Man City: Cách mạng với Ilkay Guendogan

07/06/2016 13:49 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Để đưa Ilkay Guendogan về Etihad, Pep Guardiola đã từ chối một loạt cái tên như N'Golo Kante, Renato Sanches, và thậm chí là cả trò cưng Thiago Alcantara. Tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ là viên gạch đầu tiên cho cuộc cách mạng ở Man City.

1. "Thiago oder nichts" (Thiago hoặc không ai cả), Pep đã nói rất rành rọt như thế bằng tiếng Đức trong buổi họp báo ngay sau khi được bổ nhiệm làm HLV Bayern. Thông điệp của Pep rất rõ ràng: Ở một môi trường hoàn toàn mới, ông cần một cậu học trò quen thuộc có thể dễ dàng thẩm thấu những ý tưởng chiến thuật thông thái nhưng cũng không kém phần phức tạp của mình.

Lần này, người được chọn là Guendogan. Dù chưa bao giờ thi đấu dưới sự dẫn dắt của Pep, song Guendogan là tiền vệ mà Guardiola đã ngưỡng mộ từ lâu. Ngoài những phẩm chất đặc biệt về kỹ thuật, tiền vệ người Đức gốc Thổ này còn rất giỏi tiếng Anh, và đó là điều Pep rất cần ở thời điểm hiện tại. "Guardiola đã mời gọi tôi đến Manchester và thuyết phục tôi bằng triết lý của ông ấy", Guendogan tiết lộ.

Pep rất thích các tiền vệ. Ở Barcelona, ông thường bố trí đội hình với 7 đến 8 tiền vệ. Tại Bayern, ông khuyến khích các hậu vệ biên chơi như tiền vệ cánh. "Tôi muốn có 1 nghìn tiền vệ trong đội hình, các tiền vệ thường rất thông minh và đọc trận đấu tốt. Bạn có thể giành chiến thắng với những hậu vệ và tiền đạo giỏi, nhưng để chơi hay, bạn phải cần những tiền vệ hay", Pep khẳng định.

2. Việc Ilkay Guendogan đặt chân đến Etihad có thể là một dấu chấm hết cho Yaya Toure, người từng bị Pep đẩy khỏi Barcelona năm 2010 và đã trở thành biểu tượng của Man City.

Ở đỉnh cao phong độ, Yaya Toure là một trong những tiền vệ năng động và khó ngăn chặn nhất tại Premier League. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà còn rất hay ghi những bàn thắng quan trọng ở những trận cầu lớn của Man City. Nhưng ở tuổi 33, anh không còn năng lượng như ngày xưa, và phong độ kém cỏi ở trận bán kết với Real Madrid là một minh chứng. Nếu khỏe mạnh, Guendogan hoàn toàn có khả năng đẩy Yaya Toure xuống ghế dự bị.

Guendogan là một tiền vệ toàn năng. Anh có thể chặn đứng những tình huống tấn công bằng những pha cắt bóng thông minh và tắc bóng mạnh mẽ. Khả năng chuyền bóng chính xác cũng như nhãn quan chiến thuật tinh tế giúp anh luân chuyển trái bóng từ phòng ngự lên tấn công rất ấn tượng. Pep thích những cầu thủ đa năng, thông minh trong khi Guendogan có cả hai phẩm chất ấy. Yaya Toure từng là cây cầu nối hiệu quả giữa phòng ngự và tấn công, nhưng bây giờ, khi anh đã sa sút, Guendogan sẽ giữ vai trò ấy.

Ở Dortmund, Guendogan chơi như một cầu thủ con thoi, anh đá cao hơn tiền vệ phòng ngự Julian Weigle trong sơ đồ 4-3-3, nhưng thấp hơn những cầu thủ sáng tạo như Henrikh Mhikitaryan hay Shinji Kagawa. Ở trận chung kết Champions League 2013, anh đá cặp tiền vệ trung tâm cùng với Lars Bender, một tiền vệ đánh chặn với những pha tắc bóng rất mạnh mẽ. Trong màu áo tuyển Đức, Guendogan đôi khi còn chơi như một hộ công.

3. Thật ra, với sự thông minh của Guendogan, hệ thống không phải vấn đề quá lớn bởi anh luôn tìm được những khoảng trống cũng như biết cách di chuyển sao cho hợp lý. Chính vì thế, anh lại càng trở nên quý giá với Pep, người thích thử nghiệm nhiều sơ đồ chiến thuật.

Guendogan mới là viên gạch đầu tiên trong kế hoạch của Pep. Ông còn đang nhắm trung vệ Aymeric Laporte, và có thể cả John Stones, bởi thể lực của Vincent Kompany đang có vấn đề, trong khi những Nicolas Otamendi và Eliaquim Mangala không mấy thuyết phục. Pierre-Emerick Aubameyang, chân sút từng ghi 40 bàn và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga mùa vừa rồi, cũng đang nằm trong tầm ngắm của Man City.

Với Pep, Man City đang lặng lẽ vươn mình, và tất cả hãy coi chừng họ ở mùa giải tới.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm