Ibrahimovic: ‘Tôi làm được điều mà CLB khác phải mất 10 năm’

27/02/2017 08:12 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Lập cú đúp trong trận chung kết Cúp Liên đoàn, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic một lần nữa đưa Man United lên ngôi vô địch trong mùa bóng 2016/17. Chân sút người Thụy Điển đang dần khẳng định vị thế của mình trong hàng ngũ của đội chủ sân Old Trafford.

Sau trận chung kết Cúp Liên đoàn, Ibra chia sẻ với báo giới: “Chúng tôi đang giành chiến thắng. Sau 7 tháng, tôi đã có 2 danh hiệu với đội bóng này. Đây là lý do mà tôi gia nhập Man United, để mang lại chiến thắng cho cả đội. Càng giành nhiều chiến thắng, tôi càng hài lòng. Chúng tôi đã hết sức nỗ lực trong trận đấu ngày hôm nay”.


Ibra đã mang về chiến thắng cho Man United

Trên sân Wembley, tiền đạo người Thụy Điển có bàn thắng mở tỷ số từ một pha sút phạt thành bàn hiểm hóc, và đồng thời, anh cũng là người xuất hiện đúng lúc để chấm dứt thế bế tắc của trận đấu, bằng một cú đánh đầu hạ gục thủ thành Fraser Forster. Đây là bàn thắng thứ 26 của anh trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay, một thành tích đáng kinh ngạc đối với một tiền đạo 35 tuổi.


Cú đánh đầu thành bàn giải tỏa thế bế tắc cho trận đấu

“Ở bất cứ đâu, bất cứ đội nào tôi khoác áo đều đạt danh hiệu. Đó là điều mà tôi đã dự đoán. Và tôi tới Man United để chứng tỏ rằng tôi có thể có thêm nhiều chiến thắng”, Ibra nói thêm. “Có những CLB mà không thể giành chiến thắng trong suốt 10 năm. Còn tôi, tôi chỉ cần 7 tháng để làm được điều mà họ phải mất 10 năm. Tôi mừng vì điều đó”.

Có thể hiểu, Ibra đang nói tới CLB Arsenal. Lần cuối cùng đội chủ sân Emirates đăng quang tại giải Cúp Liên đoàn là vào mùa giải 1992/93, và hơn 10 năm sau đó, năm 2015, họ mới lên ngôi tại giải Siêu cúp Anh.


"Tôi làm được điều mà đội khác phải mất tới 10 năm"

Đây là chiếc cúp Liên đoàn thứ 5 mà đội chủ sân Old Trafford đoạt được trong lịch sử. Nó giúp M.U sánh ngang Liverpool, trở thành những đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh với 41 danh hiệu.


T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm