Louis van Gaal: 'Man United lẽ ra phải ghi 6 bàn vào lưới Newcastle'

13/01/2016 05:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Louis van Gaal không giấu được vẻ thất vọng và khẳng định rằng Man United chỉ có thể tự trách mình sau khi đánh rơi hai điểm ở trên sân Newcastle.

Tại St James Park, Man United đã dẫn trước 2-0 nhưng để gỡ hòa 2-2, và sau khi đội trưởng Wayne Rooney nâng tỷ số lên 3-2, họ lại để Dummett gỡ hòa vào đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng. Đó là một màn rượt đuổi đầy kịch tính.

Ở trận này, Jesse Lingard và Marouane Fellaini đã bỏ lỡ những cơ hội để Man United gia tăng cách biệt với Newcastle, đội bóng đã được thưởng một quả phạt đền sau tình huống “vật nhau” giữa anh và Aleksandar Mitrovic.


Lingard đã ghi 1 bàn trận này, nhưng cũng bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ ngon ăn

Sau trận, Van Gaal tỏ rõ sự thất vọng khi nói trên BBC rằng “Dĩ nhiên, tỷ số này giống như một thất bại. Chúng tôi đã ném đi cơ hội của mình – tôi đã bảo các cầu thủ của mình như thế. Khi trọng tài thổi quả phạt đền chẳng vì lý do gì – tôi nghĩ đó là một pha tranh chấp tay đôi và không thể quyết định ai mắc lỗi – chúng tôi đã mất đi cơ hội”.

“Man United lẽ ra đã có thể ghi 6 bàn thắng, nhưng chúng tôi không làm được điều đó. Nếu thành công, đó đã là trận thắng thứ ba liên tiếp của chúng tôi trong dịp đầu năm, trước khi tiếp Liverpool. Việc tạo nhiều cơ hội chẳng ý nghĩa lắm. Trong mọi cuộc họp báo, tôi đều bảo rằng phải ghi nhiều hơn đối phương ít nhất một bàn thắng”, Van Gaal than vãn. 


Rooney đã chơi rất hay nhưng vẫn không thể giúp Man United chiến thắng

Newcastle – Man United 3-3: Cầm vàng lại để vàng rơi

Newcastle – Man United 3-3: Cầm vàng lại để vàng rơi

Dẫn trước chủ nhà Newcastle 2-0 nhưng những sai lầm ở hàng phòng ngự đã khiến Man United đánh rơi 2 điểm tại St James’ Park.


Cũng trong buổi họp báo, đội trưởng Wayne Rooney cũng lộ rõ vẻ tiếc nuối “Sau khi ghi ba bàn thắng, chúng tôi đã mất tập trung, và đó rõ ràng là một kết quả đáng thất vọng. Nếu đã dẫn trước 2 bàn, lẽ ra bạn phải có ba điểm, kết liễu trận đấu. Nhưng chúng tôi đã không tận dụng được tất cả các cơ hội của mình và bị trừng phạt”.

Dù sao, hòa 3-3 vẫn mang lại nhiều cảm xúc hơn 0-0, và với cá nhân Rooney, đây là một trận đấu tuyệt vời của anh. “Chúng tôi luôn cố gắng chơi thứ bóng đá tấn công hấp dẫn, và hy vọng chúng tôi có thể tìm được nhiều giải pháp hiệu quả hơn”, tiền đạo này kết luận.

Xem lại trận hòa 3-3 của Man United:


T.C
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm