Liverpool giờ chỉ hy vọng vào đá cúp

05/02/2016 17:51 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 0-2 của Liverpool dưới tay Leicester City vào giữa tuần khiến họ đang kém vị trí thứ tư tới 11 điểm và có nguy cơ về đích ở hạng thấp nhất kể từ khi CLB rớt hạng vào năm 1954.

Sau khi giành quyền lên chơi ở giải hạng Nhất cũ vào năm 1962, Liverpool chưa bao giờ đứng ngoài tốp 8 ở giải vô địch Anh. Nhưng đội bóng của HLV Juergen Klopp hiện đang xếp thứ 8 và có nguy cơ lớn đứng ở nửa sau bảng xếp hạng vào cuối mùa này, khi khoảng cách hiện giờ của họ và đội xếp thứ 12 Crystal Palace chỉ là 3 điểm.

Liverpool đã chơi 16 trận kể từ chiến thắng 6-1 trên sân khách ở Southampton tại League Cup, và không ghi bàn một nửa trong số đó, điều giải thích cho hiệu số bàn thắng bại đáng xấu hổ -4 của họ hiện giờ. Điều an ủi cho đội bóng áo đỏ là họ vẫn đang tiếp tục tiến lên ở cả 3 giải đấu cúp mùa này.

Klopp cũng cố vớt vát sau thất bại tại Leicester khi nói rằng đối thủ của ông đã chơi quyết liệt hơn hẳn vì họ đá ít hơn 6 trận so với Liverpool trong tháng 1. Không phải là HLV người Đức không có lý, nhưng một thất bại luôn là điều khó biện minh với một đội bóng như Liverpool.


Liverpool vừa thua Leicester 0-2

Đội chủ sân Anfield là đội chơi nhiều trận nhất ở cả 4 giải đấu chuyên nghiệp Anh mùa này, và lịch thi đấu của họ sắp tới chẳng hề thưa đi. Giữa trận bán kết 2 lượt ở League Cup, những trận đá lại Cúp FA 2 vòng liên tiếp và Europa League sắp tái đấu, Klopp không có thời gian để thở.

Đồng thời, lịch thi đấu đó khiến HLV người Đức đôi khi phải sử dụng những đội hình hoàn toàn khác nhau. Điều kỳ lạ là cho tới giờ, phương án B của ông dường như luôn vận hành tốt hơn phương án A. Những cầu thủ như Joe Allen, Jon Flanagan và cả Joao Carlos Teixeira đều chơi với phong độ tốt hơn so với những người được đá chính thường xuyên hơn họ. Các CĐV áo đỏ cũng muốn thấy những cầu thủ trẻ như Cameron Brannagan và Sheyi Ojo được trao nhiều cơ hội hơn trong lịch thi đấu khốc liệt hiện giờ.

Bị nghi giả chấn thương, Sturridge quyết rời Liverpool

Bị nghi giả chấn thương, Sturridge quyết rời Liverpool

Khoảng thời gian khó khăn không nhận được sự ủng hộ, ngược lại phải hứng chịu những chỉ trích. Đó chính là lý do khiến Daniel Sturridge quyết rời Liverpool trong Hè này.


Nhưng ít ra cũng có tin tốt cho Klopp khi danh sách chấn thương đã rút ngắn bớt, với ngay cả Daniel Sturridge giờ cũng đã trở lại tập luyện bình thường với đội 1. Divock Origi và Philippe Coutinho dự kiến hồi phục trong tuần này. Cả hai đều có vai trò rất quan trọng với CLB mùa này. Phong độ của Coutinho đã sa sút trước khi anh dính chấn thương dây chằng vào đầu tháng 1, nhưng ngay cả một Coutinho không có phong độ tốt nhất vẫn là sự nâng cấp đáng kể so với những Adam Lallana, Jordon Ibe và James Milner.

Roberto Firmino là người tạo cảm hứng hiện giờ, trong khi Christian Benteke chơi thất vọng. Điều đó đồng nghĩa với sự trở lại của Origi sẽ rất được chờ đợi. Anh ít ra chịu khó chạy hơn đồng hương người Bỉ. Câu hỏi hiện giờ là liệu Klopp có ưu tiên các giải cúp so với Premier League hay không?

Giờ mục tiêu tốp 4 coi như đã khó thành hiện thực, còn Cúp Liên đoàn trở nên quan trọng hơn sau khi họ đã vào chung kết, gặp Man City.

Europa League giờ cũng phải được ưu tiên hơn. Ở vòng bảng, những Connor Randall, Brad Smith và Jordan Rossiter đều đã được trao cơ hội cả dưới thời Brendan Rodgers và Klopp, nhưng giờ có lẽ đã tới lúc cho những cầu thủ nhiều kinh nghiệm hơn.

Lý do rất đơn giản: đó là nơi gửi gắm hy vọng thực tế để được đá ở Champions League mùa sau, thông qua chức vô địch.

T.T
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm