Man City vô địch Premier League sớm nhất vào lúc nào? Cần những yếu tố gì?

06/03/2018 07:04 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City có thể giành chức vô địch Premier League sớm nhất vào cuối tháng Ba năm nay. Họ cũng có thể đăng quang ngay trên chính sân nhà ở trận gặp M.U. 

Man City đang ngày càng tiến gần tới chức vô địch Premier League. Họ đang bỏ xa M.U, đội tạm đứng thứ 2 trên BXH, tới 16 điểm. Việc giành chức vô địch Premier League của Man City chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Man City cần bao nhiêu điểm để vô địch?

Man City cần 12 điểm nữa để vô địch, tức là họ cần thắng 4 trận. Tuy nhiên, một trong 3 trận tiếp theo của Man City sẽ là cuộc chạm trán với đội bóng láng giềng M.U, đội bóng về mặt toán học là có thể bám sát Man City nhất trên BXH. 

Chú thích ảnh
Man City cần 12 điểm nữa là vô địch

Khi nào Man City có thể đảm bảo giành chức vô địch?

Man City có thể giành chức vô địch ngay trên sân nhà Etihad trước M.U vào ngày 7/4. Ba trận tiếp theo của Man City sẽ là Stoke, Everton và Manchester United. Với 3 trận thắng tiếp theo, Man City sẽ dẫn đầu bảng và bỏ xa M.U tới 19 điểm. M.U có thể sẽ giành chiến thắng ở 3 trận tới (gặp Crystal Palace, Liverpool, Swansea) để tiếp tục bám đuổi Man City, trước khi gặp đội bóng láng giềng vào ngày 7/4.

Nếu như M.U hòa Liverpool và thắng ở các trận đấu khác, Man City vẫn có thể đăng quang tại Etihad, nhưng họ phải đánh bại “Quỷ đỏ” và thắng ở những trận đấu trước đó.

Nếu Liverpool thắng M.U và toàn thắng ở 4 trận đấu khác (gặp Watford, Palace, Everton và Bournemouth), Man City có lẽ sẽ phải chờ đến trận gặp Tottenham để đảm bảo giành chức vô địch với 4 trận thắng liên tiếp.

Man City có thể vô địch sớm nhất vào lúc nào?

Chú thích ảnh
Man City có thể vô địch Premier League vào cuối tháng Ba năm nay

Man City có thể vô địch sớm nhất vào ngày 31/3. Do M.U sẽ gặp Liverpool vào cuối tuần sau, cho nên ít nhất một số những đội bóng bám đuổi Man City sẽ mất điểm, hoặc cả hai sẽ cùng chia điểm nếu hòa.

Sự kết hợp của một vài kịch bản có thể khiến Man City vô địch vào ngày 31/3. Nếu như M.U không đánh bại được Crystal Palace, sau đó hòa với Liverpool và không thắng được Swansea. Trong khi đó, Liverpool không giành được nhiều hơn 4 điểm sau khi gặp Watford và Crystal Palace. Còn Tottenham thì đánh rơi điểm trước AFC Bournemouth vào cuối tuần sau. Với một loạt kịch bản như trên xảy ra, cộng với việc Man City thắng Stoke và Everton, họ sẽ vô địch vào ngày 31/3.

ĐIỂM NHẤN Man City 1-0 Chelsea: Vô địch sớm vì Champions League. Chelsea thiếu quyết tâm, bệ rạc

ĐIỂM NHẤN Man City 1-0 Chelsea: Vô địch sớm vì Champions League. Chelsea thiếu quyết tâm, bệ rạc

Man City ở rất sát với chức vô địch, Chelsea đang lạc lối, Antonio Conte đang rất nhớ Kante là những điểm nhấn đáng chú ý trong trận thắng 1-0 của Man City trước Chelsea. 

Còn kịch bản nào khác?

Man City có thể vô địch vào ngày 1/4, tức là một ngày sau trận mà họ gặp Everton. Để vô địch vào ngày 1/4, Man City cần Liverpool và M.U giành được các kết quả như trên, nhưng kết quả thi đấu của Tottenham sẽ khác. Nếu Tottenham thắng Bournemouth, còn Man City đánh bại Stoke và Everton, chức vô địch sẽ chính thức thuộc về đội bóng của Pep Guardiola, nếu Tottenham không thắng được Chelsea vào ngày 1/4.

Ngoài ra, nếu Liverpool và Man City tiếp tục toàn thắng mọi trận cho đến ngày 8/4, thì đội bóng của Pep Guardiola có thể sẽ vô địch trong lúc không thi đấu, trong trường hợp Liverpool không thắng được Everton (ngày 8/4) hoặc Bournemouth (ngày 14/4), trước khi Man City gặp Tottenham (14/4).

Liệu M.U có phải xếp hàng để chào đón Man City?

Điều này có thể xảy ra, nếu Man City bước ra sân Etihad khi họ đã chính thức giành chức vô địch ở trận đấu trước đó.

Điều gì xảy ra nếu M.U thắng Man City?

Nếu M.U thắng tại Etihad, Man City cần chờ tới ít nhất ngày 22/4, khi họ gặp Swansea, để giành chức vô địch. Man City thậm chí có thể chờ thêm 1 tuần nữa, nếu họ thua Tottenham vào ngày 14/4.

Thế còn Tottenham và Chelsea?

Tottenham đang đứng thứ 4 trên BXH với 58 điểm, kém Man City 20 điểm. Đội bóng của HLV Pochettino cần phép màu để giành chức vô địch Premier League. Chelsea còn khó giành chức vô địch hơn khi họ kém Man City tới 25 điểm. Arsenal thì không tính đến bởi họ đã nằm ngoài cuộc đua.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Sơn Tùng

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm