Jose Mourinho: ‘Tôi phải rút Rashford ra vì sợ… Gary Neville’

11/03/2018 09:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sau chiến thắng 2-1 trước Liverpool tối qua, HLV Jose Mourinho đã lý giải quyết định rút Marcus Rashford khỏi sân. Và đó là một lời đá xéo dành cho cựu danh thủ Gary Neville.

Sau 3 tháng chỉ vào sân từ ghế dự bị, Rashford bất ngờ được đá chính ở trận đại chiến với Liverpool và anh đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp. Thế nhưng, theo bình luận của cựu danh thủ Gary Neville ở giờ nghỉ giữa trận, chân sút 20 tuổi này lẽ ra đã phải nhận thẻ đỏ. Cụ thể, Neville cho rằng Rashford phải bị trừng phạt sau tình huống vào bóng với Trent Alexander-Arnold. Trước đó, anh đã phải nhận một thẻ vàng do phạm lỗi với James Milner.

Chú thích ảnh
Pha vào bóng nguy hiểm của Rashford với Alexander-Arnold

“Vào giờ nghỉ, có người bảo tôi là Gary Neville nhận định rằng Marcus Rashford đáng phải nhận thẻ đỏ. Tôi đã sợ hãi vì tôi nghĩ rằng trọng tài cũng xem và có thể chịu ảnh hưởng từ anh ta”. Mourinho lý giải về quyết định rút Rashford ra ở phút 70, “Liverpool đưa nhiều cầu thủ vào khu trung tuyến, Marcus thì phòng ngự ở hành lang (với Alexander-Arnold). Với tấm thẻ vàng đã nhận, và sức ép từ Gary, tôi quyết định phải thay đổi”

Đây không phải lần đầu tiên, MourinhoGary Neville chỉ trích nhau. Hồi đầu tuần, Neville mô tả màn trình diễn của Pogba trước Crystal Palace như một “video giải trí trên Youtube hay Instagram”. Đáp lại, Mourinho móc máy: “Một số người hay có ý kiến mà lại chẳng thể giải quyết vấn đề của chính mình khi ngồi ghế huấn luyện. Vậy mà họ cứ hồn nhiên đưa ra ý kiến như thể sẽ trị được bách bệnh vậy”.

Chú thích ảnh
Đây không phải lần đầu Mourinho và Gary Neville công kích nhau
Rashford hồi sinh, nhưng Mourinho sẽ đau đầu khi Pogba trở lại

Rashford hồi sinh, nhưng Mourinho sẽ đau đầu khi Pogba trở lại

arcus Rashford đã đền đáp niềm tin của HLV Jose Mourinho khi sắm vai người hùng trong chiến thắng 2-1 trước Liverpool. Nhưng vấn đề là liệu anh có cơ hội, nếu Paul Pogba trở lại?

Không chỉ căng thẳng với BLV, Mourinho còn bực bội với một nhóm CĐV tại Old Trafford, những người đã la ó tài năng trẻ Scott McTominay khi anh chuyền bóng về cho Matic, thay vì phát động tấn công.

“Tôi không buồn vì họ phản ứng về việc thay Rashford, nhưng tôi thấy thất vọng khi họ la ó Scott McTominay. Cậu ấy đã có những quyết định đúng, nhưng người ta lại muốn cậu ấy làm sai”, Mourinho tuyên bố, “Khi cậu bé muốn giảm nhịp độ trận đấu, kiểm soát bóng bằng một đường chuyền về, đám đông lại phản đối cậu ấy. Đó là một giải pháp tuyệt vời, mà nhiều cầu thủ hàng đầu và giàu kinh nghiệm cũng không làm được”.

Xem lại clip highlights bàn thắng trận M.U 2-1 Liverpool

T.C
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm