Man City vẫn rất khó để bị đánh bại

20/01/2018 17:11 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool đã cho mọi người thấy pressing là chìa khóa để đánh bại Man City, nhưng mấy đội làm được như họ?

Premier League đã trải qua được 23 vòng đấu. Phải mất hơn nửa mùa giải, Man City mới bị đánh bại. Chiến thắng 4-3 của Liverpool hôm Chủ nhật tuần trước có ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ giải đấu.

Pressing là chìa khóa

Trong suốt 22 vòng đấu, Man City như một gã tự kỷ trên con đường tiến đến ngôi vương của mình. Phong độ hủy diệt của đội chủ sân Etihad khiến cho những trận đấu vừa qua tại Premier League trôi qua một cách tẻ nhạt và ngu ngốc.

Không chỉ vậy, chiến thắng của thầy trò Juergen Klopp đồng thời cũng đưa cho các đội bóng khác lời hóa giải đoàn quân HLV Pep Guardiola. Đó chính là pressing, lối đá áp sát, gây sức ép lớn. Sau trận đấu, điều ấn tượng nhất và minh chứng cho lối chơi này tại Liverpool chính là hình ảnh Andrew Roberston đuổi theo gây áp với các cầu thủ Man City từ giữa sân cho tới tận vòng cấm của đối phương vẫn chưa chịu dừng lại.

Man City phải nâng cấp hàng thủ: Đáng ngại đấy, Pep!

Man City phải nâng cấp hàng thủ: Đáng ngại đấy, Pep!

Man City đã không thể duy trì thành tích bất bại sau trận thua Liverpool 3-4 ở Anfield. Một thất bại đặt ra những vấn đề đáng ngại cho đội bóng của Pep Guardiola.

Thực tế, Liverpool không phải đội bóng đầu tiên áp dụng lối chơi pressing khi gặp Man City. Trước đó, đội bóng hạng Hai Bristol đã gây rất nhiều khó khăn cho đoàn quân HLV Pep Guardiola tại bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn hồi giữa tuần trước. Man City dù được thi đấu trên sân nhà nhưng lại là đội bóng thủng lưới trước. Thậm chí, phải tới phút 90+2, họ mới lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Không phải ngẫu nhiên HLV Pep Guardiola lại ca ngợi người đồng nghiệp Lee Johnson sau trận đấu và gọi trận đấu với Bristol City là “bài test khó khăn nhất” từ đầu mùa giải của Man City.

Với lối chơi pressing, Liverpool tạo sức ép lớn lên các cầu thủ Man City khiến họ mắc nhiều sai lầm hơn. Trong một ngày thi đấu thăng hoa, các học trò của HLV Juergen Klopp đã tận dụng triệt để mọi lỗi lầm của đối phương để kết thúc chuỗi trận bất bại khiến cả giải đấu cảm thấy ngán ngẩm. Thế nhưng, không phải đội bóng nào cũng làm được điều tương tự Liverpool.

Man City vẫn rất đáng sợ

Pressing có những điểm tích cực nhưng cũng có điểm yếu. Trong trận đấu với Bristol, pha ghi bàn gỡ hòa của De Bruyne đầu hiệp hai là tình huống tận dụng sơ hở của pressing. Những pha áp sát sẽ gây sức ép cho đối phương nhưng đồng thời nó cũng tạo ra khoảng trống lớn ở phía sau. Chỉ cần một tình huống mềm mại, kết hợp với sự di chuyển linh hoạt, Man City có thể phá vỡ lối chơi pressing và chiếm lại thế trận.

Người có thể giúp Man City hóa giải lối chơi pressing tốt nhất lúc này là David Silva. Cầu thủ người Tây Ban Nha có tên trong danh sách dự bị trong trận đấu với Liverpool nhưng bởi những lý do cá nhân, anh đã không được sử dụng. Thực tế dù có đưa Silva vào sân thì có lẽ tâm trí của anh cũng chẳng thể tập trung trọn vẹn vào trận đấu. Nếu Silva có thể thi đấu, anh hoàn toàn có thể khiến Anfield câm lặng giống như ở mùa giải 2013-14.

Thất bại trước Liverpool khi không có đội hình mạnh nhất chỉ là cú trượt chân nhẹ của đoàn quân HLV Pep Guardiola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha giờ đây đã khác rất nhiều so với thời còn ở Barcelona. Tại sân Camp Nou, Pep Guardiola sử dụng lối đá kiểm soát để tấn công. Hai hậu vệ cánh của Barcelona luôn tham gia tấn công cùng Xavi và Iniesta. Khi đó, Pep chỉ để một Sergio Busquets bảo vệ ở khu vực giữa sân. Điều này luôn đặt hàng phòng ngự của Barcelona trong thế mong manh, trống trải trong những đợt phản công của đối thủ.

Năm tháng trôi qua, Pep Guardiola đã điều chỉnh phong cách huấn luyện của mình. Lối đá chủ đạo của ông vẫn là kiểm soát bóng nhưng yếu tố phòng ngự đã được quan tâm hơn. Khi huấn luyện Bayern, HLV Pep Guardiola luôn chỉ đạo Philipp Lahm và David Alaba đẩy lên khu vực giữa sân và tạo nên hàng rào bảo vệ vững chắc cho “Hùm xám”. Vì thế, đội bóng của Pep khi bị phản công không còn quá trống trải nữa.

Những kinh nghiệm ở Bayern và Barca đã được Pep Guardiola áp dụng vào Man City hiện tại. Hậu vệ cánh của ông đôi lúc vẫn lên tham gia tấn công, nhưng bên phía cánh đối diện sẽ có nhiệm vụ đẩy lên giữa để hình thành đội hình 2-3-5. Với đội hình này, Man City không chỉ kiểm soát bóng tốt hơn, tấn công tốt hơn mà cũng phòng ngự tốt hơn. Có thể nói, Man City là phiên bản hoàn hảo của Pep Guardiola.

Chính lối đá chắc chắn như vậy đã làm nên Man City độc tôn ở mùa giải này. Để phá vỡ đội hình này cần phải chơi pressing nhưng để chơi pressing thì cần có thể lực. Liverpool dưới sự dẫn dắt của Juergen Klopp trong suốt hai mùa giải qua nên mới có thể đáp ứng yêu cầu thể lực. Còn đối với những đội chưa quen lối chơi này, pressing sẽ là sự lựa chọn mạo hiểm. Suy cho cùng, Man City vẫn quá mạnh so với phần còn lại của giải đấu.

Quý Dậu (Theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm