Man City: Guardiola đang 'ru ngủ' Liverpool

14/01/2020 08:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải vẫn còn một nửa chặng đường nữa nhưng Pep Guardiola của Man City thì khẳng định cuộc đua giành chức vô địch Premier League đã kết thúc. Phải chăng ông thực sự muốn buông xuôi? Chắc chắn là không. HLV người Tây Ban Nha chỉ đang tìm cách ru ngủ Liverpool thôi.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 14/1. Trực tiếp U23 Thái Lan vs Iraq, MU vs Wolves. VTV6 trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 14/1. Trực tiếp U23 Thái Lan vs Iraq, MU vs Wolves. VTV6 trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á: trực tiếp Thái Lan vs Iraq, Úc vs Bahrain. Bảng xếp hạng U23 châu Á. Lịch thi đấu bóng đá cúp FA vòng 3. Lịch thi đấu bóng đá cúp quốc gia Ý vòng 1/8/ Lịch bóng đá ngày 14/1, rạng sáng 15/1.

Man City vừa có màn hủy diệt Aston Villa với tỉ số 6-1 ngay tại Villa Park. Tuy vậy, họ vẫn kém Liverpool tới 14 điểm trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League và thi đấu nhiều hơn 1 trận so với đối thủ. Vì thế, khi được hỏi một lần nữa về khả năng đuổi kịp Liverpool và bảo vệ danh hiệu, Guardiola cho biết, những gì ông đã nói trước đó là không thay đổi.

“Quên đi. Chúng tôi rất muốn ganh đua với họ nhưng không thể, vì nhiều lí do”, HLV người Tây Ban Nha nói.

Cơ hội đã hết?

Thực tế thì ngay cả khi đội chủ sân Etihad vừa đè bẹp Aston Villa để vượt qua Leicester và giành lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, cũng như thu hẹp khoảng cách với The Reds xuống còn 14 điểm, đội bóng của Juergen Klopp đang thi đấu ít hơn 1 trận.

Ngoài lí do này, việc Man City không thể theo kịp Liverpool xuất phát ở chỗ họ gặp quá nhiều vấn đề về lực lượng, đặc biệt ở hàng thủ. Đây là nơi Guardiola không có được sự phục vụ của trung vệ Aymeric Laporte. Mất Laporte vì chấn thương là một chuyện, rắc rối lớn là hàng thủ này cũng bị sứt mẻ khi Man City không tìm được người thay thế cho cựu đội trưởng Vincent Kompany hồi mùa hè.

Hệ quả cho cuộc khủng hoảng hàng thủ đã khiến thầy trò Guardiola để mất điểm trước MU, Wolves hay Newcastle. Liệu đây có phải là dấu hiệu báo trước về sự kết thúc của một chu kì thành công hay không, HLV người Hungary danh tiếng Bela Guttmann từng nói đến Luật 3 năm, đại ý là nếu một HLV gắn bó với một đội bóng lâu hơn 3 năm, các cầu thủ có xu hướng chán nản hoặc thỏa mãn và đối thủ có thể tận dụng cơ hội để vươn lên.

Nhìn lại lịch sử bóng đá Anh, cũng chỉ có một HLV - Alex Ferguson, 2 lần - giành được hat-trick danh hiệu vô địch Anh. Nói ngắn gọn, duy trì khát vọng, xua đi sự chán nản, luôn giữ mọi thứ tươi mới là điều hết sức khó khăn. Chẳng thế mà sau 4 năm tại Barcelona, Guardiola mệt mỏi đến mức ông cần 1 năm để nghỉ ngơi. Sau 3 năm tại Bayern Munich, các cầu thủ của ông đã công khai chào đón Carlo Ancelotti và ở Man City, sau 2 chức vô địch Premier League, có vẻ như mọi thứ bắt đầu đi xuống cho họ trong mùa giải này. Bằng chứng không chỉ ở sự lỏng lẻo của hàng thủ mà còn ở cách họ không còn duy trì được lối chơi dữ dội, dứt điểm sắc sảo như trước, dù Sergio Aguero hay Gabriel Jesus vẫn ghi bàn.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá, bong da, Man City, Guardiola, Liverpool
Man City không hề dễ dàng buông xuôi nhìn Liverpool tiến về đích như chúng ta đang lầm tưởng

Cụ thể hơn, quyết định đặt niềm tin vào bộ đôi Nicolas Otamendi - John Stones của Guardiola đã không được đền đáp trong 5 thất bại đến nay của họ tại Premier League. Và khi ông kéo Fernandinho từ vị trí tiền vệ phòng ngự xuống chơi như một trung vệ, bản hợp đồng mới Rodri lại chưa chứng tỏ được vai trò thay thế hiệu quả. Rồi vị trí cánh trái thiếu ổn định vì chấn thương của Benjamin Mendy, nếu không muốn nói trong 3,5 năm ở Etihad, Guardiola đã chi 185 triệu bảng vào các hậu vệ cánh nhưng người chơi ổn định duy nhất là Kyle Walker.

Man City mạnh nhưng Liverpool đã mạnh hơn

Sau thắng lợi trước Aston Villa, Man City mới có 47 điểm trong 22 trận. Nếu duy trì tỉ lệ này thì kết thúc mùa giải, họ cũng chỉ có 80 điểm. Con số này ít hơn 100 hay 98 điểm ở 2 mùa giải gần đây. Thậm chí, nếu thắng 16 vòng còn lại, họ vẫn có ít hơn 5 điểm so với kỉ lục 100 điểm ở mùa giải 2017/18. Tuy nhiên, sẽ là bất ngờ nếu đội bóng của Guardiola để thua 5 trận nữa trong giai đoạn lượt về. Hãy thử tưởng tượng 2 trong số những thất bại đó biến thành trận thắng: 86 điểm là đủ vô địch tới 4 lần trong 10 mùa giải gần đây.

Thế nhưng, nói Man City thì cũng phải nhắc đến Liverpool, đội bóng dường như đã rút ra được nhiều bài học sau mùa giải họ chỉ thua 1 trận, so với 4 của Man City, nhưng vẫn không thể vô địch. Khác biệt ở đây là The Reds thắng ít hơn và hòa nhiều hơn. Chẳng hạn như trận hòa 0-0 với MU vào ngày 27/2/2019, một kết quả tưởng như có thể chấp nhận được nhưng ai nghĩ rằng, nó đã lấy đi 2 điểm quan trọng của Liverpool trong cuộc đua với Man City.

Điều này giải thích tại sao đội bóng của Klopp mùa giải này thi đấu như thể điểm số nào cũng là vô giá đối với họ, khi họ thắng 20 trong 21 trận. Đành rằng Man City đã thua 5 trận nhưng thông điệp của HLV người Đức đưa ra là Liverpool chỉ nên quan tâm đến kết quả của họ, thay vì là kết quả của các đội bóng khác.

11 Sergio Aguero và Gabriel Jesus có trận thứ 11 đá chính cùng nhau. Trong 10 trận trước, Man City ghi 34 bàn, trong đó Aguero có 11 bàn, Jesus có 7 bàn.

10+ Kevin de Bruyne là một trong 3 cầu thủ ở Premier League có từ 10 đường kiến tạo thành bàn trở lên ở các giải trong mùa bóng này.

21 David Silva có 21 đường kiến tạo thành bàn cho Sergio Aguero tại Premier League, chỉ sau Frank Lampard cho Didier Drogba (24 bàn).

 

​​​​​​​

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm