Man City: Fernandinho cần người chia lửa

15/01/2019 19:02 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Fernandinho không thi đấu quá nổi bật trong đội hình của Man City nhưng anh là mảnh ghép không thể thiếu trong chiến thuật của Pep Guardiola. Khi tiền vệ người Brazil vắng mặt, Citizens trở nên mong manh và yếu đuối đến bất ngờ.

VIDEO Man City 3-0 Wolves: Ngày của Gabriel Jesus

VIDEO Man City 3-0 Wolves: Ngày của Gabriel Jesus

Cú đúp của Gabriel Jesus cùng pha phản lưới của Coady giúp chủ nhà Man City đánh bại Wolveshampton 3-0 trong trận đấu muộn nhất vòng 22 Premier League. Với chiến thắng này City vẫn xếp thứ 2 trên BXH với 4 điểm ít hơn Liverpool.

Trái tim của Man City

Khởi đầu năm mới, Man City xếp ở vị trí thứ 2, kém Liverpool tận 7 điểm. Họ thậm chí phải gặp đối thủ trực tiếp trong trận đấu đầu tiên của năm 2019. Thế nhưng, Man City đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh bại Liverpool để rút ngắn khoảng cách, tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch.

Trong trận đấu đó, Sergio Aguero và Leroy Sane là tác giả của hai bàn thắng bên phía Man City. Còn danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu” thuộc về Fernandinho. Ở hai trận đấu cuối năm 2018, tiền vệ người Brazil không thi đấu và Man City nhận hai thất bại bất ngờ lần lượt trước Crystal Palace và Leicester City. Chừng đó là quá đủ để nói lên tầm quan trọng của Fernandinho trong đội hình của Pep Guardioila.

Tại đội tuyển Brazil, Fernandinho không phải sự lựa chọn ưu tiên nhưng tại Man City, anh là vàng nguyên chất với Pep Guardiola. Tiền vệ 33 tuổi mang tới cho tuyến giữa của Citizens những pha cắt bóng chính xác, những đường chuyền phát động tấn công hay thoát pressing hiệu quả. Khả năng đọc trận đấu tốt của Fernandinho còn giúp các tuyến của Man City luôn được liên kết tốt với nhau, không có tuyến nào bị chia cắt quá xa. Nếu Man City là một cái máy thì có thể xem Fernandinho giống như động cơ. Anh giúp cho bộ máy của Citizens hoạt động trơn tru, nhịp nhàng.

Ai chia lửa với Fernandinho?

Hai thất bại trước Crystal Palace và Leicester cho thấy vai trò của Fernandinho rất quan trọng nhưng hiện tại Man City không có ai để thay thế anh. Ở tuổi 33, Fernandinho rõ ràng không thể thi đấu trọn vẹn các trận đấu của Man City. Có lẽ, Pep Guardiola nên tìm một người đủ sức để chia sẻ gánh nặng với Fernandinho.

Dĩ nhiên, con người không ai giống nhau hoàn toàn. Tìm một người hội tụ đầy đủ phẩm chất và đem sự hiệu quả tới giống như Fernandinho là điều rất khó để làm được. Còn nếu nói về phong cách thi đấu giống Fernandinho hiện tại thì bóng đá thế giới có không ít cái tên. Trước đây, Tanguy Ndombele và Frenkie De Jong đều có thông tin được Man City liên hệ. Còn bây giờ, cái tên mới nhất gia nhập danh sách quan tâm của Man City là Ruben Neves.

So với hai cái tên trước, Neves đang có nhiều lợi thế hơn cả. Anh hiện đang thi đấu tại Premier League. Những gì thể hiện trong màu áo Wolves cho thấy cầu thủ người Bồ Đào Nha hoàn toàn đủ sức để đáp ứng những yêu cầu của bóng đá Anh. Còn nếu so với Fernandinho, Neves thậm chí còn sở hữu một vài con số ấn tượng hơn.

Điểm mạnh của Fernandinho là khả năng đọc trận đấu. Điều đó giúp anh có những tình huống ngăn chặn từ xa trước khi đối phương có thể thiết lập một tình huống tấn công hoàn chỉnh. Tính đến thời điểm này của mùa giải, Fernandinho trung bình có 4,82 tình huống can thiệp mỗi trận. Con số này của Neves là 5,62. Với lối chơi pressing của Man City, Fernandinho mỗi trận có 10,6 lần thu hồi bóng thành công. Trong khi đó, Neves xếp sau với 8,32 tình huống thu hồi bóng.

Tương lai của Ruben Neves thực tế rất tươi sáng. Ở tuổi 21, anh đã thi đấu 155 trận đấu, trong đó có 18 lần ra sân tại Champions League. Một điểm cần lưu ý nữa chính là Neves vẫn chưa đạt tới độ chín trong sự nghiệp. Vì thế, nếu Man City đưa Neves về Etihad sớm, anh hoàn toàn có thể học hỏi không ít kinh nghiệm từ chính Fernandinho. Và khi tiền vệ người Brazil nghỉ ngơi, Neves sẽ không bị lỡ nhịp.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm