Man City: Đừng dọa, Pep Guardiola không sợ đâu

28/10/2019 07:23 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Chấn thương đang tấn công Man City một cách dữ dội, nhưng sau khi hứng vô số những vết bắn từ đối thủ vô hình này, HLV Pep Guardiola vẫn giữ sự bình tĩnh để bảo đảm các kế hoạch tài chính của ban lãnh đạo đội bóng không bị đảo lộn.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 28/10: Trực tiếp bóng đá U19 nữ châu Á, trực tiếp U17 thế giới

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 28/10: Trực tiếp bóng đá U19 nữ châu Á, trực tiếp U17 thế giới

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá U19 nữ châu Á. Trực tiếp bóng đá U17 thế giới. Lịch bóng đá ngày 28/10, rạng sáng 29/10.

“À, thì tôi nghĩ rằng, chúng tôi sẽ không mua thêm cầu thủ nào, vì không có cầu thủ nào tôi nghĩ rằng có thể giúp ích cho Man City lúc này”, HLV người Tây Ban Nha nói sau khi Oleksandr Zinchenko phải bước vào cuộc phẫu thuật đầu gối tại Barcelona ngày thứ Sáu tuần trước, “Chúng tôi cần thời gian, và sẽ không một ai phải ra đi trong tháng 1 sắp tới, tất cả sẽ ở lại và đó là tất cả những gì tôi mong muốn”.

Thời gian mà Pep nói tới có vẻ không lạc quan lắm với những chấn thương dài hạn của Leroy Sane, của Aymeric Laporte, và đã có 11 cầu thủ khác nhau của nhà vô địch nước Anh gặp vấn đề với thể trạng của họ ở mùa giải này. Sau khi Rodri bị loại khỏi đội hình một tháng vì chấn thương dây chằng, thì đến lượt hậu vệ trẻ người Ukraine đối mặt với 6 tuần trong bệnh viện.

“Tôi thích mọi cầu thủ của mình đều lạnh lặn và khỏe mạnh, nhưng chúng tôi không thể có được điều đó hay dừng lại và phàn nàn, chà đen đủi làm sao”, cuộc sống chẳng dễ dàng gì, và Pep Guardiola thì lại quá bình thản, dù vẫn thú nhận, đội bóng của ông đang ở trong thời điểm tồi tệ và không dễ chịu.

Nhiều người sẽ nói rằng, chấn thương không tác động nhiều đến chất lượng bóng đá của Manchester City, họ vừa mới đánh bại Atalanta ở Champions League với tỉ số 5-1, vượt qua Aston Villa với chiến thắng 3-0, như thế thì có gì đáng phải lo lắng ở đây.

Chú thích ảnh
Có một kẻ thù lớn mà Man City phải đương đầu liên tục ngay từ đầu mùa giải này: các ca chấn thương

Thì nếu người ta có thể thắng mãi với những “thương binh” thì đúng là không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng với một đội bóng giàu tham vọng và buộc phải tham vọng sau khi đã bỏ ra quá nhiều tiền như Manchester City, chấn thương là cục nợ phải giải quyết. Họ sẽ phải chia sức cho tất cả các giải đấu với những người mà luôn không có được tình trạng thể lực tốt nhất, hoặc không đạt được đến trạng thái phong độ cao nhất giống như những gì mà Mendy hay De Bruyne đã phải trải qua.

Những kinh nghiệm đó vẫn ở trong đầu của Pep Guardiola, ông có vẻ chấp nhận với thực tại, và cố gắng xoay xở với những cầu thủ giỏi nhất của mình, nhưng ở những thời điểm quyết định của mùa giải, sự xuống sức của họ sẽ trở thành mũi kiếm đâm ngược trở lại các kế hoạch thể thao của Pep Guardiola. Ai mà biết được, Man City sẽ sa sút thế nào trong quãng thời gian sắp tới, hoặc sẽ tốt hơn ra sao nếu như vượt qua được cơn bão chấn thương tồi tệ này.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm