Man City: Hàng công khô hạn bàn thắng, cả Aguero và Jesus đều gặp vấn đề

16/12/2020 15:11 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Tung ra tới 26 cú dứt điểm, Man City vẫn phải chia điểm với West Brom. Hàng công của đội bóng chủ sân Etihad đã lâm vào tình trạng báo động khi mà cả Sergio Aguero và Gabriel Jesus tịt ngòi ở trận đấu vừa qua.

Video clip bàn thắng trận Man City vs West Brom

Video clip bàn thắng trận Man City vs West Brom

Video Man City 1-1 West Brom. Video clip bàn thắng trận Man City vs West Brom. Kết quả bóng đá Man City vs West Brom. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 13. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Ở đầu mùa giải này, nhiều người đã nói về hàng tiền vệ của Man City và cách mà Pep Guardiola muốn đội bóng của mình thi đấu chắc chắn hơn. Họ cho rằng đó là lý do dẫn đến việc Man City không còn ghi nhiều bàn thắng như trước. Song vấn đề thực sự của Man City nằm ở chính những cầu thủ trên hàng công. 

Man City có 1 tiền đạo cắm (Sergio Aguero) đã bị chấn thương hành hạ trong phần lớn mùa giải này, trong khi cầu thủ dự bị cho anh ta (Gabriel Jesus) thì đang đối mặt với cơn khát bàn thắng.

Man City 1-1 West Brom, kết quả Man City vs West Brom, kết quả bóng đá Anh, BXH ngoại hạng Anh, video Man City vs West Brom, lich thi dau bong da hôm nay
Cả 2 tiền đạo cắm của Man City đều tịt ngòi

Aguero sẽ đáo hạn hợp đồng với CLB vào cuối mùa giải này và vẫn chưa gia hạn hợp đồng với CLB. Điều đó không có gì gây ngạc nhiên khi mà HLV Pep Guardiola chỉ sử dụng Aguero có 5 lần kể từ tháng Sáu năm nay.

Man City sẽ ưu tiên mua một tiền đạo vào Hè năm sau nhưng hiện tại, họ đang có 1 hàng công thiếu sắc bén và mỏng manh.

Aguero (32 tuổi) cần ra sân nhiều hơn. Cầu thủ người Argentina không phải là chân sút có thể tác động ngay lập tức vào lối chơi của đội bóng sau khi vào sân từ ghế dự bị. Aguero cần ra sân liên tục để duy trì sự ổn định về phong độ lẫn thể lực.

Mặc dù vậy, ra sân nhiều đồng nghĩa với việc Aguero sẽ đối mặt với nguy cơ chấn thương, đặc biệt khi mà chân sút người Argentina không còn sung sức như trước.

Gabriel Jesus thì không đền đáp được niềm tin của HLV Pep Guardiola khi mà anh được nhà cầm quân người Tây Ban Nha trao cơ hội.

Aguero vẫn đang chìm trong cơn khát bàn thắng ở Premier League. Lần gần nhất tiền đạo người Argentina nổ súng ở giải đấu này là vào tháng Giêng năm nay. Trong khi đó, Jesus đã 5 trận liên tiếp không ghi bàn cho đội bóng chủ sân Etihad.

Ket qua bong da, Man City 1-1 West Brom, kết quả Man City vs West Brom, kết quả bóng đá Anh, BXH ngoại hạng Anh, video Man City vs West Brom, lich thi dau bong da hôm nay
Man City bất lực trước khung thành của West Brom

Trong 4 năm qua, Man City đã nhiều lần đối mặt với vấn đề ở hàng công nhưng nhiều người ít chú ý tới, bởi vì các cầu thủ ở những vị trí khác vẫn mang về bàn thắng cho đội bóng. Tuy nhiên mùa giải này, nhiều cầu thủ của Man City tỏ ra thiếu sắc bén, không thể tiếp tục che lấp đi vấn đề của đội bóng. Mahrez đang là chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Man City ở Premier League mùa này nhưng anh mới chỉ có 4 lần lập công. Sterling đứng thứ 2 với 3 bàn thắng. Trong khi đó, Jesus mới vẻn vẹn có 2 bàn.

Ở trận đấu với West Brom, Man City đã làm chủ thế trận nhưng họ tiếp tục gặp khó khăn trong khâu ghi bàn trước đội bóng có hàng thủ tệ nhất giải.

Với một đội hình có nhiều cầu thủ tấn công chất lượng và kiểm soát bóng tới gần 80% trong phần lớn thời gian của trận đấu, Man City thực sự đã gây thất vọng lớn trong việc ghi bàn.

Đội bóng của Pep Guardiola tung ra 26 cú sút nhưng chỉ có 1 bàn thắng. Pha lập công của Guendogan ở phút 30 là bàn thắng thứ 18 của Man City ở Premier League mùa này. Trong khi đó, ở giai đoạn này mùa trước, Man City ghi tới 36 bàn.

"Bạn không cần phải thông minh để thấy được sự khác biệt của Man City ở mùa giải này và những mùa giải trước" Pep Guardiola phát biểu. "Vấn đề của đội bóng không phải là sự tự tin. Sergio Aguero bị chấn thương trong bốn tháng, nhưng chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội. Mặc dù vậy, các cầu thủ đã không thể ghi bàn”.

Man City vẫn còn cơ hội bắt kịp Tottenham và Liverpool trên BXH sau khi họ có trận hoà thứ 5 ở mùa giải này. Tuy nhiên HLV Pep Guardiola cần tìm ra giải pháp cho hàng công của đội bóng trước khi họ đối mặt với lịch thi đấu bận rộn (5 trận trong 16 ngày) trong kỳ Giáng sinh và đầu Năm mới.

Aguero có thể sẽ lấy lại thể lực và được đá chính trận đầu tiên kể từ tháng Mười năm nay. Hoặc là Ferran Torres sẽ được thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm nhiều hơn.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm