Man City: Lại đau đầu với Gabriel Jesus

09/01/2019 13:51 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã đè bẹp Rotherham tới 7-0 ở vòng 3 FA Cup để có chiến thắng lớn nhất trong 5 năm trở lại đây. Thế nhưng, thắng lợi này có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nếu Gabriel Jesus không bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời.

Cúp FA vòng 3: Đại gia thẳng tiến, Man City thắng hủy diệt

Cúp FA vòng 3: Đại gia thẳng tiến, Man City thắng hủy diệt

Cúp FA vòng 3. Trong khi các đại gia Premier League chỉ đưa đội hình hai và giành những chiến thắng nhẹ nhàng thì Man City tung ra đội hình rất mạnh để ‘hủy diệt’ đối thủ hạng dưới Rotherham United với tỷ số 7-0.

Cũng chính vì tiền đạo người Brazil bỏ lỡ đến 3 cơ hội đã làm Pep Guardiola một lần nữa phải đau đầu vì anh và giải thích tại sao Sergio Aguero đúng là một cầu thủ đẳng cấp thế giới với bàn thắng vào lưới Liverpool gần đây.

Vấn đề những chấn thương xảy ra liên tiếp khiến Aguero không thể bị mạo hiểm và nếu không có anh, Man City cần Jesus xuất hiện và ghi bàn. Đúng là đội chủ sân Etihad đã đè bẹp Rotherham bằng những bàn thắng của Raheem Sterling, Phil Foden, Jesus, Riyad Mahrez, Nicolas Otamendi và Leroy Sane; đúng là sức mạnh của họ không quá phụ thuộc vào một hay hai cầu thủ nếu muốn tìm kiếm bàn thắng, có điều, nếu Aguero vắng mặt, sử dụng Jesus là một quyết định mạo hiểm khi cơ hội không đến nhiều.

Điều này giải thích tại sao đừng nói đến Aguero, với 14 bàn thắng ở các giải, Jesus còn kém những cầu thủ tấn công khác của Man City trong danh sách ghi bàn như Sterling, Sane hay David Silva. Nếu tính ở Premier League, tiền đạo người Brazil thậm chí còn đứng dưới cả những tiền vệ như Ilkay Guendogan, Riyad Mahrez và Bernardo Silva.

Nói đơn giản, bàn thắng chỉ đến với Jesus trong một trận đấu mà anh có nhiều cơ hội, thay vì anh có thể dẫn dắt hàng công bằng những bàn thắng quyết định.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm