Juergen Klopp vs. Pep Guardiola: Mang mối thù từ Bundesliga tới Premier League

31/12/2016 14:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Sau cái bắt tay đầu tiên tại nước Anh với Jose Mourinho, Pep Guardiola rời sân Old Trafford với một chiến thắng. Và liệu sau cái bắt tay có tính chất tương tự với Juergen Klopp, Manchester City của Pep có thể ra về với 3 điểm trong tay?

Jose Mourinho đã bị bỏ lại phía sau trong cuộc đấu trí với HLV người Tây Ban Nha, từ Tây Ban Nha cho tới xứ sở sương mù. Tottenham đã đánh bại Man City một cách không thể tuyệt vời hơn, nhưng Pochettino không đủ năng lực để vươn tới vị trí để có thể coi là đối thủ xứng tầm của Pep. Vì nếu ai át vía được HLV người Tây Ban Nha, chỉ có thể là Juergen Klopp, với tất cả những gì đã làm được ở nước Đức cùng Borussia Dortmund.

Vì Klopp thù địch Pep Guardiola

"Tôi nghĩ Bayern Munich không phải là đối thủ của Dortmund ở mùa bóng này", Juergen Klopp nói sau khi quật ngã nhà đương kim vô địch Champions League với tỉ số 4-2 trong trận tranh Siêu cúp Đức mùa 2014. Trận đầu tiên của Pep Guardiola, người được chờ đợi hoàn tất cú ăn 6 vĩ đại cho Bayern Munich, kết thúc theo cách tệ không tưởng. Mà sau đó, như kí giả Marti Perarnau tiết lộ, Pep như phát điên lên, vì ông ghét thất bại, hơn nữa đó còn là một trận chung kết. Lần trước là trận thua của Barcelona trước Real Madrid của Jose Mourinho ở chung kết Cúp nhà Vua 2011.

Và thật đáng tiếc cho Pep Guardiola, vì HLV 49 tuổi người Đức còn làm ông đau khổ thêm lần nữa. Ngày 13/8/2014, vẫn ở trận tranh Siêu cúp Đức, Borussia Dortmund sau khi mất Mario Goetze, và cả Lewandowski cho Bayern Munich, đã dạy Pep Guardiola một bài học về bóng đá với chiến thắng 2-0, nhờ sự tỏa sáng của cái tên mới toanh Emerick Aubameyang.

"Chúng tôi phải đối mặt với cả chục đối thủ khác nhau trong một mùa giải, nhưng cứ mỗi lần gặp Bayern Munich là chúng tôi lại muốn đánh bại họ", Juergen Klopp hào hứng nói sau trận đấu này. Đó quả là một đòn bầm dập với chiến lược gia tài năng như Pep Guardiola. Vì sao Juergen Klopp luôn hả hê khi đánh bại HLV đến từ Tây Ban Nha?

Câu trả lời rất đơn giản: Mario Goetze. Người đã từ bỏ Klopp để chạy theo sức hút của Guardiola, người khi đó vừa bước ra ánh hào quang cùng Barcelona, và trở thành người được ham muốn làm việc nhiều nhất trên thế giới vào lúc đó. Mario Goetze, một trong những tài năng trẻ được Juergen Klopp nuôi nấng, nhào nặn và đặt anh vào bệ phóng lý tưởng để trở nên nổi tiếng đã bị thuyết phục bởi danh tiếng của HLV người Santpedor.

"Goetze ra đi bởi vì Pep Guardiola đã chọn lựa cậu ấy, và cậu ấy muốn chơi theo cách của Pep. Tôi chẳng thể khiến mình bớt cao đi 15cm (Klopp cao hơn Guardiola 15 phân) hoặc nói được tiếng Tây Ban Nha. Tôi cũng chẳng thể biến mình thành một nhà thuyết giáo về thứ bóng đá dựa trên tốc độ luân chuyển bóng, rồi sau đó là cái gì đó như tiki-taka cả", Juergen Klopp mỉa mai Pep Guardiola. Và đây cũng chẳng phải là lần cuối, vì chỉ cách đây vài ngày, HLV 49 tuổi này còn giễu cợt rằng, "chắc hẳn ông ấy muốn đến xem một thứ bóng đá đẹp", khi biết Pep có mặt tại Anfield trong ngày Boxing day.

Sự giống như giữa Liverpool và Dortmund là Juergen Klopp đã tạo ra một đội bóng không dựa trên tiền bạc. Ông xây dựng một đội ngũ những người có thể phát huy mọi ý tưởng chiến thuật của mình, không chỉ là counter pressing, mà còn là sự kết hợp của rất nhiều cách chơi khác như Klopp thừa nhận. Và vì thế, mọi chiến thắng của Juergen Klopp trước Pep Guardiola đều rất đặc biệt, và đến cũng dễ dàng như cách ông khiến các cổ động viên như muốn nhún nhẩy trên các khán đài.

Vì Pep không thể giải mã được Klopp?

"Tôi rất ngưỡng mộ Juergen Klopp vì cảm xúc và ý tưởng của ông ấy, tôi biết Klopp từng nói rằng, ông ấy không chỉ muốn đội bóng của mình chiến thắng, mà còn muốn đội bóng chiến thắng theo cách của ông ấy", Pep Guardiola bày tỏ sự tôn trọng với đối thủ của mình.

Juergen Klopp thật sự là một tay khó nhằn. Với Jose Mourinho, Pep chỉ cần Barca hay Bayern Munich chơi theo chỉ dẫn của ông. Nhưng với Juergen Klopp, HLV người Santpedor buộc phải thay đổi cách giải quyết đối thủ. 4 tháng sau thất bại muối mặt trước Dortmund ở siêu cúp, Bayern Munich đánh bại đối thủ với tỉ số 3-0, mà như sự châm chọc của Juergen Klopp, "Munich chơi bóng dài trong một hiệp còn nhiều hơn cả ba mùa trước đó cộng lại". Nhưng với Pep đó là cách để xử lý kiểu counter pressing của Klopp.

Sau đó, HLV 45 tuổi này quay trở lại với kiểu kiểm soát bóng quen thuộc, nhưng không thật sự hiệu quả trước đối thủ, và buộc phải trở lại với cách dùng thật nhiều bóng dài để đánh bại Borussia Dortmund một lần nữa trong lần cuối cùng gặp nhau ở Bundesliga, vào tháng 4 năm 2015. Vì sao Pep Guardiola không thể kiểm soát được Juergen Klopp như đã làm trước Jose Mourinho?

Vì mỗi trận đấu của Người đặc biệt chỉ là cuộc đấu về chiến thuật, và những thứ tranh cãi ngoài chuyên môn. Nhưng với Juergen Klopp, đó là một trận đấu hoàn toàn khác, xuất phát từ lý tưởng của HLV người Đức, "chiến thuật là vô cùng quan trọng, bạn không thể giành chiến thắng nếu không có chiến thuật, nhưng cảm xúc luôn tạo ra sự khác biệt. Trên sân cỏ, chỉ có cảm xúc mới là thứ mang lại hiệu quả lớn nhất".

Người ta luôn nhận thấy các đội bóng của Klopp bùng nổ thế nào với sự say mê, và cũng dễ sụp đổ thế nào vì không thể kiểm soát được cảm xúc. Pep Guardiola, trong trường hợp ngược lại, quá đam mê về việc tạo ra bất ngờ cho các đối thủ từ chiến thuật, một người lý trí chỉ muốn trận đấu hoàn hảo theo đúng cách đã vạch ra. Và Klopp, một người quá nhiều năng lượng về cảm xúc, vì thế đã vượt khỏi tầm khống chế của Pep Guardiola?

4 Trong 8 lần gặp nhau tại nước Đức, Pep Guardiola và Juergen Klopp mỗi người giành chiến thắng 4 lần khi đấu trí với nhau.

13 Lần cuối cùng Man City thắng được Liverpool ở Anfield, tại giải ngoại hạng Anh cách đây đã 13 năm. Và trong 19 lần gặp nhau gần nhất trên sân của đối thủ, họ hòa 5 trận, nhưng để thua đến 13 trận.

86 Chỉ tính riêng trong năm 2016, Liverpool đã ghi được 86 bàn tại giải ngoại hạng Anh, và họ đang muốn vượt qua thành tích tốt nhất trong quá khứ cho đến trước khi gặp Man City là cột mốc 87 bàn năm 1985.

00h30 ngày 01/01, sân Anfield: Liverpool-Man City: Đại tiệc ở Anfield

Manchester City đang có 3 trận thắng liên tiếp ở giải ngoại hạng Anh, nhưng đối thủ của họ thì còn rắn hơn thế, khi bất bại 16 trận trên sân nhà, và biến Anfield thành pháo đài không thể công phá dưới thời HLV Juergen Klopp.

Vào thời điểm này, cả hai đội đều không có hàng thủ thật sự đáng tin cậy, nếu so với Chelsea hay Tottenham, nhưng Man City thì trông dễ tổn thương hơn Liverpool rất nhiều. HLV Pep Guardiola quá hiểu thứ bóng đá của Juergen Klopp, và có lẽ ông sẽ không mạo hiểm chơi 3 hậu vệ trước đội có hàng công mạnh nhất ở giải ngoại hạng Anh lúc này. Nhiều khả năng, Man City sẽ chơi với 4 hậu vệ, với sự hỗ trợ của bộ Toure và Fernandinho ở phía trên. Sự trở lại của Aguero sẽ mang đến những giải pháp tấn công khác nhau cho đội bóng áo xanh, nhưng sự thật là Pep chờ đợi vào khả năng tạo ra đột biến từ Kevin De Bruyne hơn là tiền đạo người Argentina.

Thứ bóng đá mà Liverpool chơi đủ sức gây khiếp sợ cho bất kì đối thủ nào. Khả năng chơi pressing cường độ cao là đặc sản có thể trị được kiểu chơi kiểm soát bóng chưa thật nhuần nhuyễn của Man City. HLV người Đức đang xây dựng được bộ khung tấn công trải rộng trên toàn hệ thống chơi bóng của Liverpool như Sadio Mane, Origi, Firmino, Sturridge, Adam Lallana, và đó là những thứ vũ khí có thể kết liễu Man City tại Anfield vào lúc không ngờ nhất.

Dự đoán: 2-2


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm