James Milner: Người hùng trong bóng tối của Liverpool

03/10/2018 19:11 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - James Milner từng bị cho là sẽ nằm ngoài các kế hoạch của Liverpool mùa này, nhưng ngược lại, tiền vệ người Anh lại đang trở nên quan trọng với The Kop hơn bao giờ hết.

Napoli vs Liverpool (2h00, 4/10): Mohamed Salah đang là vấn đề của Klopp?

Napoli vs Liverpool (2h00, 4/10): Mohamed Salah đang là vấn đề của Klopp?

Phong độ của Mohamed Salah một lần nữa bị đặt dưới kính hiển vi mùa này sau màn trình diễn đáng thất vọng trước Chelsea, trận đấu mà Liverpool phải nhờ tới khoảnh khắc ngôi sao ở cuối trận của Daniel Sturridge để giành lại 1 điểm.

Đã 3 năm kể từ mùa Hè chứng kiến Raheem Sterling chuyển từ Liverpool sang Man City, còn James Milner ra đi theo chiều ngược lại. Sự thành công cho tới lúc này của Sterling với Man City không phải là điều gì quá ngạc nhiên khi tiềm năng của cầu thủ chạy cánh này là rất lớn.

Nhưng liệu có ai dám thực sự tin tưởng rằng Milner sẽ trở thành tiền vệ quan trọng bậc nhất của Liverpool? Chắc chắn là không. Vậy mà đó lại là sự thực. Không quá khi nói rằng Milner đang là trụ cột ở tuyến giữa của Liverpool, đội bóng vốn không thiếu ngôi sao vào thời điểm này.

Thậm chí, Milner còn đang là trái tim của một Liverpool có đủ khả năng cạnh tranh các danh hiệu mùa này. Tất nhiên, không dễ gì Milner có được vị thế ở Anfield như bây giờ. Ở mùa đầu tiên, chỉ 18 trong số 28 lần đá chính Milner được đá tiền vệ trung tâm sở trường, còn trong mùa thứ hai, anh thậm chí còn dành toàn bộ thời gian được ra sân ở vị trí hậu vệ trái. Mùa trước, số lần Milner đá chính cũng bằng số lần anh ngồi dự bị ở Premier League.

Mọi thứ tưởng như còn khó khăn hơn với Milner khi Liverpool đã đưa về 2 tiền vệ trung tâm đắt giá là Fabinho và Naby Keita trong mùa Hè này. Tuy nhiên, Milner vẫn là sự lựa chọn số 1 của Juergen Klopp ở trung lộ khi anh đã đá chính 8/9 lần ra sân mùa này, và tất cả đều là ở vị trí tiền vệ trung tâm ưa thích. Milner cũng chính là cầu thủ già nhất của Liverpool ở tuổi 32 nhưng nếu xem tiền vệ người Anh thi đấu, có lẽ ai cũng nghĩ rằng anh mới chỉ đôi mươi.

Sự năng nổ, máu lửa, bền bỉ của Milner khiến ngay cả những cầu thủ trẻ hơn cả chục tuổi cũng phải thán phục. Chưa bao giờ trong sự nghiệp, Milner lại chơi thứ bóng đá mạnh mẽ nhưng hiệu quả đến vậy. “Với Milner, tuổi tác không phải là vấn đề. Bình thường thì ở tuổi đó, một cầu thủ sẽ sắp giải nghệ nhưng Milner thì khác bởi anh ấy có thể đá tốt khi 36, 37 hoặc 38 tuổi”, HLV Klopp khẳng định.

Mạnh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm