Liverpool lỡ vô địch không chỉ vì thủ tệ

18/05/2017 06:38 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Dù được kỳ vọng rất nhiều hồi đầu mùa, những gì Liverpool làm được chỉ là hy vọng trở lại Champions League, thay vì hướng tới chức vô địch Premier League. Hàng thủ là một vấn đề, nhưng nó không phải nguyên nhân chính.

Thật không dễ chút nào khi là một thành viên trong hàng thủ Liverpool. Vấn đề nếu một ai đó đá trung vệ là các hậu vệ biên của Liverpool thường dâng cao hơn cả hàng công. Trong trường hợp chơi hậu vệ biên thì sao? Nhiệm vụ của bạn không chỉ là ngăn chặn cầu thủ chạy cánh của đối phương, mà còn lập tức tạo ra mối nguy hiểm cho đối thủ.

Các hậu vệ dâng lên quá cao

Điều thú vị ở chỗ hai trong số những cầu thủ chơi ở hàng thủ Liverpool, những người phải hứng chịu không ít chỉ trích trong thời gian gần đây, lại nằm trong Top 10 cầu thủ hay nhất ở vị trí của mình theo bình chọn từ trang Football Observatory. Dejan Lovren đứng thứ 9 trong số 10 trung vệ hay nhất Châu Âu, trong khi James Milner, trong mùa đầu tiên được bố trí đá hậu vệ trái, đứng thứ 4 trong số các hậu vệ biên tốt nhất. Cả hai lựa chọn đều ít nhiều gây ra những ngờ vực từ phía các CĐV Liverpool, nhưng nếu đổ hết trách nhiệm mùa này cho hàng thủ Liverpool thì mọi việc đang bị đẩy đi quá xa.

Phần lớn trong số những bàn thua của thầy trò Juergen Klopp mùa này đến từ những pha phản công hoặc các tình huống cố định. Lỗi trong các bàn thua bóng chết không thể nằm ở một cá nhân nào và càng chẳng thể trách cứ hàng thủ bốn người. Với những pha phản công của đối thủ, nguy cơ nhận bàn thua của Liverpool đến từ việc các hậu vệ cánh chơi quá phiêu lưu cùng với các tiền vệ áo đỏ có thiên hướng tấn công. Chừng nào hai hậu vệ cánh còn quá lơi lỏng việc phòng ngự, cộng với việc chỉ có một tiền vệ phòng ngự hỗ trợ cho cặp trung vệ, thì nguy cơ nhận bàn thua của Liverpool sẽ còn tiếp tục tăng cao.

Điều này không có nghĩa hàng thủ quá tệ sẽ ngăn cản Liverpool hướng đến thành công. Màn trình diễn của thầy trò Klopp ở nửa đầu mùa cho thấy hàng công của họ đủ khả năng để bù đắp cho những lỗ hổng bên phần sân nhà, và đừng quên rằng cách đây 3 năm Liverpool từng cạnh tranh cho ngôi vô địch dù để lọt lưới tới 50 bàn.

Liverpool không Mane quá chậm chạp và dễ đoán

Liverpool không Mane quá chậm chạp và dễ đoán

Quả phạt đền thất bại của James Milner tối Chủ nhật khiến Liverpool phải chấp nhận chia điểm với Southampton ở Anfield, nơi đội bóng áo đỏ chỉ có 2/9 điểm tối đa gần nhất.

Liverpool thua nếu hàng công im tiếng

Tất nhiên Klopp rất mong muốn tạo ra sự vững chắc nơi hàng thủ, nhưng nếu ông không sẵn sàng thay đổi hoàn toàn cách tấn công của Liverpool, đội chủ sân Anfield sẽ còn tiếp tục để lọt lưới nhiều hơn so với các đối thủ cạnh tranh, những người sẵn sàng chơi bóng với sự thận trọng tốt hơn.

Thật dễ dàng để nhìn vào những con số thống kê về bàn thắng và bàn thua của Liverpool để kết luận rằng nếu hàng thủ tốt hơn, họ hoàn toàn có thể giành được vị trí cao hơn trên BXH. Cần phải lưu ý rằng ghi 4, 5 hay 6 bàn trong những trận đấu mà mọi thứ đi theo mong muốn có thể làm đẹp những con số thống kê, nhưng vấn đề của Liverpool đến khi hàng công họ bế tắc, và đấy là lý do giải thích cho việc họ đánh rơi khá nhiều điểm số không đáng có mùa này. Trận thua trước Swansea mùa này và hai lần không thể đánh bại Bournemouth (một hòa, một thua) là những ví dụ minh họa cho sai sót nơi hàng thủ, còn phần lớn những cú sảy chân ở mùa này đều đến từ việc hàng công chơi tệ.

Nửa đầu mùa này, thầy trò Klopp ghi được 46 bàn, để lọt lưới 21 lần. Đến nửa sau của mùa giải, con số bàn thua vẫn là 21, nhưng số bàn thắng giảm mạnh chỉ còn 29. Nếu giữ sạch lưới trong trận cuối cùng của mùa giải với Middlesbrough, số bàn thua của Liverpool ở hai nửa mùa giải là bằng nhau, nhưng họ phải ghi thêm tới 17 bàn nữa mới sánh được với thành tích ghi bàn ở giai đoạn lượt đi. Sự vắng mặt của Sadio Mane, Daniel Sturridge, Adam Lallana hay Philippe Coutinho trong những giai đoạn khác nhau của mùa giải là một lời giải thích.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm