Juergen Klopp bất bình với quả penalty, Di Francesco mơ về một cuộc ngược dòng nữa

25/04/2018 06:14 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn)- Juergen Klopp chia sẻ có 2 điều ông cảm thấy tiếc nuối dù Liverpool vùi dập AS Roma với tỷ số 5-2 ở trận bán kết lượt đi Champions League 2017/18.

Mohamed Salah (35', 45'), Roberto Firmino (61', 68') và Sadio Mane (56') đều ghi tên lên bảng tỷ số, giúp Liverpool ghi liền 5 bàn vào lưới AS Roma chỉ trong vòng 70 phút đầu. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra không được trôi chảy cho tới cuối trận. Sự chủ quan trong phòng ngự khiến Liverpool phải nhận 2 bàn thua vào cuối trận (Edin Dzeko 81', Diego Perotti 85' penalty). Kết quả này thắp lên hy vọng ngược dòng cho AS Roma ở trận lượt về ở Olimpico.

Chú thích ảnh
Hàng thủ lơ là khiến Liverpool hứng chịu 2 bàn thua vào cuối trận

Phát biểu sau trận, HLV Klopp thừa nhận Liverpool chỉ hoàn hảo trong 80 phút đầu tiên. "Màn trình diễn hoàn hảo của đội bóng chỉ ở 80 phút đầu. Sau đó chúng tôi đã gặp sai lầm về phòng ngự. Quyết định thổi phạt đền không đáng có nhưng mọi thứ đã diễn ra và kết quả trận đấu là 5-2. Tất nhiên, chúng tôi sẽ vui hơn nếu kết quả là 5-0 hoặc 5-1 nhưng 5-2 dù sao cũng là kết quả tốt. Liverpool đã di chuyển linh hoạt, xuyên phá vào những lỗ hổng của đối phương khiến Roma không thể thích ứng. Chúng tôi còn có thể ghi được nhiều hơn 5 bàn thắng. Dù sao kết quả cũng tốt hơn những gì tôi nghĩ trước trận đấu".

Chú thích ảnh
Oxlade-Chamberlain chấn thương đầu gối nặng

Một điều nữa khiến ông Klopp chưa hài lòng là chấn thương của Oxlade-Chamberlain. Cầu thủ người Anh phải rời sân ngay phút 17 sau pha tranh chấp với Aleksandar Kolarov. Klopp cho biết chấn thương đầu gối của Oxlade-Chamberlain rất nặng và nó ảnh hưởng tới tâm trạng của toàn đội ở phòng thay đồ. Oxlade-Chamberlain nguy cơ nghỉ tới hết mùa và thậm chí là không thể dự World Cup 2018 cùng tuyển Anh.

"Vấn đề lớn nhất mà chúng tôi gặp ngày hôm nay là chắc chắn 100% chúng tôi sẽ mất Oxlade-Chamberlain, cầu thủ luôn toả sáng mỗi khi ra sân. Đó là chấn thương rất nghiêm trọng. Chúng ta đều biết dù vào chung kết, bán kết hay đá những trận quan trọng, bạn cần một lực lượng đầy đủ. Trong khi đó, đội hình của Liverpool giờ đang rất mỏng. Nhưng như tôi đã nói, con đường của Liverpool luôn khó khăn hơn đôi chút".

Salah mở tỷ số cho Liverpool

Salah nhân đôi cách biệt

Mane nâng tỷ số lên 3-0

Firmino nâng tỷ số lên 4-0

Firmino nâng tỷ số lên 5-0

Dzeko rút ngắn tỷ số xuống 1-5 cho AS Roma

Diego Perotti rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5

Tất nhiên, Klopp không quên dành những lời khen cho Salah. "Bàn thắng đầu tiên đến từ một thiên tài. Cậu ấy đã vài lần ghi bàn kiểu như vậy. Bàn thắng thứ 2 cũng tuyệt vời. Một cầu thủ tài năng. Nếu bạn nghĩ cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, hãy viết điều gì đó. Nếu là tôi, tôi nói Salah mang dáng dấp của cầu thủ đẳng cấp thế giới. Còn để trở thành người giỏi nhất bạn phải duy trì phong độ đỉnh cao trong thời gian dài".

'Đừng so sánh Salah với Messi thêm nữa. Salah cũng đến từ hành tinh khác'

'Đừng so sánh Salah với Messi thêm nữa. Salah cũng đến từ hành tinh khác'

Mohamed Salah đã có show diễn của riêng mình trong chiến thắng 5-2 của Liverpool trước AS Roma ở bán kết lượt đi Champions League. Anh ghi 2 bàn thắng đẳng cấp cùng 2 pha kiến tạo.

Trong khi đó, HLV Eusebio Di Francesco của AS Roma tự tin về một cuộc lội ngược dòng của AS Roma ở thánh địa Olimpico. Mùa này, Roma từng thua Barca 1-4 trên sân khách ở lượt đi trước khi thắng 3-0 trên sân nhà để giành vé vào bán kết.

Chú thích ảnh
Di Francesco tự tin vào cơ hội ngược dòng của AS Roma

Ông nói với báo chí Italia: "Đây là trận đấu hoàn toàn khác nếu so sánh với trận gặp Barcelona. Chúng tôi đã khởi đầu tốt nhưng rồi khủng hoảng ở khâu phòng ngự, mất đi sự tự tin và khả năng kiểm soát trận cầu. Chúng tôi đã chơi không tốt trong 60 phút đầu trận, nhưng đội bóng đã chơi kiên cường trong 30 phút cuối trận và có được 2 bàn gỡ. Một cuộc lội ngược dòng nữa? Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra mặc dù không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chúng tôi phải tin vào điều đó bởi mục tiêu của AS Roma là trận chung kết. Tôi hoàn toàn tin AS Roma có thể làm được".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm