Man United khôn ngoan thì mua Sanchez chứ không phải Griezmann

27/01/2017 13:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc theo đuổi tiền vệ ngôi sao người Pháp Antoine Griezmann của Manchester United đã tiến thêm một bước nữa khi HLV Atletico Madrid Diego Simeone nói ông không “khăng khăng phải giữ lại” Griezmann.

Simeone đã bật đèn xanh

Hiện rất nhiều đội bóng đang chạy đua để có chữ ký của tiền vệ 25 tuổi này, và Man United có vẻ đang dẫn đầu. Từ lâu họ đã coi Griezmann là một mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên, và HLV Jose Mourinho muốn có anh trong mùa Hè tới. “Tôi chẳng ép buộc ai cả”, Simeone nói trong cuộc họp báo trước trận gặp Eibar ở Cúp Nhà vua TBN. “Tôi không khăng khăng phải giữ lại cầu thủ nào và sẽ tiếp tục nỗ lực làm điều tốt nhất cho CLB. Cậu ấy (Griezmann) là một cầu thủ phi thường, đang chơi tốt, ghi bàn đều đặn, và thật dễ hiểu khi những đội mạnh nhất thế giới muốn có cậu ấy. Tôi không ngạc nhiên vì điều đó”.


Griezmann đang rất gần Man United

Griezmann, Vua phá lưới ở Euro 2016, đã ghi 13 bàn cho Atletico và ĐT Pháp mùa này và được trông đợi sẽ giúp Man United giảm bớt sự phụ thuộc vào tay săn bàn số 1 hiện giờ của họ, Zlatan Ibrahimovic, người đã 35 tuổi nhưng vẫn ghi 1/3 số bàn thắng cho đội bóng áo đỏ mùa này. Ngoài ra, những mục tiêu khác cho tương lai của Man United được cho là Leon Bailey, tiền đạo 19 tuổi của Genk, và chân sút đang khoác áo Ajax Kasper Dolberg.

Dễ hiểu là các CĐV áo đỏ rất háo hức theo dõi từng động thái liên quan tới Griezmann, một ngôi sao ở hàng ngũ bom tấn và khả năng cao sẽ là sự nâng tầm về đẳng cấp cho đội hình hiện giờ của họ. Tuy nhiên, Mourinho và ban lãnh đạo Man United có lẽ sẽ muốn cân nhắc thêm một phương án khác trước khi ra quyết định cuối cùng: Alexis Sanchez.


Tại sao không phải Alexis Sanchez?

Quan hệ của cầu thủ tấn công đa năng người Chile với CLB, và cả với cá nhân HLV Arsene Wenger, đang có chiều hướng xấu đi vì nhiều lý do. Với tính cách và lịch sử chuyển nhượng của chiến lược gia người Pháp, Sanchez có thể là một trong những cầu thủ được đưa vào danh sách thanh lý tại Arsenal mùa Hè này. Sở dĩ Sanchez vùng vằng để đòi một mức lương cao hơn ở Emirates là bởi hiện hợp đồng của anh chỉ còn lại hơn 1 năm nữa, khiến tuyển thủ Chile nắm thế chủ động trong tay, và cũng là lợi thế cho các đội bóng muốn có anh.

Phương án Sanchez

Griezmann, trong khi đó, còn cam kết với Atletico tới tận năm 2021. Ở tuổi của anh, với một hợp đồng dài như thế, túi tiền của Man United, và tình trạng giá cầu thủ trên trời hiện tại, tuyển thủ Pháp sẽ có giá không thể dưới 100 triệu bảng. Sanchez có đắt lắm thì cũng chỉ bằng một nửa giá đó, do tình trạng hợp đồng của anh hiện tại. Không sai, tiền vệ người Chile hơn Griezmann 3 tuổi, nhưng ngay cả ở tuổi 28, Sanchez vẫn còn lại tối thiểu 4 năm ở đỉnh cao. Đó là chưa kể về chuyên môn, anh là một chữ ký đảm bảo hơn nhiều so với tiền vệ người Pháp, với 3 mùa giải liên tục rất thành công tại Premier League.


Alexis Sanchez có kinh nghiệm thi đấu ở Premier League

Tiền bạc có vẻ chưa bao giờ là vấn đề với Man United trên thị trường chuyển nhượng, nhưng mọi đội bóng đều chỉ có nguồn lực hữu hạn. Sau khi đã thanh lý Morgan Schneiderlin và Memphis Depay để thu về xấp xỉ 40 triệu bảng, chi ra 50 triệu bảng cho Sanchez sẽ là hợp lý. Tiền vệ người Chile và đại diện của anh đang gây sức ép để đòi mức lương 300.000 bảng mỗi tuần ở Arsenal, điều Wenger khó lòng đáp ứng. Man United, trong khi đó, có thể thỏa mãn yêu cầu của anh, nhất là nếu họ lại để nốt Wayne Rooney ra đi (có thể là sang Trung Quốc) trong những kỳ chuyển nhượng tới.

Griezmann là một chữ ký khá an toàn, nhưng ngoài cái giá khá đắt, rủi ro vẫn lớn hơn so với Sanchez. Man United từng nhiều lần trải nghiệm cay đắng với những chữ ký bom tấn thành công rực rỡ ở châu Âu lục địa, nhưng lại là nỗi thất vọng lớn khi tới Anh. Từ Juan Sebastian Veron tới Angel Di Maria, không ít mẫu cầu thủ giống với Griezmann đã thất bại ở Old Trafford. Sanchez, trong tất cả những cân nhắc đó, sẽ là một lựa chọn khôn ngoan hơn nhiều. Wenger tất nhiên không muốn để mất một trong những cầu thủ hay nhất của ông vào tay một đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở Premier League. Tuy nhiên, HLV người Pháp từng chấp nhận để Robin van Persie tới Old Trafford, nên cả lần này nữa, ban lãnh đạo Man United hoàn toàn có thể tự tin sẽ lại thuyết phục được ông, nếu họ đưa ra một đề nghị đủ hợp lý!

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm