Ibrahimovic đã làm điều này chỉ để được tiếp tục chơi cho M.U

20/07/2018 07:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic tiết lộ anh từng đề nghị thi đấu không lương cho Man United sau khi hồi phục chấn thương đầu gối trong mùa giải trước.

Zlatan Ibrahimovic đã ghi được 28 bàn trong mùa giải đầu tiên tại Man United. Cầu thủ người Thụy Điển đang chơi rất hay thì bất ngờ gặp phải chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong trận đấu với  Anderlech tại Europa League hồi tháng 4 năm 2017.

Mặc dù Ibrahimovic đã trở lại sau chấn thương vào tháng 11, nhưng anh đã không hoàn toàn lấy lại được phong độ ngày nào. Anh đã có 7 lần ra sân trước khi gia nhập LA Galaxy theo dạng tự do vào tháng 3 năm 2018.

Chú thích ảnh
Ibrahimovic đã gặp một chấn thương đầu gối nghiêm trọng

Trong buổi phỏng vấn gần đây với BBC, Ibrahimovic chia sẻ anh đã khuyên HLV Jose Mourinho không nên lựa chọn mình và đề nghị sẽ thi đấu cho Man United miễn phí. Trước đó, anh là cầu thủ được trả lương cao nhất tại Premier League với thu nhập 367.640 bảng/tuần và số tiền thưởng tổng cộng 2,86 triệu bảng trong mùa giải đầu tiên. Hiện tại, ngôi sao 36 tuổi đang kiếm được 850.000 bảng/năm tại đội bóng mới.

“Tình hình lúc đó không phải về hợp đồng hay chuyện tiền bạc. Tôi đã nói với họ rằng tôi không muốn nhận lương, họ cứ giữ lấy nó”, Ibrahimovic chia sẻ. “Khi tôi đã sẵn sàng, tôi tự nhủ bản thân rằng: ‘mình không ở đây’. Họ đã có một Zlatan trước đó. Còn sau chấn thương, tôi không sẵn sàng để trở lại làm Zlatan. Tôi đã được lựa chọn ra sân trong nhiều trận nhưng rồi đã nói với HLV: ‘nghe này, tôi chưa sẵn sàng. Tôi không muốn làm ông thất vọng’.

‘Đó là sự tôn trọng mà tôi dành cho các đồng đội và HLV. Hãy chọn ai có thể làm được tốt hơn’. Tôi đã đứng dậy và làm điều đó. Ngay cả khi tôi là Zlatan”.

Chú thích ảnh
Ibrahimovic đã đề nghị thi đấu không lương cho M.U sau khi bình phục
Hàng công M.U đang hướng tới đúng là điều người hâm mộ chờ đợi

Hàng công M.U đang hướng tới đúng là điều người hâm mộ chờ đợi

Jose Mourinho đã tiết lộ phần nào kế hoạch chuyển nhượng của mình trong cuộc họp báo đầu tiên trên đất Mỹ. Và điều đó sẽ ảnh hưởng lớn tới chiến dịch cạnh tranh chức vô địch Premier League của M.U.

Ibrahimovic thừa nhận sự nghiệp của anh đã bị đe dọa khi gặp chấn thương nghiêm trọng ở tuổi 35. Nhưng giờ đây, tiền đạo người Thụy Điển vẫn duy trì được phong độ khi ghi được 11 bàn sau 14 lần ra sân cho Galaxy ở MLS.

“Mỗi lần xỏ giày, tôi đều tận hưởng khoảnh khắc được chơi bóng bởi vì sau chấn thương tồi tệ kia, tôi đã chẳng hy vọng nhiều mình có thể trở lại”, Ibrahimovic nói tiếp. “Bất cứ nơi nào tôi đến, mọi người đều nghi ngờ rằng tôi có làm tốt hay không. Tôi thích những lời thì thầm xung quanh nói rằng mình sẽ không làm được gì. Đó là ý kiến của mọi người. Trong trận đấu đầu tiên tại Galaxy, nhiều người đã hỏi đầu gối của tôi giờ ra sao? Tôi đã trả lời rằng mình không biết và hãy cùng tìm hiểu”.

Xem lại tất cả 28 bàn thắng của Ibrahimovic cho M.U

Ngay trong trận ra mắt Galaxy, Ibrahimovic đã ghi được 2 bàn thắng, trong đó có một siêu phẩm từ khoảng cách 35m. Chia sẻ về kỷ niệm này, cầu thủ 36 tuổi cho biết:

“Tôi biết ngay lập tức rằng điều đó sẽ xảy ra. Bạn sẽ biết điều đó khi có một cú sút tốt. Khi bóng vào lưới, cả sân vận động như nổ tung”.

“Tôi cảm thấy mình vẫn sống sót sau thời gian dài hồi phục. Tôi không thể mô tả lại thời điểm đó. 8 tháng hồi phục được diễn tả trong 20 phút. Tôi cảm thấy mình như một vị Thánh, không phải sư tử nữa”, Ibrahimovic khép lại.

Ibrahimovic khi thi đấu cho Man United:

Ra sân tổng cộng: 53 lần sau 2 mùa giải

Số bàn thắng: 29 bàn

Danh hiệu: EFL Cup: 2016–17, UEFA Europa League: 2016–17, FA Community Shield: 2016

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm