Jose Mourinho: ‘Tôi và Tuanzebe có thể sẽ đá cặp trung vệ trước Swansea’

29/04/2017 07:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho vừa phải đùa rằng đội hình Man United đã quá kiệt sức và ông có thể sẽ phải ra sân trong trận gặp Swansea vào Chủ nhật.

Vấn đề lực lượng của “Quỷ đỏ” trở nên nghiêm trọng hơn sau trận hoà 0-0 với Man City khi Marouane Fellaini bị đuổi còn Timothy Fosu-Mensah gặp chấn thương cánh tay.

Fellaini nhiều khả năng sẽ nhận án phạt treo giò 3 trận, chắc chắn vắng mặt trong trận gặp Swansea tại Old Trafford cộng thêm chuyến đi tới Arsenal và Tottenham. Hiện tại, Man United vốn đã thiếu vắng Zlatan Ibrahimovic, Marcos Rojo, Juan Mata, Chris Smalling và Phil Jones.

Mourinho đang hi vọng Paul Pogba sẽ kịp trở lại cho trận Bán kết lượt đi Europa League với Celta Vigo vào thứ Năm tuần tới, có nghĩa là Wayne Rooney có thể phải đá tiền vệ trước Swansea.

“Đúng, cậu ấy là một lựa chọn”, Mourinho chia sẻ ở buổi họp báo. “Chúng tôi không còn bất cứ cầu thủ nào khác ở vị trí đó. Chúng tôi có Herrera và Carrick và chấm hết. Tim Fosu-Mensah – một phương án khẩn cấp có thể giúp đội bóng với sức mạnh, năng lượng, thì cũng phải vắng mặt. Chúng tôi đang thực sự gặp rắc rối nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu, đó là điều chắc chắn”.

“Ở thời điểm hiện tại, Eric Bailly là lựa chọn duy nhất chúng tôi có ở vị trí trung vệ. Tất cả có Axel Tuanzebe, Eric và Daley Blind. Tôi sẽ chọn Eric và Daley, họ đã chơi tuyệt vời trước Man City”.

“Tôi cần nói chuyện với họ và xem họ thế nào, cảm giác ra sao. Tôi đồng thời cùng phải chăm chỉ tập gym vì tôi cũng có thể là một phương án thay thế - chẳng hạn như Mourinho và Tuanzebe phải đối đầu với Swansea”.

Nói về những sự vắng mặt dài hạn, Mourinho chia sẻ rằng Juan Mata là trường hợp có thể trở lại sớm nhất.

Tiền vệ người Tây Ban Nha đã bỏ lỡ 8 trận gần nhất sau khi phẫu thuật háng nhưng vẫn hi vọng rằng mình có thể chơi bóng trở lại ở mùa này.

Mourinho quá giàu kinh nghiệm, đoán trước Fellaini bị đuổi và phản ứng cực nhanh

Mourinho quá giàu kinh nghiệm, đoán trước Fellaini bị đuổi và phản ứng cực nhanh

Nhờ tài điều binh khiển tướng của Jose Mourinho mà Man United vẫn giữ sạch lưới ở Etihad dù phải đá với 10 người, sau khi Marouane Fellaini dính thẻ đỏ vì húc đấu với Sergio Aguero.

Mặc dù có tin vui từ Mata, Mourinho vẫn khẳng định rằng điều quan trọng hơn là Jones hoặc Smalling phải bình phục sớm nhất có thể.

“Tôi nghĩ người gần nhất trở lại sẽ là Mata, cầu thủ sẽ mang đến thêm lựa chọn trên hàng công, nhưng trong thực tế, những gì chúng tôi cần là một trong 2 trung vệ phải trở lại”, ông nói.

“Chúng tôi đang ở tình thế cùng cực, một tình thế khác thường trong bóng đá, nơi mà chúng tôi phải nhận 2 chấn thương dây chằng chéo trong cùng 1 trận đấu. Trong sự nghiệp 17 năm, tôi mới gặp điều đó 1 lần. Một chấn thương như vậy trong 17 năm. Và giờ, trước Anderlecht, tôi gặp 2 lần trong 1 trận. Chúng tôi đang thực sự đen đủi, đó là điều duy nhất tôi có thể nói”.

“Smalling và Jones thì chấn thương khi tập luyện tại ĐT Anh. Có thể đó là điều phúc lành, một cơ hội khiến đội bóng mạnh mẽ hơn, một cơ hội giúp tâm lý của họ cứng rắn hơn. Có thể đó là điều may mắn nên hãy chờ xem họ trở lại ra sao”.

Với việc Fellaini bị treo giò, Pogba chấn thương thì Man United bước vào trận gặp Swansea mà chỉ còn Herrera cùng Carrick trên hàng tiền vệ.

Mourinho đã bác bỏ ý kiến cho rằng ông mắc sai lầm khi bán Morgan Schneiderlin cho Everton khi thừa nhận rằng tiền vệ người Pháp muốn ra đi.

“Chúng tôi không yêu cầu Morgan là ‘chúng tôi muốn bán cậu”, Mourinho nói. “Morgan yêu cầu, ‘làm ơn hãy bán tôi, tôi muốn ra đi và chơi bóng’. Đôi khi, luôn là thử thách để duy trì một đội hình lớn bởi nhiều lúc, các cầu thủ không muốn ở lại”.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm