Man City hòa thất vọng Southampton: Không tiền đạo, không vấn đề?

20/09/2021 20:52 GMT+7 | Man City

Man City đã bị Southampton cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà Etihad sau khi chỉ tung ra được một cú sút trúng đích trong cả trận, thành tích kém nhất của họ trong một trận đấu tại Premier League kể từ tháng 3/2017.

Man City 0-0 Southampton: Hưởng lợi từ VAR, Man City vẫn mất điểm

Man City 0-0 Southampton: Hưởng lợi từ VAR, Man City vẫn mất điểm

Man City đã mất điểm lần thứ 2 sau 5 trận ở mùa giải này khi để Southampton cầm hòa với tỷ số 0-0 trên sân Etihad.

 

 

Tuy vậy, phát biểu sau trận, HLV Pep Guardiola vẫn khẳng định việc họ không thể ký hợp đồng với một tiền đạo mới trong mùa Hè không phải lý do khiến Man City không thể đánh bại Southampton ở trận đấu khó khăn vừa qua.

 

 

Lý lẽ của Pep

Man City đã được liên hệ tới Harry Kane của Tottenham rồi Cristiano Ronaldo trong mùa Hè vừa qua để thay thế Sergio Aguero đã rời Etihad theo dạng chuyển nhượng tự do, nhưng cuối cùng họ lại không đưa về bất cứ trung phong nào. Đó là lý do tại sao Pep thường bố trí một tiền đạo cánh là Ferran Torres đá cắm, trong mùa giải này, còn một “số 9” như Gabriel Jesus lại đá dạt cánh.

Ở trận hòa Southampton vừa qua, do Torres ngồi dự bị nên đến lượt Raheem Sterling được xếp đá cắm, còn hai tiền đạo cánh là Jack Grealish và Jesus. Tuy nhiên, cả trận đấu này họ chỉ tung ra đúng 1 cú sút trúng đích chứ chưa nói tới chuyện ghi bàn. Nhưng với Pep, đó không phải là vấn đề của Man City ở trận đấu vừa qua.

"Hôm nay chúng tôi không thắng không phải vì chúng tôi không có trung phong," Guardiola nói. "Chúng tôi không giành chiến thắng vì quá trình xây dựng lối chơi của chúng tôi không đúng hoặc những đường bóng cho các cầu thủ tấn công không tốt. Đó không phải là lý do (không có tiền đạo). Lý do là vì chúng tôi đã không thực hiện đúng quy trình của mình từ các hậu vệ và Fernandinho. Năm người có nhiệm vụ đưa bóng cho các cầu thủ khác hôm nay đã chơi không tốt".

Phát biểu của Pep đã gói gọn vấn đề của Man City trước Southampton: Họ phát triển bóng chưa đủ tốt lên phía trên để tạo ra các cơ hội ghi bàn. Việc hai tiền vệ trung tâm của họ là Fernandinho và Gundogan bị chấm điểm thấp nhất ở trận đấu vừa qua cho thấy hàng công của Man City “đói bóng” như thế nào, đặc biệt là những đường chuyền nguy hiểm vào 1/3 cuối sân.

Vì thế, như phát biểu của Pep, ngay cả khi Man City có một trung phong “xịn” thì họ cũng chẳng tránh khỏi một trận hòa. Bởi nếu “đói bóng”, một tiền đạo cắm giỏi đến đâu cũng vô dụng mà thôi.

Kết quả Ngoại hạng Anh, Man City 0-0 Southampton, Không tiền đạo không vấn đề, kết quả Man City vs Southampton, Man City, Southampton, Pep Guardiola, hàng công Man City
Man City suýt thua Southampton nếu không có VAR

 

Luôn vấp ngã sau khi đá Cúp

Sau trận thắng Leipzig 6-3 ở Cúp C1 vào giữa tuần, Pep đã cảnh báo Man City rằng trận đối đầu Southampton sẽ rất khó khăn bởi đội bóng này có lối chơi khó chịu không kém gì Leipzig.

Và Pep đã chứng minh rằng cảnh báo của ông là đúng. Nhìn vào cách chơi của hai đội vừa qua, có thể nói rằng Man City đã giành được 1 điểm, chứ không phải bị chia điểm nữa. Trận hòa này khiến Man City đã không thắng một nửa trong số 18 trận gần nhất ở Premier League sau một trận đấu tại Champions League.

Mặc dù có 5 sự thay đổi so với đội hình xuất phát trước đó 3 ngày với Leipzig, nhưng Man City vẫn trông có vẻ mệt mỏi và rời rạc, chỉ tung ra được đúng một cú sút trúng đích cả trận, và xảy ra ở phút 90 từ một pha bóng hai của một quả đá phạt góc.

Southampton, chơi với một khối phòng ngự cao, đã dũng cảm ngăn chặn các phương án chuyền bóng của Man City, đặc biệt là trong 20 phút đầu tiên. “Chúng tôi hòa một trận đấu với một đối thủ tốt, phòng ngự thực sự tốt và có những cầu thủ chất lượng ở tuyến giữa. Đó là một trận đấu chặt chẽ. Chúng tôi không thoải mái trong việc xây dựng thế trận. Chúng tôi mất nhiều bóng hơn bình thường và tạo ra cảm giác rằng chúng tôi không tốt”, Pep nói với NBC.

Kể từ mùa giải 2019-20, Man City chỉ thu về trung bình 1,8 điểm trong các trận đấu sau khi đá Cúp châu Âu, mức giảm mạnh so với 2,3 điểm mỗi trận từ các trận đấu khác tại Premier League trong giai đoạn này. Để so sánh, Liverpool - đội đã giành chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace ở trận đấu cùng giờ - chỉ thua 1 trong số 19 trận đấu sau khi đá Cúp châu Âu, thu về 2,3 điểm mỗi trận.

Nếu trọng tài Jonathan Moss không đảo ngược chiếc thẻ đỏ của Kyle Walker và quả phạt đền cho đội khách, vấn đề có thể còn tồi tệ hơn nhiều với Man City, mặc dù đội chủ nhà cũng bị từ chối bàn thắng bởi VAR vào cuối trận.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm