Kompany nguy cơ bị treo giò 3 trận dù Man City có kháng án

14/01/2013 18:48 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ quân của Man City đang đứng trước nguy cơ bị treo giò 3 trận do chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận đấu với Arsenal tại Emirates đêm qua. 



Kompany nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng với Wilshere - Ảnh Getty

Man City đã chấm dứt chuỗi 37 năm không biết đến chiến thắng trên sân của Arsenal. Thế nhưng tham vọng vô địch của họ lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chiếc thẻ đỏ mà thủ quân Kompany phải nhận.

HLV Roberto Mancini sau trận đấu đã bảo vệ học trò của mình, khẳng định cú tắc bóng của trung vệ người Bỉ là đúng luật và ám chỉ đến khả năng sẽ kháng án lên Liên đoàn bóng đá Anh.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Daily Mail, khả năng Kompany thoát án phạt là khó có thể xảy ra. FA có vẻ như rất hài lòng với bản báo cáo trận đấu mà trọng tài Mike Dean gửi lên và có vẻ như không muốn xem xét lại những quyết định mà “Vua áo đen” này đã đưa ra. 



Khuôn mặt thất vọng của Kompany khi ông Mike Dean rút thẻ

Nguồn tin thân cận với FA cho biết các quan chức tại đây cho rằng những phán quyết của Mike Dean là hợp lý, “công bằng” và không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy Dean đã phạm sai lầm khi làm nhiệm vụ tại Emirates.

Hai bình luận viên của đài Sky Sports là Graeme Souness và Jamie Redknapp cũng ủng hộ quyết định mà ông Dean đưa ra sau pha vào bóng bằng hai chân của Kompany để truy cản đường lên bóng của tiền vệ Jack Wilshere bên phía Arsenal.

Trong khi HLV Mancini tỏ ra tức giận thì bản thân Kompany lại thông cảm với trọng tài. Trên trang cá nhân Twitter, trung vệ của Man City chia sẻ: “Không có thù hận nào với trọng tài, tôi hiểu sự khó khăn của công việc đó. Còn về pha va chạm: Nếu như quả bóng được đẩy xa bởi đối thủ và khả năng chạm bóng của hai bên là 50/50 thì khó có thể tránh khỏi va chạm. Hơn nữa tôi là một hậu vệ. Tôi không bao giờ ngại tranh chấp nhưng cũng không bao giờ có ý định làm bị thương đối thủ”.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm