Liverpool thua đậm Napoli: Chuyện gì đang xảy ra?

08/09/2022 10:13 GMT+7 | Liverpool

Liverpool khởi đầu mùa giải mới hết sức chật vật và tệ hơn nhiều so với kì vọng. Cùng với những trận hòa trước Fulham (2-2), Palace (1-1), Everton (0-0) là những trận thua MU (1-2) và Napoli (1-4). Chuyện gì đang xảy ra với họ?

Bóng đá hôm nay 8/9: Liverpool thua khó tin, Tuchel từ chối MU, Malaysia nhập tịch Aguero

Bóng đá hôm nay 8/9: Liverpool thua khó tin, Tuchel từ chối MU, Malaysia nhập tịch Aguero

Bóng đá hôm nay 8/9: Thomas Tuchel từ chối MU và Barcelona, Liverpool thua đậm Napoli 1-4, Malaysia nhập tịch Sergio Aguero. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

Sau chiến thắng 9-0 trước Bournemouth ở vòng 4 Ngoại hạng Anh, Klopp bảo Liverpool đã có phản ứng cần thiết sau trận thua MU 1-2.

Nhưng chỉ ngay ở trận sau đó, sự trở lại của Liverpool bị nghi ngờ khi họ chỉ có thể thắng ngược Newcastle 2-1 ở phút…98 tại vòng 5 giải Ngoại hạng.

Đến vòng 6 thì sự hoài nghi lại biến thành nỗi thất vọng khi Liverpool bị Everton cầm hòa 0-0 ở derby Merseyside. Và khi nỗi thất vọng ấy còn chưa kịp lắng xuống thì nó lại bị nhân lên gấp nhiều lần khi Liverpool thảm bại 1-4 trước Napoli trong trận ra quân của họ ở bảng A cúp C1 mùa này. Vấn đề thực sự mà ông Juergen Klopp đang phải đối mặt là gì?

Chú thích ảnh
HLV Juergen Klopp đang đối mặt với nhiều vấn đề ở Liverpool

Hệ lụy từ mùa trước

Mùa 2021-2022 của Liverpool có lúc tưởng như sẽ cực kỳ rực rỡ khi Liverpool đứng trước cơ hội “ăn 4” do họ vào tới chung kết cúp Liên đoàn, chung kết cúp FA, chung kết cúp C1 và đua vô địch cực “gắt” với Man City với đúng 1 điểm ít hơn.

Nhưng cuối cùng cú “ăn bốn” chỉ còn là cú “ăn hai”. Liverpool chỉ thắng cúp Liên đoàn và cúp FA còn thất bại ở cả 2 mặt trận chính là giải Ngoại hạng và cúp C1.

Một mặt, do Klopp có xu hướng chỉ chú trọng đến chất lượng mà chưa quan tâm đúng mức đến việc tăng chiều sâu lực lượng khi mua sắm nên Liverpool không có được chiều sâu nhân sự tốt và việc phải căng mình chạy đua thành tích ở 4 giải đấu mùa trước cho tới tận phút chót đã khiến các cầu thủ chủ chốt của họ mệt mỏi rất nhiều, thậm chí kiệt quệ về thể lực mà đến giờ họ vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn.

Mặt khác, việc vỡ mộng “ăn bốn” mùa trước cũng ảnh hưởng tới tinh thần cầu thủ Liverpool. Họ đã nỗ lực rất nhiều, đã hi vọng rất lớn nhưng cuối cùng lại hụt hẫng vì 2 đấu trường quan trọng nhất là giải Ngoại hạng Anh và cúp C1 thì họ đều thất bại khi đã ở gần vinh quang. Klopp là HLV giỏi khích lệ cầu thủ nhưng vẫn không dễ cho các học trò của ông quên nhanh nỗi thất vọng mùa trước khi họ bước vào mùa giải này.

Khủng hoảng tiền vệ

Klopp từng khẳng định từ lâu là chiến dịch mua sắm của Liverpool Hè này đã kết thúc nhưng sau đó ông đổi ý do hàng tiền vệ của The Kop thiếu hụt nhân lực trầm trọng.

Việc Klopp phải chấp nhận tạm thời từ bỏ cả quan điểm “không mua người cho có” của mình bằng việc mượn Arthur từ Juventus là chỉ dấu cho thấy Liverpool khủng hoảng tiền vệ cỡ nào và Klopp lâm vào thế bí ra sao.

Naby Keita, Curtis Jones và Alex Oxlade-Chamberlain tất cả đều chấn thương, không thể thi đấu được. Thiago Alcantara cũng chỉ mới trở lại và chưa có được cả thể lực cũng như phong độ tốt nhất. Jordan Henderson và James Milner không còn duy trì được hiệu quả thi đấu tốt như kỳ vọng do đều đã cao tuổi.

Nhân sự tuyến giữa khủng hoảng do chấn thương nhưng lại không thể bổ sung những viện binh chất lượng như ý khiến Liverpool “gãy” tuyến giữa và những giải pháp chắp vá của Klopp không thể đạt hiệu quả mong muốn.

Việc hàng tiền vệ gặp vấn đề trầm trọng khiến hàng công bị “vạ lây” khi Salah mất đi những nguồn tiếp bóng hiệu quả từ các đồng đội ở tuyến này.

Hai cánh có vấn đề

Như thường thấy ở nhiều mùa giải qua thì Arnold và Robertson là những mũi tấn công quan trọng ở hai cánh của Liverpool. Họ là những nguồn tiếp bóng quan trọng khác cho Salah bên cạnh các tiền vệ hay các tiền đạo đối tác với anh trên hàng công.

Nhưng từ đầu tới nay cả Arnold lẫn Robertson đều xuống phong độ, không còn cung cấp bóng cho Salah được nhiều như thường thấy. Đây là một trong những nguyên nhân khiến Salah khởi đầu mùa giải này không đạt hiệu quả cao.

Van Dijk không còn là chính mình

Từ khi gia nhập Liverpool, Van Dijk luôn là chốt chặn đáng tin cậy ở trung tâm hàng thủ của họ. Anh là thủ lĩnh hàng phòng ngự Liverpool, vừa chỉ huy đồng đội tổ chức phòng ngự, vừa trực tiếp kèm cặp, truy cản đối thủ rất hiệu quả.

Nhưng từ đầu mùa tới nay Van Dijk thường chơi không tốt như thường thấy. Khi lá chắn số 1 ở hàng phòng ngự sa sút phong độ, Liverpool dễ thủng lưới và thất bại hơn cũng là dễ hiểu.

Câu chuyện Salah

Nhìn vào thống kê ghi bàn và kiến tạo ở giải Ngoại hạng kể từ đầu mùa, người ta giật mình thực sự khi thấy không có tên Salah trong nhóm đầu của giải đấu.

Hai cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Liverpool ở giải Ngoại hạng là Firmino và Diaz mỗi người cũng chỉ có 3 pha lập công. Kiến tạo nhiều nhất là Firmino cũng chỉ có 3 lần làm bóng cho đồng đội ghi bàn.

Salah mới ghi được 2 bàn thắng và cũng chỉ có 2 kiến tạo sau 7 trận ra sân cho Liverpool ở giải Ngoại hạng và cúp C1. Đó không phải là Salah chúng ta thường thấy ở những mùa trước đó.

Để so sánh, sau 6 vòng Ngoại hạng Anh mùa trước Salah đã ghi 5 bàn. Sau 6 vòng mùa trước nữa Salah thậm chí ghi 6 bàn thắng cho Liverpool.

Có phải Salah cũng đang xuống phong độ như nhiều trụ cột khác của Liverpool? Không hẳn như vậy nhưng có một sự thật rõ ràng là từ đầu mùa đến nay Salah không còn được cung cấp bóng nhiều như thường lệ. Nguyên nhân thì như đã nói là do ở hai cánh cả Arnold lẫn Robertson đều xuống phong độ còn tuyến giữa Liverpool lại khủng hoảng nhân sự nên Salah phải tự “xoay sở” rất nhiều.

Cũng cần phải nói là đối tác cực ăn ý với Salah trên hàng công là Mane đã ra đi mà tân binh Darwin Nunez thay thế chưa mang lại hiệu quả tương đương khi kết hợp với chân sút Ai Cập thì đã kịp nghỉ đấu 3 vòng vì án treo giò và chỉ mới trở lại ở trận hòa Everton.

Do không được tiếp bóng tốt nên Salah Salah chạm bóng ít hơn và số pha dứt điểm của anh cũng giảm đi. Theo thống kê thì sau 540 phút thi đấu tại giải Ngoại hạng mùa này, Salah chỉ có tổng cộng 5 pha dứt điểm trúng đích. Mỗi trận anh chỉ thực hiện được bình quân 2,8 pha dứt điểm so với 4,3 lần/trận ở mùa giải trước.

Đến tay săn bàn số 1 của đội bao mùa qua mà còn có ít cơ hội dứt điểm và ghi bàn thế này thì chuyện Liverpool thi đấu không đạt hiệu quả mong muốn cũng không phải chuyện lạ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm