Liverpool thất bại, nhưng... có một tương lai màu hồng đang chờ họ

29/05/2018 14:28 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Juergen Klopp đã tạo ra những kì tích trong mùa giải này nhưng để chuẩn bị cho một đẳng cấp cao hơn, Liverpool của ông cần một sự đầu tư mạnh mẽ hơn nữa trong mùa giải tới.

Công bằng mà nói, việc lọt tới chung kết Champions League là một chiến tích ấn tượng của Liverpool. Bởi nếu xét trên mọi yếu tố, đó là nỗ lực phi thường của một tập thể. Họ sẽ còn hay hơn, nếu được đầu tư và hoàn thiện đúng lộ trình.

Không thể mãi là đội bóng một người

Cho đến lúc này, Klopp đã sử dụng tất cả những cầu thủ mà ông có trong triều đại của mình ở Anfield. Thực tế, các cầu thủ đến hoặc đi đều theo hướng mang về lợi nhuận cho CLB, với sự tính toán từ các ông chủ của tập đoàn FSG. Bất chấp điều này, đội bóng của Klopp vẫn chiếm một vị thế trong làng bóng đá châu Âu. Dù thua trong trận chiến ở Kiev, họ vẫn gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các ông chủ rằng Liverpool không chỉ giỏi làm kinh tế, mà còn có thể tạo ra những chiến tích vang dội.

Nhưng có một thứ là Liverpool không thể bằng lòng với những gì họ đang có. Hãy nhìn sang Real Madrid. Họ không mua sắm nhiều trong mùa bóng năm nay. Họ sử dụng những ngôi sao sẵn có và ở một thế trận cân bằng, họ có những cá nhân đột biến được tung vào sân để thay đổi thế cục trận đấu. Đó chính là Gareth Bale, tác giả của cú đúp giúp Real Madrid có chiến thắng 3-1.

Điều này trái ngược hoàn toàn với Liverpool. Khi Salah chấn thương, Klopp đưa Adam Lallana vào sân. Nhưng cầu thủ người Anh chỉ là giải pháp tình thế, không mang lại được tính đột biến như Bale đã làm. Trong quãng thời gian Salah có mặt, Liverpool thực hiện 9 cú dứt điểm chỉ sau 30 phút. Ngược lại, Salah rời sân, Liverpool chỉ có 4 cú dứt điểm sau 60 phút còn lại.

Đá phạt đền giỏi, mạnh mẽ và đa năng, Fabinho là miếng ghép hoàn hảo cho Liverpool

Đá phạt đền giỏi, mạnh mẽ và đa năng, Fabinho là miếng ghép hoàn hảo cho Liverpool

Fabinho được coi là sự bổ sung hoàn hảo cho tuyến tiền vệ của Liverpool, trong bối cảnh Emre Can gần như chắc chắn sẽ gia nhập Juventus còn Alex Oxlade-Chamberlain nghỉ thi đấu dài hạn.

Cần phải nhấn mạnh rằng, ngoài Emre Can, trên băng ghế dự bị của Liverpool chẳng còn ai để thay thế. Solanke còn quá trẻ, trong khi những người còn lại thậm chí còn vô danh. Điều đó cho thấy lực lượng của Liverpool quá mỏng và với đội hình đó, việc họ gục ngã trước một Real Madrid hùng mạnh là điều dễ hiểu.

Tương lai đang chờ Liverpool

Real Madrid thắng trận chung kết Champions League bởi họ có một đội quân dự bị rất hùng hậu. Từ Bale, Vazquez, Kovacic hay Asensio... tất cả đều hay hơn hẳn so với những cái tên dự bị của Liverpool. Real có đủ người để thay thế cho cả ba tuyến. Bởi vậy, khi gặp một sự cố nào, họ liền có các phương án dự phòng.

Liverpool thì khác, họ lúng túng và đánh mất bản sắc khi Salah rời sân. Họ không có những phương án B khi mất đi cầu thủ hay nhất của mình. Đó là thời điểm trận đấu đi theo một ngã rẽ khác. 90 phút tại Kiev, Toni Kroos và Luka Modric thực hiện 159 đường chuyền cho nhau, với 151 lần thành công. Ngược lại, James Milner và Henderson chỉ có 50 lần chuyền bóng cho nhau. Sự chênh lệch này nói rằng các ông chủ giữa sân của Liverpool vẫn còn quá kém. Họ không kiểm soát được trận đấu và để thế trận rơi vào tay đối thủ.

Có một chi tiết khá hay. Khi Ramos nâng cúp Champions League mùa bóng trước, Andy Robertson đang vật lộn ở cuộc chiến trụ hạng với Hull. Sẽ khập khiễng khi so sánh Robertson với Marcelo nhưng hai hậu vệ cánh trẻ tuổi của Liverpool (người kia là Alexandre-Arnold) đã có những tiến bộ vượt bậc trong mùa bóng này. Họ sẽ là tương lai của Liverpool nếu phát triển đúng lộ trình.

Klopp có quyền kì vọng nhiều hơn vào họ. Ông đã cung cấp những điều tốt nhất cho các ông chủ của Liverpool: Từ việc mở rộng thương hiệu toàn cầu, giúp Liverpool để lại dấu ấn lớn ở đấu trường châu Âu, tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ tiến bộ... tất cả đều mang những nét tích cực.

BLĐ Liverpool chắc chắn nhìn thấy những chuyển biến này. Họ nhìn thấy việc đặt niềm tin vào Klopp là một quyết định sáng suốt. Klopp sẽ ở lại với Liverpool, dù ông vừa thua trận chung kết thứ 7 trong 8 lần các đội bóng của ông góp mặt. Để Klopp không thất bại nữa, các ông chủ của Liverpool sẽ cần phải đầu tư. Những ngôi sao lớn, những bản hợp đồng chất lượng vì thế sẽ cần phải gia nhập đội chủ sân Anfield.

Trước tiên, Klopp sẽ cần một thủ môn giỏi và một tiền vệ trung tâm chất lượng. Hàng thủ, ông cần thêm một đối tác quan trọng với Virgil van Dijk để duy trì sự ổn định cao nhất. Trên hàng công, Klopp cũng cần một trung phong hay để thay đổi lối chơi khi Roberto Firmino có dấu hiệu bị bắt bài. Đó sẽ là một kế hoạch lớn trong mùa Hè. Liverpool đang có một bệ phóng và giờ là lúc họ hoàn thiện đội hình, cho những mục tiêu cao hơn và xa hơn phía trước.

9 và 4: Salah có mặt, Liverpool thực hiện 9 cú dứt điểm chỉ sau 30 phút. Ngược lại, Salah rời sân, Liverpool chỉ có 4 cú dứt điểm sau 60 phút còn lại.

159 và 50: Toni Kroos và Luka Modric thực hiện 159 đường chuyền cho nhau, với 151 lần thành công. Ngược lại, James Milner và Henderson chỉ có 50 lần chuyền bóng cho nhau.

7: Klopp đã thua trận chung kết thứ 7 trong 8 lần các đội bóng của ông góp mặt. Đây là điều BLĐ Liverpool sẽ không muốn thấy nữa.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm