HỌ ĐÃ NÓI, Klopp: 'Thẻ đỏ là quá nặng', Guardiola: 'Pha va chạm nguy hiểm. Không tin Mane lại vào bóng thế'

09/09/2017 23:22 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Juergen Klopp của Liverpool đã đổ lỗi thất bại 0-5 trước Man City là do chiếc thẻ đỏ tai hại của Sadio Mane.

Liverpool đã thua 0-5 trước Man City ở vòng 4 Premier League mùa này. Điều đáng chú ý là đội bóng chủ sân Anfield đã sụp đổ quá nhanh sau khi Sadio Mane dính thẻ đỏ ở phút 37. Mane đã bị đuổi khỏi sân khi phi chân vào mặt thủ môn Ederson của Man City vì quá ham bóng.

Sau trận đấu, HLV Juergen Klopp đã lên tiếng: “Tôi không nghĩ tình huống đó xứng đáng bị thẻ đỏ. Tôi nghĩ Mane không thấy thủ môn lao ra. Tôi đã nhìn thấy tình trạng của Ederson và hy vọng là nó không quá tồi tệ. Đó là một tai nạn và thật đen đủi cho chúng tôi. Thủ môn băng ra và Mane thì mải theo bóng. Bị thẻ đỏ trong trận đấu như thế này đúng là không may. Nếu như Mane không giơ chân ra, thì thủ môn là người mắc lỗi”.

Chú thích ảnh
Mane dính thẻ đỏ sau pha phi chân vào mặt Ederson
Gary Neville bất ngờ 'bênh' Mane, mắng trọng tài phá hủy trận Man City - Liverpool

Gary Neville bất ngờ 'bênh' Mane, mắng trọng tài phá hủy trận Man City - Liverpool

Cựu cầu thủ Man United, Gary Neville không hài lòng với quyết định rút thẻ đỏ cho Mane của trọng tài Jon Moss. Theo Neville, ông Jon Moss đã hủy hoại cả trận cầu đinh này.

“Sadio Mane đã rất buồn. Cậu ấy đã bị sốc vì tình huống trên. Nhưng dù thế nào, trọng tài cũng đã rút thẻ đỏ và tôi nghĩ người ta sẽ tìm đủ mọi lý do để chứng minh đó là quyết định đúng. Chúng tôi không thể thay đổi điều đó. Dĩ nhiên là nó đã ảnh hưởng lớn đến thế trận. Chiếc thẻ đỏ đã thay đổi trận đấu”, ông Klopp phát biểu.

Ederson
Thủ môn Ederson phải rời sân sau pha phi chân của Mane

Nhà cầm quân người Đức chỉ ra vấn đề của Liverpool: “Vấn đề lớn nhất của Liverpool là chúng tôi có những cơ hội ghi bàn nhưng lại không tận dụng được. Tôi đã nói điều này với các cầu thủ trong lúc nghỉ giải lao. Liverpool thực sự không đáng phải nhận bàn thua đầu tiên. Chúng tôi đã quá chủ quan và không thể thay đổi cục diện”.

HLV Pep Guardiola nói về chiếc thẻ đỏ của Sadio Mane: “Đó là pha va chạm rất mạnh. Tôi không nghĩ một cầu thủ như Mane sẽ phi chân vào mặt cầu thủ đối phương. Tôi nghĩ là cậu ta quá ham bóng. Nhưng pha va chạm đó thật nguy hiểm. Tôi không biết liệu tình huống đó có đáng bị thẻ đỏ hay không”.

Khác với Klopp, Pep khẳng định chiếc thẻ đỏ của Mane không ảnh hưởng nhiều tới thế trận: “Việc đối thủ còn 10 người trên sân luôn là một lợi thế. Nhưng chúng tôi đã phải đá thiếu người ở trận gặp Everton và chúng tôi đã chơi tốt hơn so với Liverpool ở trận vừa qua. Man City xứng đáng thắng ở trận này”.

“Bàn thắng thứ 2 đã giúp chúng tôi rất nhiều. Trong một thời gian dài, Man City đã không thể đánh bại Liverpool, nhưng hôm nay chúng tôi đã làm được”, Pep Guardiola khẳng định.

Video clip highlights bàn thắng trận Man City 5-0 Liverpool

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm