Liverpool vẫn là 'Robinhood của Premier League'

06/03/2017 06:21 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi hứng chịu một thất bại muối mặt trên sân khách trước đội đang vật lộn để trụ hạng Leicester City, Liverpool trở lại Anfield và chơi một trận mãn nhãn cho các CĐV nhà với chiến thắng lớn trước kình địch cạnh tranh cho một suất Top 4 Arsenal vào tối thứ Bảy. Kết quả ấy, một lần nữa, minh chứng cho tinh thần “lấy của người giàu, chia cho kẻ nghèo” của thầy trò Juergen Klopp.

Những bàn thắng của Roberto Firmino, Sadio Mane và Georginio Wijnaldum đã giúp đội chủ nhà hạ Arsenal 3-1. Pháo thủ không bao giờ tỏ ra đe dọa được Liverpool dù chơi khá nỗ lực trong hiệp 2 và gỡ lại một bàn nhờ công của Danny Welbeck. Chiến thắng này đưa Liverpool lên thứ 3, vượt qua chính Arsenal trên BXH và là sự khích lệ cho tham vọng giành suất dự Champions League mùa sau của họ.

Tại sao Juergen Klopp lại ví Liverpool như tàu lượn?

Tại sao Juergen Klopp lại ví Liverpool như tàu lượn?

Liverpool vừa có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Arsenal. Nhờ đó, đoàn quân HLV Juergen Klopp đã quay trở lại vị trí thứ 3 với 52 điểm

The Reds cho tới nay đã chơi hết sức ổn định trước các đối thủ trong Top 6 đội dẫn đầu, bất bại trong 9 trận và thắng 5 trong số đó. Thống kê của Squawka cho thấy nếu Premier League chỉ gồm 6 đội mạnh nhất trên bảng xếp hạng hiện giờ, thì Liverpool đang dẫn đầu tuyệt đối. Cụ thể, đối đầu trực tiếp giữa các đại gia Premier League mùa 2016-17 cho thấy Liverpool đã có 19 điểm, so với đội thứ nhì Chelsea-13 điểm, và chưa đội nào khác có hơn 10 điểm, bao gồm: Tottenham -9 điểm, Man City-7 điểm, Man United-6 điểm, và Arsenal-5 điểm.

Trước chiến thắng này, Liverpool cũng đã đánh bại Tottenham, đội đang xếp thứ nhì, 2-0, trên sân nhà cách đây 3 tuần. Tính cả một giai đoạn dài, HLV Juergen Klopp mới một lần thua trận trước một đối thủ Top 6 trong 15 trận như thế kể từ khi ông tới Anfield vào giữa mùa giải 2015-16.


Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ lại đá rất dở trước những đối thủ ở nửa cuối của bảng xếp hạng. Tính tới thời điểm này của mùa giải, Liverpool đã để mất điểm trước Burnley (hạng 12), Bournemouth (14), Sunderland (20), Swansea (16), Hull City (19) và Leicester City (15), trong đó họ thua 5 trận và chỉ có 1 điểm trước đội đang cầm đèn đỏ Sunderland. Chỉ cần giành được một nửa trong 18 điểm qua 6 trận đó, thì lúc này lẽ ra họ vẫn còn nhiều hy vọng ở cuộc đua vô địch: Lúc này Klopp và các học trò đang kém đội đầu bảng Chelsea 11 điểm.

0 Mùa này, Liverpool bất bại 9 trận gặp các đội trong Top 6 ở mùa giải này, với thành tích 5 thắng, 4 hòa. Ở chiều ngược lại, Arsenal chưa hề thắng trong 11 lần gần nhất làm khách trên sân của các đối thủ thuộc Top 6, tính trong khuôn khổ Premier League.


T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm