KHỦNG HOẢNG ở Liverpool: Steve McManaman chỉ trích CLB. Rodgers chỉ trích Origi và Lallana

02/10/2015 14:28 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu cầu thủ Liverpool, Steve McManaman rất thất vọng với trận hòa 1-1 với đội tí hon Sion tại bảng B Europa League 2015-16. Anh cho rằng Liverpool lẽ ra phải “hủy diệt” đối thủ.

Mở tỉ số từ ngay đầu trận bằng bàn thắng của Adam Lallana nhưng Liverpool đã bị đội tí hon Sion của Thụy Sỹ cầm hòa bẽ bàng trên sân Anfield sau một sai lầm chuyền bóng của hậu vệ Clyne.

Trận hòa khiến Liverpool chỉ giành 2 điểm sau 2 lượt trận, xếp dưới chính Sion, đội đã có 4 điểm. Ở lượt trận đầu, Liverpool cũng hòa Bordeaux.

Quá thất vọng, cựu cầu thủ Steve McManaman than thở trên BT Sport: “Hãy thành thật với nhau đi. Liverpool đã thi đấu thật sự nghèo nàn. Họ đáng ra phải chiếm lấy chiến thắng vào hôm nay”.

“Phải rồi, Sion đã thi đấu quyết liệt và có tổ chức đúng như chúng ta đã hình dung. Nhưng Liverpool lẽ ra phải hủy diệt một đối thủ cỡ này”.

“Trước Bordeaux trên sân khách, chúng ta thấy nhiều điểm tích cực vì màn trình diễn của một vài cầu thủ và cách các cầu thủ trẻ học hỏi trên sân”.

“Nhưng chỉ có một điểm tích cực hôm nay là trận đấu còn lại của bảng này đã kết thúc với tỉ số hòa (Rubin Kazan hòa Bordeaux 0-0)”.



Liverpool của Rodgers gây thất vọng lớn

“Tôi thật sự thất vọng. Không thấy nhịp điệu lối chơi đâu cả, không thấy cường độ mạnh mẽ đâu cả. Các cầu thủ luân chuyển bóng sang hai bên chứ không phải hướng lên phía trước. Họ ở đây để thống trị cơ mà”.

Trong khi đó, HLV Brendan Rodgers lại chỉ trích khả năng dứt điểm của Divock Origi và Lallana.

“Dựa trên những cơ hội mà chúng tôi tạo được, kết quả này thật sự đáng thất vọng”, Brendan Rodgers nói. “Chúng tôi đã khởi đầu tốt nhưng để thua một bàn lãng nhách và đó gần như là cơ hội duy nhất của đối phương”.

“Các cầu thủ đã làm việc chăm chỉ nhưng chúng tôi không thể ghi bàn từ đống cơ hội mà mình tạo ra. Chúng tôi có một cơ hội tốt ở mỗi hiệp. Chúng tôi cần sắc sảo hơn. Chúng tôi cần phải thắng những trận đấu kiểu này”.

Chiếc ghế của Rodgers đã tạm vững sau khi Liverpool thắng Aston Villa 3-2 ở Premier League. Nhưng chiếc ghế đã lại lung lay sau trận hòa rạng sáng nay. CĐV Liverpool đã la ó toàn đội ngay sau tiếng còi kết trận.

DH
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm