 148,6 phút để kiến tạo hoặc ghi bàn ở 43 trận đấu với các đội trong Top 6, trong khi con số đó ở Phillipe Coutinho (Liverpool-31 trận) là 172,5 còn Mesut Oezil (Arsenal-25 trận) là 179,7 phút. Dù số liệu này công bố vào tháng 11/2016, nhưng Coutinho đã bị chấn thương, trong khi Oezil không tạo được ảnh hưởng đáng kể nào ở trận đấu với Man City.

Hơn nữa, cũng không có cầu thủ nào khác của Man United có mặt trong thống kê trên của Sky Sports. Điều này cũng đủ để thuyết phục Jose Mourinho về việc sử dụng Juan Mata. Nếu HLV người Bồ Đào Nha cần thêm bằng chứng, ông có thể xem cú xe đạp chổng ngược của Juan Mata vào lưới Liverpool trong trận thắng 2-1 của Man United vào tháng 3/2015.

Ở trận hòa 0-0 với Liverpool tại lượt đi mùa này, Mourinho đã để Mata dự bị. Có lẽ “Người đặc biệt” sẽ cần Mata ở trận lượt về với Liverpool để tạo ra sự khác biệt.

Mourinho tiến cử Pogba làm đội trưởng Man United

Mourinho tiến cử Pogba làm đội trưởng Man United

HLV Jose Mourinho tin rằng tiền vệ Paul Pogba có đủ tố chất và năng lực để làm đội trưởng của Man United.


Nhược điểm của James Milner

James Milner đã chơi tốt ở mùa giải này khi được Juergen Klopp bố trí ở vị trí hậu vệ trái. Anh thường xuyên lên tham gia tấn công và đã đóng góp 5 bàn thắng và 2 pha kiến tạo. Nhưng đó là về khía cạnh tấn công, còn ở phương diện phòng ngự, Milner không phải là một hậu vệ chắc chắn. Theo thống kê về 15 hậu vệ trái đã chơi hơn 10 trận ở Premier League mùa này, Milner đều xếp cuối về khả năng chặn cú sút của đối phương (shots blocked) và đánh chặn. Anh thậm chí còn xếp thứ nhất ở khoản thua trong các pha không chiến và thứ 2 ở phương diện bị đối thủ đi bóng vượt qua.

Do vậy, Juan Mata có thể khai thác được các nhược điểm của Milner ở trận đấu tới. Nếu Mata được bố trí đá cánh phải và giả dụ đây là khu vực quan trọng quyết định thành bại trong trận đấu tới, tiền vệ người Tây Ban Nha có thể làm nên sự khác biệt khi chỉ phải đối mặt với Milner.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm