Man City còn mạnh hơn mùa trước, kỷ lục 100 điểm có thể bị xô đổ

15/11/2018 20:11 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Không có dấu hiệu nào cho thấy Man City sẽ bị cản lại ở mùa này. Điều đó phải chăng báo hiệu kỷ lục 100 điểm thầy trò Pep Guardiola đạt được mùa trước sẽ bị xô đổ sau đây nửa năm nữa?

 

Man City: 'Hòn đá' John đang dần rắn rỏi hơn

Man City: 'Hòn đá' John đang dần rắn rỏi hơn

John Stones không thường xuyên có những thống kê dẫn dầu trong trận đấu, không có những pha bóng cứu thua hay tranh chấp máu lửa. Dẫu vậy, trung vệ người Anh đang là hòn đá tảng không thể thiếu trong công thức chiến thắng của Pep Guardiola với Man City.

 

Khá âm thầm, đội chủ sân Etihad đang phô trương những yếu tố cần thiết để phá vỡ lời nguyền 10 năm qua các nhà vô địch Premier League không thể bảo vệ thành công danh hiệu ở mùa giải kế tiếp.

Ngày càng hoàn hảo hơn

Chú thích ảnh

Mùa 2017-18 không chỉ đem đến chức vô địch Premier League lần thứ 3 cho Man City. Họ còn thiết lập những kỷ lục ấn tượng, từ việc trở thành đội đầu tiên chạm mốc 100 điểm, cùng với con số 106 bàn thắng sau 38 vòng.

Sau 12 trận mùa trước, thầy trò Guardiola giành được tới 34 điểm. Mùa này, họ chỉ thua kém đúng 2 điểm mà thôi. Cả mùa trước, đội chủ sân Etihad đánh rơi điểm ở 6 trận bao gồm 4 trận hòa trước Everton, Crystal Palace, Burnley, Huddersfield cùng hai thất bại trước Liverpool và M.U. Mùa này họ đã gặp ba trong số những đối thủ nêu trên và kết quả từng bước được cải thiện. Cuối mùa trước, cụ thể là vòng 36, Huddersfield xuất sắc cầm chân Man City ngay trên sân Etihad trong một trận cầu không bàn thắng. Thời điểm ấy đội chủ sân Etihad đã chắc chắn ngôi vô địch, nên trận hòa ấy không ảnh hưởng quá nhiều đến uy danh của đội bóng. Đến lần chạm trán ở ngay vòng 2 mùa này, Man City lập tức thị uy Huddersfield bằng chiến thắng 6-1.

Mùa trước, giấc mơ lập kỳ tích bất bại cả mùa như trường hợp Arsenal mùa 2003-04 của Man City tan vỡ sau hai trận thua 3-4 trước Liverpool hồi tháng Một và 2-3 trước M.U đầu tháng Tư. Man City đã gặp cả hai đối thủ này, và kết quả ít nhiều được cải thiện. Họ hòa Liverpool trên sân Anfield trong một trận đấu đáng ra đã có thể giành chiến thắng nếu Riyad Mahrez không sút hỏng quả phạt đền. Cuối tuần trước, thầy trò Guardiola giành chiến thắng thuyết phục trong trận derby Manchester với M.U. Nếu giữ được phong độ như mùa trước, Man City hoàn toàn có thể hướng tới cột mốc 104 điểm, qua đó tự tay xô đổ kỷ lục của chính mình.

Sẽ phá vỡ lời nguyền nhà vô địch Premier League?

Chú thích ảnh

Tất nhiên đó chỉ là những con số thuần túy. Các đối thủ cạnh tranh của Man City ít nhiều đã có những bước tiến. Lần đầu tiên sau nhiều năm Top 3 Premier League chưa hề nếm mùi thất bại sau 12 trận. Cả Liverpool lẫn Chelsea đều sẵn sàng thách thức cơ hội bảo vệ ngôi vương của thầy trò Guardiola.

Tín hiệu rõ nhất để Man City lạc quan là họ khởi đầu khá tốt trên cương vị nhà ĐKVĐ Premier League. Hai nhà vô địch Premier League trước họ, Leicester và Chelsea, đều bắt đầu mùa giải kế tiếp một cách tệ hại, dẫn đến những thay đổi trên băng ghế huấn luyện mà vẫn không thể cứu vãn tình hình. Liverpool và Chelsea sẽ một lần nữa phải đóng vai kẻ bám đuổi Man City. Mùa trước, đội chủ sân Etihad cho thấy sự vững vàng ngay từ những vòng đấu đầu tiên cho đến thời điểm mùa giải hạ màn, bất chấp có những giai đoạn họ mất phong độ. Từ nay đến khi hết giai đoạn lượt đi Premier League mùa này, Man City vẫn còn cơ hội cải thiện kết quả trước các đối thủ Crystal Palace, Burnley và Everton.

Ngoài cơ hội cải thiện điểm số, số bàn thắng trong một mùa giải là một chi tiết Man City hoàn toàn có thể làm tốt hơn mùa trước. Con số trung bình 3 bàn/trận sau 12 vòng đấu đem đến tín hiệu lạc quan. Vẫn còn hai phần ba chặng đường để thầy trò Guardiola vượt qua con số 106 bàn thắng cả mùa trước.

Mùa này, Man City thi đấu trong những trận đối đầu với các ông lớn trong Top 5. Họ đánh bại Tottenham và Arsenal, đồng thời có được trận hòa trước Liverpool. Thêm một kết quả tốt trước Chelsea vào ngày 8/12 tới trên sân Stamford Bridge sẽ củng cố cơ hội Man City hướng tới một mùa giải “Invicible” (bất bại) như Arsenal đã làm cách đây hơn một thập kỷ. Mọi chuyện vẫn có thể thay đổi khi Premier League trở lại vào cuối tháng, nhưng Man City rõ ràng đang giữ được khí thế của kẻ dẫn đầu.

Đá một phút, Phil Foden vẫn chuyền bóng ăn đứt cả Lukaku và Sanchez

Đó không phải chuyện đùa. Phil Foden, người vào sân thay David Silva trong những phút bù giờ trận derby Manchester cuối tuần qua, chỉ mất một phút để đạt được tỷ lệ chuyền bóng chính xác ở mức tuyệt đối 100%. Anh tung ra tổng cộng 7 đường chuyền, nhiều hơn cả số đường chuyền của Alexis Sanchez và Romelu Lukaku cộng lại bên phía M.U.

Cả Lukaku lẫn Sanchez đều là những cầu thủ vào sân thay người bên phía đội chủ sân Old Trafford. Trong khi Lukaku tung ra 3 đường chuyền, với tỷ lệ chính xác đạt 66,67%, thì Sanchez cũng đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác tuyệt đối 100%, nhưng chỉ đơn giản bởi cầu thủ người Chile tung ra vỏn vẹn một đường chuyền suốt 17 phút hiện diện trên sân.

 

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm