Ibrahimovic, Lukaku và câu chuyện về chiếc áo số 9

25/08/2017 20:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Ngay sau khi tái ký hợp đồng với Man United, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã thừa nhận với báo giới, rằng anh đã cho phép tân binh Romelu Lukaku được phép mặc chiếc áo số 9 mà anh từng là chủ nhân ở mùa giải trước.

Cuối cùng sau 3 tháng kể từ khi hết hạn hợp đồng, Man United xác nhận Ibrahimovic sẽ trở lại trong thời gian tới. Tiền đạo người Thụy Điển là cây săn bàn số 1 trong mùa giải trước khi ghi được 28 bàn sau 46 lần ra sân cho Quỷ đỏ. Anh bị dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và phải kết thúc mùa giải sớm hơn các đồng đội.

Chú thích ảnh
Ibra đã tái ký hợp đồng với M.U. Bức ảnh anh bắt tay với Quỷ dữ được đăng trên Instagram cá nhân giống như thông báo chính thức về điều này

Việc Ibrahimovic phải nghỉ thi đấu một thời gian dài cũng chính là một trong những lý do để HLV Jose Mourinho quyết định mang về sân Old Trafford bản hợp đồng trị giá 75 triệu bảng mang tên Romelu Lukaku. Sự có mặt của tiền đạo người Bỉ hứa hẹn sẽ mang lại những điều bất ngờ nơi hàng công của Quỷ đỏ trong mùa giải năm nay, bởi ở mùa trước, Lukaku đã giúp Everton có được tới 25 bàn thắng, chỉ riêng tại đấu trường giải Ngoại hạng (nhiều hơn Ibra 8 bàn), còn ở mùa giải này, sau 2 trận đấu, anh đã ghi tới 3 bàn thắng.

Chú thích ảnh
Lúc này, Lukaku đang đảm nhận chiếc áo số 9 mà Ibra đã mặc ở mùa trước

 

Chú thích ảnh
Ibra tiết lộ, anh đã cho phép Lukaku được mang áo số 9

Ngay sau khi quay lại Anh tái ký hợp đồng với M.U, Ibra đã có những trải lòng với báo chí Anh về những dự định sắp tới của mình tại Old Trafford. Anh cũng nhấn mạnh rằng, anh hoàn toàn đồng ý khi để cho Lukaku được phép mặc chiếc áo số 9 yêu thích của anh ở mùa giải trước.

Mourinho cẩn thận: Ibrahimovic có thể nổi loạn giống hồi ở Barca

Mourinho cẩn thận: Ibrahimovic có thể nổi loạn giống hồi ở Barca

Zlatan Ibrahimovic đã trở lại Man United, nhưng vấn đề là anh chưa bao giờ đóng vai trò tiền đạo dự bị trong sự nghiệp của mình. Liệu cầu thủ người Thụy Điển có chấp nhận làm “kép phụ” cho Romelu Lukaku ở Old Trafford?

“Tôi thấy vui vì cậu ấy đến, và tôi tin là đội bóng sẽ mạnh hơn nhiều trong mùa giải năm nay. Việc ký hợp đồng với Lukaku khiến chúng tôi như hổ mọc thêm cánh vậy, vì tôi, Lukaku và Rashford, mỗi người sẽ có một sở trường riêng biệt. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi, và điều đó sẽ giúp cho hàng công của M.U càng thêm phần mạnh mẽ.

Về việc chiếc áo số 9 mà cậu ấy mặc, thực ra cũng không có gì to tát. Trước khi tới đây, đích thân cậu ấy đã gọi điện cho tôi. Cậu ấy nói: “Anh à, em có thể được phép mặc chiếc áo số 9 chứ?”. Tôi trả lời: “Tôi không có khó tính như vậy. Cứ thoải mái đi, vì tôi muốn cậu cảm thấy chúng ta như người một nhà, và cậu luôn được chào đón. Nếu cậu mặc số 9, tôi sẽ mặc số 10. Có gì đâu”.

Trong hầu hết trường hợp, việc một CLB ký kết hợp đồng với một cầu thủ trên 35 tuổi, thường thì cầu thủ này sẽ được sử dụng với mục đích dự phòng, khi mà cầu thủ chính (trong trường hợp này là Lukaku) không thể ra sân. Tuy nhiên, Ibra thì không phải là mẫu cầu thủ như thế. Trong suốt sự nghiệp, chưa bao giờ đóng vai trò tiền đạo dự bị. Và để có thể giải quyết vấn đề này, Mourinho sẽ phải vận dụng những kĩ năng huấn luyện và quản trị cầu thủ của mình, sau khi Ibrahimovic trở lại Man United. Nếu không, rất có thể một cuộc nổi loạn ngoài ý muốn của vị HLV người Bồ Đào Nha sẽ xảy ra, như trong trường hợp giữa Andy Cole và Teddy Sherringham, những cầu thủ của M.U vào những năm 90. Dù là đồng đội tại Old Trafford tới 4 năm, nhưng trong suốt quãng thời gian ấy, cả hai không nói với nhau dù chỉ nửa lời.

Chú thích ảnh
Andy Cole và Teddy Sherringham, những cầu thủ của M.U trong những năm 90, từng không nói với nhau nửa lời trong suốt 4 năm trời. Điều đặc biệt, họ cũng mang áo số 9, và 10

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm