Không phải Milan, nhiều khả năng Ancelotti sẽ dẫn dắt... West Ham

29/09/2017 08:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Cơ hội trở lại làm việc ở Premier League của Carlo Ancelotti đang rộng mở sau khi ông bị Bayern Munich sa thải.

Đêm qua (giờ Việt Nam), Bayern ra thông báo cho biết CLB đã chấm dứt hợp đồng làm việc với HLV Ancelotti, ngay sau thất bại cay đắng của đội bóng trước PSG ở vòng bảng Champions League. Hiện tại, điểm đến của Ancelotti trong tương lai là điều được dư luận quan tâm.

Tại Premier League, West Ham đang trong công cuộc tìm kiếm người thay thế Slaven Bilic. Áp lực đang dồn nặng nề lên đôi vai của HLV người Croatia bởi thành tích kém cỏi của đội bóng trong giai đoạn đầu mùa. West Ham chỉ giành được 4 điểm sau 6 trận ở Premier League, gần nhất là thất bại trước Swansea ngay trên sân nhà.

Chú thích ảnh
Ancelotti là ứng viên thay Bilic tại West Ham

Phát biểu trước báo giới ngày hôm qua, Bilic thừa nhận rằng ông đang bị ảnh hưởng bởi những đồn thổi liên quan tới tương lai. “Tôi đang đối mặt với điều đó. Tôi phải làm quen với nó. Những tin đồn đang ảnh hưởng tới tôi. Tôi là con người mà”, HLV 49 tuổi bộc bạch. “Đôi lúc điều đó dễ dàng với một số HLV, đôi lúc nó khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Đôi lúc bạn cười, đôi lúc bạn tức giận, có lúc lại tuyệt vòng, có lúc lại thấy đó là động lực. Những cảm giác đó là điều quen thuộc với công việc này”.

Theo báo chí Anh, các ứng viên West Ham nhắm đến có thuyền trưởng Newcaste Rafa Benitez, HLV Thomas Tuchel của Dortmund. Ngay khi Ancelotti bị sa thải, ông lập tức lọt vào tầm ngắm của đội bóng Anh. So về tầm vóc, Ancelotti hơn hẳn hai người đồng nghiệp. Ông được xếp vào hàng những HLV vĩ đại nhất thế giới với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ. Ông từng chinh phục danh hiệu ở các giải VĐQG Italia, Anh, Pháp, Đức và 3 lần vô địch Champions League khi dẫn dắt AC Milan (2) và Real (1).

Ancelotti chờ ngày ngày phán xử

Ancelotti chờ ngày ngày phán xử

Bayern Munich đã có sự chuẩn bị không hề tốt chút nào trước trận mở màn của họ ở Champions League mùa này với thất bại 0-2 trước Hoffenheim tại Bundesliga. Nhưng nghiêm trọng hơn, nội bộ của Bayern đang rất rối ren.

Mặc dù thành công như vậy nhưng Ancelotti cũng nhiều lần nếm trải cảm giác bị sa thải. Tính đến nay, ông từng 5 lần bị sa thải bởi Parma, Juventus, Chelsea, Real Madrid và Bayern. Chỉ có 3 lần Ancelotti chủ động chia tay đội bóng là ở Reggiana, tại AC Milan và PSG.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm