Man United - Chelsea: Đừng so sánh Pogba với Kante. Họ rất khác nhau!

16/04/2017 08:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Mọi so sánh đều ngốc nghếch hết. Kante có giá trị của Kante, Pogba có giá trị của Pogba. Kante có thể là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải nhưng Pogba sẽ vĩ đại hơn Kante nhiều…

1. “70% địa cầu là nước phần còn lại được bao phủ bởi Kante”, vâng, người ta ca ngợi tiền vệ của Chelsea như thế. Rồi thậm chí, người ta còn bảo rằng N'Golo Kante nhanh đến nỗi có thể lật quả bóng rồi chạy vào trong đánh đầu luôn. Những ngợi ca thái quá kiểu ấy cho thấy Kante đang thu hút khán giả đến nhường nào. Nhưng để mang Kante ra so sánh với Paul Pogba chỉ dựa vào cái giá kỷ lục của Pogba, điều ấy là vô cùng xuẩn ngốc.

Phải thừa nhận, Kante có tất cả những gì Pogba không có. Sự giản dị; tính hiệu quả với đội bóng (chỉ tính đến lúc này); vẻ xông xáo trên sân… Nhưng Pogba cũng có những thứ Kante không có. Đó là kỹ năng xử lý bóng cực điêu luyện, nhãn quan chiến thuật xuất sắc, khả năng dứt điểm rất tốt và thêm nữa là sự màu mè của một mẫu cầu thủ-celeb. Giữa họ chỉ có một điểm chung duy nhất: Sự nỗ lực phấn đấu để khẳng định mình. Kante khẳng định bằng Leicester, bằng Chelsea và 99% là khả năng hai lần vô địch Premier League liên tiếp với hai đội bóng khác nhau và chắc chắn 100% hai lần liên tiếp trong đội hình tiêu biểu của mùa giải. Còn Pogba, anh khẳng định mình bằng cách rời Man United sang Juve và trở lại ở tư thế ngẩng cao đầu.

BIG BET: Dự đoán và tỉ lệ trận Man United - Chelsea (22h00, 16/4)

BIG BET: Dự đoán và tỉ lệ trận Man United - Chelsea (22h00, 16/4)

Cùng BLV Anh Ngọc dự đoán tỉ lệ trận đấu Manchester Utd - Chelsea (Vòng 33 Premier League).


2. Nhưng khốn khổ cho Pogba là anh quay lại với mức giá kỷ lục. Song, ít ai chịu hiểu rằng, nếu không ra giá kỷ lục, Man United không thể mua nổi Pogba trước một Juve cực khôn ngoan và cứng rắn. Và cơ bản, Pogba xứng đồng tiền bát gạo. Nếu Ibra tận dụng được thành công 70% cơ hội Pogba tạo cho anh mùa này thôi, chỉ số thống kê về Pogba đã khác. Thực tế, Ibra bỏ lỡ đến 75% cơ hội mà Pogba bày ra cho anh từ đầu giải đến nay. Nỗi thất vọng xem ra không nằm ở Pogba đơn thuần.

Và khi so sánh Kante với Pogba, chúng ta đang coi thường bóng đá, coi thường chính Pogba. Họ không chơi chung một vị trí với nhau dù đều là tiền vệ trung tâm cả. Và khi khác nhau về vị trí, rõ ràng so sánh là khập khiễng.

Ở Leicester, Kante là cầu thủ tiền vệ phòng ngự chuyên thu hồi bóng đơn thuần. Sang Chelsea, Conte để Kante chơi con thoi, dù anh thiếu hẳn 1 tố chất để trở thành tiền vệ con thoi. Đó chính là khả năng dứt điểm. Và đó cũng là lý do mà Kante chỉ có 1 bàn thắng sau 30 trận đã đá cho Chelsea, một con số không cho thấy anh là một tiền vệ con thoi giỏi.

Pogba được kỳ vọng chơi hộ công nhờ vào kỹ năng xử lý bóng, chuyền bóng và dứt điểm từ xa của mình. Nhưng ở Les Bleus, anh đã phải nhường vị trí ấy cho Griezmann. Bóng đá hiện đại không còn yêu cầu cầu thủ chơi số 10 phải có thể hình tốt nữa. Nhỏ con cũng không sao, miễn là hiệu quả, dẻo dai, nhanh nhẹn và có sức mạnh. Pogba không cạnh tranh được với Griezmann nhưng không có nghĩa là anh không đủ giỏi. Tại Man United, anh vẫn chơi tốt khi được giao vị trí ấy. Và nếu bị đưa về đá con thoi, anh cũng chơi rất hiệu dụng. Chỉ có điều, người ta không xem Pogba chơi bóng, mà đang nhìn một mớ tiền chạy trên sân. Bởi thế, họ đòi hỏi, đòi hỏi, và đòi hỏi. Điều đó khiến Pogba mới đây phải nói rằng “Áp lực trên vai tôi cao như núi. Người ta bảo Pogba phải ghi bàn. Người ta cũng nói Pogba phải chơi như thế này, phải chơi như thế kia”. Nếu ở áp lực như vậy, liệu Kante còn có thể chơi bóng hay không? Tại sao không ai nhìn nhận sự mạnh mẽ của Pogba khi đối diện áp lực như núi ấy?

Man United có loại bỏ Pogba ở những trận đấu lớn tới đây?

Man United có loại bỏ Pogba ở những trận đấu lớn tới đây?

Paul Pogba đến nay quả thực chưa chứng minh hết được giá trị 89 triệu bảng của mình. Tuy nhiên, Man United có nên loại bỏ tiền vệ người Pháp ở những trận đấu sắp tới?


3. Nếu bây giờ Chelsea có cơ hội có được Pogba, Conte có đồng ý không? Chắc chắn. Và giả như Pogba đang chơi ở Chelsea, bên cạnh Kante, họ sẽ nói gì về anh? Có thể, ở giả định này, Pogba mới là cầu thủ xuất sắc nhất, được ca ngợi nhất. Nhưng tiếc thay, thực tế phũ phàng là Pogba lại đang ở Man United, dưới tay một HLV khác hẳn với Conte của Kante.

Vậy thì tại sao dư luận không đặt áp lực lên vai huấn luyện viên thay vì người cầu thủ? Cá nhân nào cũng phải nằm trong hệ thống, phục vụ cả một hệ thống. Giữa hệ thống của Conte, Kante phát huy quá tốt vì Conte đã mở cho anh những con đường. Còn giữa hệ thống của Mourinho, Pogba chưa đạt tới đỉnh cao của mình, cũng một phần lỗi từ Mourinho cũng như đồng đội xoay quanh anh chứ không phải do anh.

Kante là Kante và Pogba là Pogba, mỗi người đều có giá trị riêng. Kante có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải này nhưng Pogba có thể trở thành cầu thủ vĩ đại nhất cùng thế hệ của bóng đá Pháp. Và bởi thế, đừng bao giờ nên so sánh họ với nhau thêm lần nữa.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm