Lukaku sẽ thoát kiếp 'cầu thủ nhỏ của trận đấu lớn'

15/04/2018 13:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Romelu Lukaku đã thi đấu mờ nhạt ở trận derby Manchester gần đây. Anh không phải ngôi sao duy nhất bị xem là “cầu thủ nhỏ ở những trận đấu lớn”. Trước đây, Cristiano Ronaldo cũng bị gắn mác như vậy.

Cristiano Ronaldo hiện nay đã trở thành cầu thủ của những trận đấu lớn. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ghi bàn thắng để đời với pha xe đạp chổng ngược vào lưới Juventus trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid ở lượt đi Tứ kết Champions League mùa này. Bốn ngày sau đó, anh đã ghi bàn ở trận derby Madrid.

Tuy nhiên, ngôi sao người Bồ Đào Nha trước đây từng bị gắn mác là “cầu thủ nhỏ ở những trận đấu lớn” tại M.U. Tương tự với những cầu thủ hiện tại trong đội hình của M.U, gồm Romelu Lukaku và Paul Pogba, sau khi gây thất vọng ở những trận đấu lớn của “Quỷ đỏ”.

Lộ lý do Lukaku đá kém trận Man City, không ăn mừng chiến thắng

Lộ lý do Lukaku đá kém trận Man City, không ăn mừng chiến thắng

Romelu Lukaku đã không đạt được phong độ cao nhất ở trận derby Manchester. Lý do mới đây chính thức được hé lộ.

Phải đến trận derby Manchester gần đây, Pogba mới rũ bỏ được cái mác đó, khi anh lập cú đúp vào lưới Man City và giúp “Quỷ đỏ” giành chiến thắng. Thế nhưng, Lukaku vẫn thi đấu mờ nhạt ở trận gặp Man City. Anh rời sân Etihad mà không có nổi một cú sút trúng đích nào. Chân sút người Bỉ còn là cầu thủ có có ít pha chạm bóng nhất trên sân (23) cũng như có tỉ lệ chuyền bóng chính xác thấp nhất (53%) trong tất cả các cầu thủ đá chính.

Trong khi Lukaku đã ghi được 31 bàn trong 49 lần ra sân cho M.U và ĐTQG ở mùa giải này, cầu thủ người Bỉ chỉ ghi được 1 bàn sau 9 trận gặp các đội trong Top 6 ở Premier League.

Dĩ nhiên, việc ghi bàn vào lưới những đội bóng lớn là điều rất khó. Và nhiều cầu thủ từng rơi vào trường hợp của Lukaku, theo thống kê trong 15 năm trở lại đây ở Premier League của chuyên gia Omar Chaudhuri. Tỉ lệ ghi bàn trung bình của các tiền đạo ở Premier League (không tính penalty) trong những trận đấu lớn là 1 bàn/4 trận, tức là 0,25 bàn/1 trận.

Sergio Aguero là một ví dụ điển hình. Hiệu suất ghi bàn vào lưới các đội bóng lớn của anh là 1 bàn/2 trận và đây được xem là cao nhất tại Premier League trong 15 năm qua. Trong khi đó, trước các đội bóng yếu, Aguero có hiệu suất ghi bàn cao hơn so với hiệu suất ghi bàn vào lưới các đội bóng lớn 33% (không tính penalty thì là 0,75 bàn thắng/trận).

Ở thời điểm hiện tại, Lukaku vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc ghi bàn ở những trận đấu lớn. Tỉ lệ ghi bàn của anh ở những trận cầu lớn thấp hơn 52% so với các trận gặp các đội bóng nhỏ, kém hơn với bất cứ tiền đạo nào đã ghi 82 bàn tại Premier League kể từ năm 2003.

Đừng lo cho Lukaku!

Tuy nhiên theo chuyên gia thống kê Omar Chaudhuri, các CĐV của M.U không cần quá lo lắng khi mà có việc ghi bàn ở những trận đấu nhỏ và trận đấu lớn có liên quan tích cực với nhau. Do vậy, CĐV của M.U có cơ sở để hy vọng rằng chân sút người Bỉ sẽ thoát khỏi mác “cầu thủ của những trận đấu nhỏ”.

Trên thực tế, Lukaku đã ghi bàn vào lưới các đội bóng lớn ở Premier League. Trong 2 mùa giải đầu tiên của anh ở Premier League, anh ghi 8 bàn vào lưới các đội cán đích trong Top 6. Khi đó, hiệu suất ghi bàn của Lukaku ở các trận đấu lớn còn cao hơn hiệu suất ở những trận cầu nhỏ.

Ronaldo là minh chứng cụ thể cho sự tiến bộ. Trong 4 năm chơi bóng ở Anh, Ronaldo chỉ ghi 7 bàn trong 39 trận đấu lớn (trước các đội cán đích Top 6 hoặc các đội bóng ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League). Và khi còn đá ở vị trí cầu thủ chạy cánh, chứ không phải tiền đạo cắm như hiện nay, ngôi sao người Bồ Đào Nha thường chơi nhạt nhòa ở các trận đấu lớn.

Lukaku còn có cả một tương lai dài ở phía trước. Đừng quên anh đã lập hat-trick trong trận hòa 5-5 giữa West Brom và M.U ở mùa giải 2012-2013, trận đấu cuối cùng của Sir Alex Ferguson ở M.U.

Để cải thiện hiệu suất ghi bàn của mình trong những trận đấu lớn, tiền đạo người Bỉ chỉ có thể hy vọng rằng Mourinho sẽ dùng chiến thuật tấn công nhiều hơn và cả một chút may mắn.

Sơn Tùng (theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm