Man United của Mourinho đá phòng ngự quá nhiều, chưa làm CĐV sướng

28/04/2017 22:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đã nhiều lần chọn lối đá phòng ngự tiêu cực ở các trận đấu lớn mùa này, trái với những kỳ vọng của CĐV. Jose Mourinho vẫn chưa thể khiến  các fan của Man United hài lòng. 

Khoảng thơi gian của Louis van Gaal ở Man United sẽ được nhớ mãi bởi thứ bóng đá ru ngủ mà HLV người Hà Lan mang lại. Jose Mourinho, người kế nhiệm của Van Gaal, lại không phải là HLV thiên về lối đá tấn công. Nhưng các CĐV của Man United vẫn mong mỏi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tái hiện lối chơi tấn công truyền thống hấp dẫn của “Quỷ đỏ” dưới thời Sir Alex trước đây.

Mặc dù Mourinho đã cố cho Man United đá tấn công ở mùa giải này nhưng HLV người Bồ Đào Nha vẫn chưa giành được những kết quả như mong muốn. Man United đã hòa 13 trận tại Premier League, trong đó nhiều trận Man United bất lực trong việc ghi bàn vào lưới đối thủ. Cũng có những trận, Mourinho chấp nhận cho “Quỷ đỏ” đá phòng ngự nhằm kiếm một trận hòa. Trận đấu vừa qua với Man City là một minh chứng.

Mourinho
Mourinho nhiều lần để Man United đá phòng ngự tiêu cực

“Họ dứt khoát chỉ đá để cầu hòa. Các cầu thủ của Man United không hề cố ý định chiến đấu để giành 3 điểm. Phần lớn thời gian trong trận, Martial đá như một hậu vệ trái. Nếu nhìn lên BXH, bạn sẽ hiểu vì sao Man United đá như vậy, bởi họ vẫn còn khả năng lọt vào Top 4”, Frank Lampard, cựu cầu thủ của Chelsea phát biểu.

Những câu nói cuối cùng trong phát biểu của Lampard là đúng sự thật. Man United đã tiến gần hơn đến Top 4 sau trận hòa ở Etihad, sau khi họ cầm chân Man City với tỉ số 0-0 mà không phải tiêu tốn quá nhiều sức lực.

Đầu trận đấu, Marcus Rashford đã vài lần gây khốn đốn cho hàng thủ của Man City nhưng sau đó Man United ngày càng lùi sâu hơn về phần sân nhà, phòng ngự số đông để bảo vệ khung thành của De Gea. Cuối cùng họ đã ra về với 1 điểm trong tay.

Man United
Chỉ có 2 cầu thủ của Man United là thường xuyên chơi ở phía trên vòng tròn trung tâm trong trận gặp Man City

Chỉ có Marcus Rashford và Henrikh Mkhitaryan là có khu vực trung bình di chuyển trong trận vượt quá vòng tròn giữa sân. Tuy nhiên chẳng có cầu thủ nào của Man United thường xuyên chơi ở ngay gần vòng cấm của đối phương cả. Thậm chí Man United chỉ có 1 cú sút trúng đích ở trận derby Manchester vừa qua. Trước đó, họ cũng chỉ có 1 cú sút trúng đích ở trận đấu trên sân Anfield của Liverpool.

Trên Sky Sports, cựu hậu vệ của Man United Gary Neville bình luận về thành tích 24 trận liên tiếp bất bại của Man United. Theo Neville, Man United ở mùa tới cần phải nhắm tới mục tiêu là giành chiến thắng nhiều hơn. “Đó là một thành tích tuyệt vời, nhưng bước kế tiếp và phải tấn công và giành chiến thắng. Nhưng điều này có vẻ còn hơi xa với Man United ở thời điểm này. Trong 12 tháng tới, nếu tôi vẫn còn ngồi bình luận ở đây còn Mourinho vẫn tại vị ở Man United, ông ấy chắc chắn cũng sẽ nói như vậy”, Neville chia sẻ.

Các cuộc đọ sức với những đội trong Top 6 đã phơi bày những mặt tích cực và tiêu cực của Man United ở mùa giải này. Họ thực sự là một đội bóng đá gờm. Man United là đội để thủng lưới ít nhất khi đối mặt với các đội trong Top 6. Nhưng mặt khác, họ chỉ ghi được 6 bàn trong 8 lần gặp các đội ở Top 6 mùa này.

Man United nhớ Pogba và những đường chuyền bóng của cầu thủ này ở trận đấu vừa qua. Theo thống kê, không có tiền vệ nào của Man United kết thúc trận đấu với tỉ lệ chuyền bóng chính xác hơn 77%. Còn nhớ ở trận thắng Chelsea, Pogba đã thực hiện 47 đường chuyền ở phần sân đối phương, còn trước Burnley là 33. Trong khi ở Etihad, Ander Herrera là tiền vệ chuyền bóng nhiều nhất ở phần sân của Man City: 21.

Kompany: ‘Đá với Man United chẳng có gì khó khăn cả’

Kompany: ‘Đá với Man United chẳng có gì khó khăn cả’

Dù không thể thắng Man United trong trận derby rạng sáng nay trong thế hơn người ở những phút cuối trận sau chiếc thẻ đỏ của Marouane Fellaini nhưng Vincent Kompany vẫn cho rằng Man City chẳng gặp khó khăn gì trước đối thủ cùng thành phố.

Một thống kê đáng buồn khác là Man United chỉ chuyền bóng thành công 7 lần ở khu vực một phần ba cuối sân trong hiệp 2, trong khi Man City là 117.

Kết quả hòa trên sân của Man City có thể là chấp nhận được, nhưng Man United sẽ còn phải chơi trên sân của Arsenal và Tottenham trong những vòng đấu tới. Khi mà cuộc đua giành vé vào Top 4 ngày càng trở nên khốc liệt, một kết quả hòa có lẽ sẽ không đủ với tham vọng của Man United. Liệu Mourinho có tiếp tục để Man United đá phòng ngự trước các đội bóng này hay chọn cách tấn công? Đó sẽ là điều lý thú, đáng để chờ đợi.

Man City 0-0 Man United

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm