Liverpool: Vì sao Jota hưởng lợi nhiều nhất sau khi Mane ra đi?

25/06/2022 21:00 GMT+7 | Liverpool

Diogo Jota hứa hẹn là người được hưởng lợi nhiều nhất ở Liverpool sau khi đội bóng này chia tay với Sadio Mane.

Liverpool sẽ bán Salah với giá 60 triệu bảng ngay mùa Hè này?

Liverpool sẽ bán Salah với giá 60 triệu bảng ngay mùa Hè này?

Liverpool có thể bán Mohamed Salah ngay trong mùa Hè 2022 với mức giá 60 triệu bảng cho Real Madrid khi cả hai bên vẫn chưa thể thống nhất việc gia hạn hợp đồng

Mane ra đi là tổn thất lớn nhưng Liverpool cũng đã sẵn sàng cho kỷ nguyên “hậu Mane” với việc bổ sung Diaz, Darwin Nunez và tài năng trẻ Fabio Carvalho.

Trong số này Diaz và Nunez được coi là những sự thay thế trực tiếp cho Mane. Nhưng điều đáng chú ý ở đây là không chắc là họ mà Diogo Jota có thể mới là người được hưởng lợi nhiều nhất sau khi Mane rời Anfield.

Chú thích ảnh
Jota sẽ được hưởng lợi nhiều ở Liverpool sau khi Mane ra đi?

Với Jota, mùa giải trước kết thúc trong một nốt “trầm” vì anh không ghi bàn trong 13 trận cuối cùng anh ra sân. Jota bị HLV Juergen Klopp gạt khỏi đội hình Liverpool đá chung kết cúp FA và chung kết cúp C1.

Sự xuất hiện vào giữa mùa của tuyển thủ Colombia Luis Diaz đã ảnh hưởng không ít đến Jota. Tuy thế, anh vẫn kịp kết thúc mùa bóng với 21 bàn ghi cho Liverpool ở các giải, nhiều hơn Firmino 10 bàn và chỉ kém Mane 2 bàn.

Jota ghi bàn cho Liverpool trong các chuyến làm khách của Manchester United, Everton, Tottenham, Arsenal (cú đúp) và Manchester City. 3 lần Jota ghi những bàn thắng quyết định, một lần sút 11m ghi bàn kiểu “cái chết bất ngờ”, 14 lần ghi bàn đầu tiên cho Liverpool trong một trận đấu.

Kỹ năng chơi bóng tổng thể của Jota có lẽ cần trau chuốt thêm một chút, chẳng hạn như pha chạm bóng đầu tiên của anh không được “nuột nà” như Salah, Diaz hay Firmino nhưng với sự đa năng, thái độ nghiêm túc và bản năng săn bàn của mình, Jota có thể đóng vai trò to lớn ở Liverpool trong kỷ nguyên “hậu Mane”, nhất là nếu Liverpool chơi với sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-4-4 ở mùa giải sẽ khai màn sau đây hơn 1 tháng nữa.

Ở Liverpool, Jota chơi tốt nhất khi đá trung phong nhưng ở Wolves anh thường tỏa sáng khi chơi như tiền đạo thứ 2 bên cạnh Raul Jimenez. Không khó để Jota kết hợp ăn ý với Darwin Nunez, người có xu hướng dạt trái thiên bẩm trước khi tỏa sáng trong cấm địa đối phương.

Liverpool có thể không thay đổi cách chơi của mình. Cơ bản họ vẫn sẽ cầm bóng nhiều và tạo số đông bên sân đối phương ở hai cánh. Các hậu vệ cánh Arnold và Robertson của họ vẫn đóng vai trò quan trọng. Liverpool cũng vẫn sẽ tiếp tục chơi với hàng thủ đang cao. Van Dijk vẫn là thủ lĩnh hàng phòng ngự và cho phép họ bóp nghẹt trận đấu ở nửa sân đối phương.

Nhưng Liverpool mùa giải 2022-2023 sẽ linh hoạt hơn và có thể khó lường hơn những mùa giải vừa qua khi ông Klopp có rất nhiều sự kết hợp về nhân sự tấn công, có thể thay đổi chiến thuật và con người tùy theo đối thủ cũng như mật độ thi đấu.

Tất nhiên, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về Darwin Nunez nhưng đừng quên The Kop còn có Jota, người hiểu rõ mình quan trọng thế nào với Liverpool một khi anh có phong độ cao nhất.

“Jota là quái vật chơi áp sát”, trợ lí của Klopp, Pep Lijnders, nói về tuyển thủ Bồ Đào Nha như vậy còn Klopp thì bảo Jota là “cầu thủ dứt điểm tầm thế giới”.

Mùa trước Jota có phần nhạt nhòa nhưng sự ra đi của Mane và sự xuất hiện của Darwin Nunez có thể tạo điều kiện lí tưởng cho anh tỏa sáng trở lại.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm