Man City lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu sau 'bàn tay nhỏ' trước Swansea

23/04/2018 08:13 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Man City vừa thiết lập kỷ lục mới khi là đội đầu tiên hoàn thành hơn 1000 đường chuyền trong một trận đấu tại Premier League.

Đêm qua, Man City đã đánh bại Swansea với tỷ số 5-0 để chiêu đãi các CĐV bữa tiệc ăn mừng chức vô địch Premier League. Đội chủ sân Etihad thi đấu áp đảo hoàn toàn so với đối thủ. Theo thống kê, Man City đã thực hiện 1.015 đường chuyền (trong đó có 942 đường chuyền chính xác), đạt tỉ lệ 92,3%.

Kể từ khi Opta bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2003, Man City là đội đầu tiên thực hiện hơn 1000 đường chuyền trong một trận đấu tại giải Ngoại hạng. Đoàn quân của Pep Guardiola cũng chiếm cả 5 vị trí trong top những đội thực hiện nhiều đường chuyền nhất trong một trận tại giải đấu.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Man City lập kỷ lục về số đường chuyền sau trận đấu với Swansea

Thật ngạc nhiên, 4 trong 5 màn trình diễn hàng đầu trên đều ở trong mùa giải này. Man City đã hai lần thực hiện được 976 đường chuyền trong hai trận gặp Everton và Chelsea hồi tháng 3. Trận mà họ thực hiện 929 đường chuyền là trước West Brom hồi tháng 10.

Trận thứ 5 và cũng là cuối cùng – 924 đường chuyền, gặp Stoke năm 2011 – đã góp phần giúp Man City lên ngôi vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử CLB.

Trong trận đấu với Swansea đêm qua, Man xanh còn có tỉ lệ kiểm soát bóng 83% - thống kê cao nhất được ghi nhận bởi Opta. Đó là một bằng chứng rõ ràng cho thấy Pep Guardiola đã truyền đạt thành công triết lý bóng đá của ông cho CLB.

Pep Guardiola: 'Tôi biết trước Man City sẽ vô địch từ... tháng Chín'

Pep Guardiola: 'Tôi biết trước Man City sẽ vô địch từ... tháng Chín'

HLV Pep Guardiola tiết lộ ông biết Man City sẽ giành chức vô địch Premier League từ tháng Chín năm ngoái, thời điểm mùa giải mới chỉ bắt đầu.

Hiện tại với 90 điểm và 96 bàn thắng, Man City chỉ cần 6 điểm trong 4 trận còn lại để phá vỡ kỷ lục của Chelsea (95 điểm, mùa 2004/05) và trở thành đội vô địch Premier League với số điểm cao nhất lịch sử. Bên cạnh đó, The Citizens cũng có thể phá thêm vỡ hai kỷ lục của đội chủ sân Stamford Bridge là đội giành nhiều chiến thắng nhất (30 chiến thắng, mùa 2016/17) và ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải (103 bàn, mùa 2009/10).

Như vậy là đoàn quân của Pep Guardiola chỉ cần giành chiến thắng 2 trận và ghi thêm 6 bàn nữa để đưa Chelsea vào quá khứ. Với phong độ hiện tại, sẽ không bất ngờ khi Man City tiếp tục làm nên nhiều kỳ tích trong thời gian tới.

Trung Phạm
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm