Kết thúc ngoại hạng Anh mùa 2018-19: Kịch tính, hấp dẫn và cả nuối tiếc

12/05/2019 23:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League 2018-19 xứng đáng là một trong những mùa giải hấp dẫn nhất lịch sử giải đấu. Cuộc đua vô địch, cuộc đua Top 4 đều chỉ có thể xác định được ở vòng đấu cuối cùng.

Man City vô địch ngoại hạng Anh mùa 2018-19: Giá trị ngôi sao và chiều sâu đội hình

Man City vô địch ngoại hạng Anh mùa 2018-19: Giá trị ngôi sao và chiều sâu đội hình

Mùa thứ 2 liên tiếp Man City vô địch ngoại hạng Anh. Cuộc chinh phục mùa này khó khăn hơn mùa trước rất, rất nhiều nhưng vương miện vì thế càng trở nên giá trị và vinh quang thật ngọt ngào.

Premier League 2017-18 tẻ nhạt vì sức mạnh vượt trội của Man City so với cả giải đấu. Còn Premier League 2018-19 là một giải chứa đựng sự bất ngờ, kịch tính, hấp dẫn và căng thẳng tới tận vòng đấu cuối cùng.

Cuộc đua vô địch

Đội đóng góp công sức lớn vào bức tranh đầy màu sắc đó phải kể tới Liverpool. Với sự đầu tư chuẩn xác ở từng vị trí, HLV Juergen Klopp đã đưa CLB trở thành một kẻ thách thức danh hiệu. Nhưng họ chỉ dừng lại ở mức thách thức, bởi lẽ, The Kop vẫn thiếu một chút ổn định cần có của một nhà vô địch.

Video clip trận Brighton 1-4 Man City

Sau 38 vòng đấu, Liverpool thua chỉ đúng 1 trận, ghi 89 bàn, lọt lưới 22 bàn (tốt nhất giải đấu) và giành được 97 điểm. Nhưng chừng đó vẫn chỉ giúp họ về nhì mà thôi. Quả thực là một sự đáng tiếc. Càng tiếc nuối hơn khi biết rằng từng có thời điểm họ dẫn trước nhà vô địch Man City tới 7 điểm hồi đầu năm 2019. Nhưng họ lại hòa quá nhiều, 7 trận so với chỉ 2 trận của Man City. Chính điều này khiến Man City đuổi kịp, vượt lên trước và giành chức vô địch.

Chú thích ảnh
Liverpool rất hay nhưng không gặp may

Trong khi đó, đoàn quân Pep Guardiola thua 4 trận nhưng lại giành tới 32 chiến thắng, nhiều nhất giải đấu. Sức mạnh hàng công của họ vẫn được duy trì với 95 bàn thắng. Nếu bỏ qua Liverpool, Man City quả thực vẫn là kẻ thống trị tại Premier League.

Chú thích ảnh
Man City vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội

Cuộc đua Top 4

Tham gia Champions League là mục tiêu của các đội bóng khi không còn cơ hội vô địch nữa. Năm nay, hai vị trí cuối cùng có tới 4 đội bóng tham gia vào cuộc đua. Tuy nhiên, có một điều khá thú vị theo dạng kỳ quặc đó là dường như Chelsea, Arsenal, Tottenham và Man United không đội bóng nào muốn tham dự Champions League.

Chú thích ảnh
Các đội đua Top 4 liên tục sảy chân, không tận dụng được cơ hội

Khi đội bóng này sảy chân, đội bóng kia cũng sảy chân cùng. Cứ như vậy, trong 3-4 vòng đấu cuối, không đội bóng nào tận dụng được sai lầm của đội kia. Arsenal có lẽ là đội đáng chê trách nhất. Họ là đội bóng có lịch thi đấu dễ thở hơn 3 đối thủ kia nhưng lại để thua liền 3 trận, mỗi trận nhận 3 bàn thua. Trong khi đó, Chelsea có lịch thi đấu căng thẳng nhất thì lại chễm trệ ở vị trí thứ 3.

Chú thích ảnh
Arsenal đã không thể tận dụng cơ hội của mình

Trong khi đó, cuộc đua trụ hạng lại sớm hạ màn hơn các mùa giải trước. Ba cái tên xuống hạng đã được xác định từ trước 3 vòng cuối. Điều này khiến các trận đấu phần nào đó giảm đi sự quyết liệt và kịch tính.

Chú thích ảnh
BXH chung cuộc ngoại hạng Anh mùa này

 

Premier League mùa 2018-19

Vô địch: Man City

Dự Champions League: Man City, Liverpool, Chelsea, Tottenham

Dự Europa League: Arsenal, Man United

Vua phá lưới: Sadio Mane, Mo Salah, Pierre-Emerick Aubameyang (22 bàn)

Găng tay Vàng: Alisson Becker

Vua kiến tạo: Eden Hazard

Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải: Virgil van Dijk

Xuống hạng: Cardiff, Fulham, Huddersfield Town

Lên hạng Premier League: Norwich, Sheffield United

Trọng Hiệp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm