Kỷ nguyên của Jose Mourinho đã chấm dứt, những việc M.U cần làm ngay

20/12/2018 06:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Kỷ nguyên của Jose Mourinho ở M.U đã khép lại và bây giờ là lúc mà đội bóng chủ sân Old Trafford hướng về tương lai. M.U cần phải giải quyết những vấn đề sau để chấm dứt cơn khủng hoảng của đội bóng

Jose Mourinho rời M.U: Không có nước mắt dành cho vị HLV bị ghét bỏ

Jose Mourinho rời M.U: Không có nước mắt dành cho vị HLV bị ghét bỏ

Không có nước mắt và những lời động viên dành cho vị HLV bị ghét bỏ, người đã thách thức lịch sử Man Utd khi mặc áo hoodie đến buổi lễ tưởng niệm thảm hoạ Munich.

Trong khoảng thời gian cuối mà Mourinho cầm quân ở M.U, đội bóng chủ sân Old Trafford đã phát sinh rất nhiều vấn đề và trong đó có những vấn đề không thể giải quyết bởi một nhà cầm quân như “Người đặc biệt”. Bây giờ là lúc mà M.U cần phải giải quyết những tàn dư này mới có thể chấm dứt được cơn khủng hoảng của đội bóng.

Giải quyết tình trạng của Paul Pogba

Một trong những nhiệm vụ cho người kế nhiệm của Mourinho là giải quyết tình trạng của Paul Pogba. Ở trong mùa giải thứ ba của Mourinho tại những đội bóng mà ông dẫn dắt, HLV người Bồ Đào Nha thường xung đột với những cầu thủ chủ chốt. Ở mùa giải này, đó là Paul Pogba. Trong 2 trận cuối cùng Mourinho dẫn dắt M.U, Pogba đã bị tống lên ghế dự bị, dù cho anh là cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB.

Tầm quan trọng của Pogba với M.U là không phải bàn cãi. Do vậy, HLV mới đến sẽ phải giải quyết tình hình của Paul Pogba, bằng cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với tiền vệ người Pháp này và khai thách hết khả năng của cầu thủ 25 tuổi. Đây có thể sẽ là một nhiệm vụ đầy khó khăn cho người kế nhiệm của Mourinho.

Nếu như Pogba không muốn ở lại, M.U sẽ phải đem bán tiền vệ này và cố gắng cắt lỗ. Sự thật là Pogba hiếm khi có được phong độ tốt nhất sau khi trở lại CLB vào năm 2016.

Bổ nhiệm một giám đốc thể thao để quản lý khâu chuyển nhượng

Trong năm nay, Mourinho đã liên tục than vãn vì việc ông không được M.U ủng hộ trên TTCN, nhưng nên nhớ “Quỷ đỏ” đã chi hơn 350 triệu bảng để mua sắm cầu thủ, kể từ khi HLV người Bồ Đào Nha tới Old Trafford. Vấn đề là sau mỗi mùa giải, Mourinho vẫn yêu cầu M.U bạo chi trong khi những cầu thủ mang về thì không thi đấu hiệu quả. Ban lãnh đạo CLB có một phần trách nhiệm trong việc này, nhưng chủ yếu vấn đề nằm ở Mourinho. M.U rõ ràng đã mua sắm không có hiệu quả và nhiều chuyên gia nhận định rằng đã tới lúc M.U cần có một giám đốc thể thao quản lý vấn đề này.

Trước đây, mọi vấn đề liên quan đến chuyển nhượng của M.U đều do một tay Sir Alex lo liệu, từ việc tuyển trạch cho đến đàm phán và mua sắm. Những HLV sau đó của Sir Alex đều không phải là những người giỏi về mặt chuyển nhượng. Hãy nhìn sang Man City, việc mua sắm cầu thủ đã có một người khác lo để Pep Guardiola chuyên tâm cầm quân. Chính HLV người Tây Ban Nha đã nói rằng việc mua sắm nằm ngoài quyền hạn của mình. M.U cần phải cải thiện hiệu quả của khâu chuyển nhượng và đã tới lúc, họ cần bổ nhiệm một giám đốc thể thao để lo liệu việc đó.

Thiết lập một kế hoạch dài hạn

Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, kể từ thời “Quỷ đỏ” có thể tìm kiếm những cầu thủ giỏi nhất chỉ qua một cuộc gọi điện thoại và hứa hẹn về việc tăng lương. Man City và Liverpool đang làm điều đó trong khi Tottenham thì tìm được những cầu thủ chất lượng qua lò đào tạo của họ. Ở thời hậu Sir Alex, việc tuyển mộ những ngôi sao trở nên khó khăn với M.U. David Moyes không thể đưa được một ngôi sao nào về Old Trafford, Van Gaal thì chọn giải pháp an toàn khi đưa về những học trò cũ của ông. Mourinho đã cố gắng đưa về những ngôi sao nhưng hầu hết trong số họ đã không tỏa sáng như kỳ vọng.

Những cầu thủ như Di María, Henrikh Mkhitaryan, Bastian Schweinsteiger và Radamel Falcao nhanh chóng đến M.U rồi cũng mau chóng ra đi. Paul Pogba, Alexis Sanchez và Fred đang trên đà như vậy.

M.U rõ ràng cần thiết lập được một kế hoạch dài hạn và tìm ra những cầu thủ phù hợp với chiến lược của mình. Thực tế đã chứng minh việc đưa về những ngôi sao để mang về thành công tức thì đã không lại hiệu quả cho M.U. Họ cần chú trọng vào chất lượng của những cầu thủ trên TTCN hơn.

Xây dựng lại hàng thủ

Bất kể rất nhiều hậu vệ đã được đưa về M.U trong những năm qua, hàng thủ của “Quỷ đỏ” vẫn là vấn đề khiến CĐV M.U lo lắng. De Gea là thủ môn đẳng cấp thế giới nhưng những người chơi phía trước của anh lại không phải là những trung vệ xuất sắc. Bất kể đã M.U đổ rất nhiều tiền mua hậu vệ trái, Mourinho vẫn phải dùng lão tướng Ashley Young ở vị trí đó.

Mourinho từng chỉ trích Man City và Liverpool mua hậu vệ với giá của tiền đạo, nhưng vấn đề ở đây không phải là tiền bạc. Hậu vệ trái Andy Robertson, cầu thủ xuất sắc nhất trận Liverpool thắng M.U 3-1, được mua về từ Hull City với giá 8 triệu bảng. Khi M.U giành cú ăn ba vào năm 1999, hậu vệ trái của họ là Denis Irwin, người được mua về với giá 625 nghìn bảng. Sir Alex biết cách kết nối những cá nhân ở hàng thủ lại với nhau để giúp M.U có hàng phòng ngự vững chắc. Và người kế nhiệm của Mourinho cần phải làm được điều đó.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm