Man City và sự tiến hóa của Leroy Sane

07/12/2018 19:11 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn mở tỷ số của Leroy Sane trong trận thắng 2-1 của Man City trước Watford vừa qua đã cho thấy sự tiến hóa trong cách chơi của cầu thủ chạy cánh người Đức, thứ rất có thể sẽ giúp anh ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của Pep Guardiola.

Video clip bàn thắng Watford 1-2 Man City: Mahrez tỏa sáng

Video clip bàn thắng Watford 1-2 Man City: Mahrez tỏa sáng

Ở trận đấu sớm thuộc vòng 15 Premier League, thầy trò Pep Guardiola có chuyến hành quân tới sân Vicarage Road của Watford.

1. Kể từ khi giành chức vô địch Premier League mùa trước cho tới giờ, mọi thứ không hề diễn ra suôn sẻ với Sane dù anh là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của Man City. Sane đã vắng mặt ở World Cup 2018 rồi sau đó bị đẩy lên băng ghế dự bị tại Man City. Nhưng trong 2 tháng cuối cùng của năm, Sane lại đang thăng hoa hơn bao giờ hết.

Sane chính là nguồn cảm hứng giúp một Man City thiếu vắng nhiều ngôi sao đánh bại Watford. Ngay từ đầu trận, sự năng nổ của Sane đã khiến đội chủ nhà phải khốn đốn và chỉ có tài năng của Ben Foster mới ngăn Man City có bàn mở tỷ số từ sớm. Nhưng 5 phút trước khi hiệp 1 kết thúc, Foster đã phải chịu thua Sane khi cầu thủ người Đức mở tỷ số cho Man City từ quả tạt của Riyad Mahrez.

Đáng chú ý là Sane đã xuất hiện trong vòng cấm của Watford để dùng ngực đưa bóng vào lưới và đây có thể coi là sự thay đổi trong cách chơi của cầu thủ chạy cánh người Đức. Một cầu thủ chạy cánh truyền thống sẽ rất thích thú khi dùng kỹ thuật và tốc độ để vượt qua các hậu vệ bên cánh của mình, nhưng Sane bây giờ thì khác. Anh chịu khó xuất hiện trong 1/3 cuối sân và đặc biệt là trong vòng cấm.

2. “Pep đã thay đổi toàn bộ lối chơi của tôi”, Sane chia sẻ hồi đầu năm. “Ở Đức, tôi chủ yếu tập trung vào rê dắt nhưng giờ Pep yêu cầu tôi phải tập trung vào mọi khía cạnh. Từ cách di chuyển, tạo khoảng trống, lui về phòng ngự ra sao. Tất cả giúp tôi mở khoảng trống cho đồng đội và đặt bản thân vào vị trí tốt hơn để tấn công hoặc phòng ngự. Pep đã đưa tôi lên một đẳng cấp mới”.

Thực tế là Sane vẫn rê dắt nhiều và đây chính là điểm mạnh nhất của cầu thủ này. Mùa này, số lần rê dắt mỗi trận của Sane nhiều hơn cả mùa trước, nhưng sự khác biệt lớn ở đây là anh dứt điểm nhiều hơn. Hai nỗ lực dứt điểm trong hiệp 1 trận đấu với Watford cũng có nghĩa là Sane đã sút bóng nhiều hơn là rê dắt ở 45 phút đầu tiên.

Ở 5 trong số những trận mà Sane xuất hiện mùa này, anh cũng sút nhiều hơn là rê dắt, điều chỉ xảy ra 6 lần trong 32 trận mùa trước. Rõ ràng đây là sự thay đổi theo chiều hướng tích cực của Sane lẫn Man City, giúp tiền vệ cánh người Đức chơi hiệu quả hơn. Cộng với một Raheem Sterling cũng rất thường xuyên xuất hiện trong vòng cấm đối phương, đặc biệt là khi bóng đang ở cánh đối diện, Man City đang sở hữu bộ đôi cầu thủ chạy cánh có hiệu suất ghi bàn không kém gì tiền đạo.

3. Không phải ngẫu nhiên mà Sane và Sterling là hai cầu thủ hiếm hoi của Premier League mùa này có trung bình trên 10 lần chạm bóng trong vòng cấm mỗi trận. Trước Watford, Sane có đúng 10 lần chạm bóng trong vòng cấm, và anh làm được điều này ở trận thứ 5 liên tiếp đá chính tại Premier League. Mùa trước, Sane chỉ có trung bình 7,4 lần chạm bóng trong vòng cấm mỗi trận.

Sterling và Aguero đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Man City ở Premier League với 8 bàn nhưng Sane cũng chỉ kém họ có 2 bàn. Với hiệu suất 128 phút/bàn, Sane đang sánh ngang Sterling và hơn Aguero. “Chúng tôi chưa bao giờ nghi ngờ Sane, kể cả khi anh ấy không đá. Tôi không có bất cứ lăn tăn nào về tài năng của Sane cả. Nhưng anh ấy còn trẻ nên lúc lên lúc xuống là chuyện bình thường”, Guardiola đánh giá.

Nhưng rõ ràng là vào thời điểm này Sane chỉ có đi lên chứ không hề đi xuống. Anh đã tìm thấy sự ổn định cần thiết để trở thành nhân tố quan trọng của Man City.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm