Harry Kane là bài kiểm tra tham vọng của MU

20/05/2021 14:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Quyết tâm theo đuổi Harry Kane ở mùa Hè này của MU phần nào sẽ thể hiện tham vọng của họ ở mùa giải tới.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng cuối: Liverpool vs Crystal Palace, Wolves MU

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng cuối: Liverpool vs Crystal Palace, Wolves MU

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng cuối: Liverpool vs Crystal Palace, Wolves MU. Kết quả bóng đá Burnley 0-3 Liverpool. Lịch trực tiếp bóng đá Anh. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Thử thách của Levy

Bí mật ở Bắc London cuối cùng đã bị tiết lộ. Harry Kane thực sự đã yêu cầu được ra đi từ cách đây hơn 1 tháng trước. Đó có lẽ lời thời điểm trùng với việc HLV Jose Mourinho bị sa thải.

Theo báo chí Anh tiết lộ, Harry Kane là cầu thủ duy nhất trong đội hình Tottenham thời điểm đó đứng về phía HLV Mourinho. Có thể thấy, bản thân Kane hiểu và đánh giá cao tầm ảnh hưởng của HLV Mourinho. Khí chất của "Người Đặc biệt" dường như tạo cho Harry Kane một niềm tin về những danh hiệu.

Chú thích ảnh
Kane là cầu thủ duy nhất ủng hộ Mourinho tại Tottenham

Thế nhưng, dù HLV Mourinho đã ra đi, Tottenham vẫn thi đấu tệ hại như vậy dưới thời Ryan Mason. Thực tế cũng không thể đặt quá nhiều kỳ vọng vào HLV trẻ tuổi như Mason có thể tạo ra sự khác biệt ngay cho Tottenham. Nhưng nhìn về lâu dài, khả năng cạnh tranh danh hiệu của Tottenham rất thấp.

Điều đó dĩ nhiên khiến một cầu thủ xuất sắc như Harry Kane không thể chịu được. Với đẳng cấp của Kane, thật tiếc khi anh vẫn chưa có bất kỳ danh hiệu tập thể cao quý nào, dù đã 27 tuổi.

Chú thích ảnh
Mong muốn ra đi của Kane là điều dễ hiểu

Harry Kane sẽ là sự bổ sung chất lượng cho bất cứ hàng công nào sở hữu anh. Tuy nhiên, Kane hiểu rằng mình đã 27 tuổi. Đây là độ tuổi không thích hợp để thử sức ở giải đấu khác khi anh còn chưa có danh hiệu quốc nội nào. Vì thế, yêu cầu được chuyển tới 1 CLB tại Premier League là điều dễ hiểu của tiền đạo người Anh. Dẫu vậy, vẫn có một người không muốn hiểu cho Kane. Đó là ông chủ Daniel Levy.

Trong thời gian đầu của kỷ nguyên Premier League, Tottenham không phải ông lớn tại giải đấu. Tới đầu những năm 2000, họ cũng chỉ được coi là đội bóng khó chơi. Dần dần sức mạnh của đội bóng được cải thiện và ông chủ Daniel Levy hình thành nguyên tắc không bán cầu thủ đẳng cấp của mình cho những đối thủ trong nước.

Chú thích ảnh
Ông Levy không muốn bán Kane cho đội bóng khác tại Premier League

Lần gần nhất Tottenham bán cầu thủ cho Man United diễn ra vào năm 2008. Đội chủ sân Old Trafford đã phải bỏ ra 30,75 triệu bảng để có được Dimitar Berbatov từ Tottenham. Sau đó, MU dù chèo kéo rất nhiều lần để sở hữu Luka Modric lẫn Gareth Bale nhưng đều không thành công. 

"Trải nghiệm đàm phán với Tottenham mang lại cảm giác đau đớn hơn cả cuộc phẫu thuật thay khớp háng của tôi", Sir Alex kể lại cảm xúc sau khi đàm phán chiêu mộ Dimitar Berbatov của Tottenham năm 2008.

Chú thích ảnh
MU đã rất vất vả để sở hữu Berbatov

Daniel Levy rõ ràng đã làm rất nhiều chiêu trò để giữ Berbatov ở lại thì Sir Alex mới phải thốt lên câu cảm thán như vậy. Lần này đối với Harry Kane, ông Levy vẫn giữ lập trường không bán cầu thủ cho đối thủ trong nước. Nếu ông Levy đồng ý để Kane gia nhập 1 CLB tại Premier League thì đội bóng đó chắc chắn cũng phải trải qua cảm giác "đau đớn" tương tự Sir Alex khi trước.

Tham vọng của MU

Chiêu mộ Harry Kane vào mùa Hè 2021 chắc chắn sẽ rất khó khăn. Nhưng càng khó khăn thì MU càng thể hiện tham vọng cao.

Tuần trước, MU ký hợp đồng gia hạn thêm 1 năm hợp đồng với Edinson Cavani. Họ nâng mức lương của chân sút 33 tuổi lên 210 nghìn bảng/tuần. Động thái này cho thấy MU dành nhiều sự quan tâm cho Erling Haaland ở mùa Hè 2022. Họ coi Cavani là "nút chờ" cho điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 75 triệu euro giữa Dortmund và Haaland được kích hoạt. So với giá trị của Haaland hiện tại, 75 triệu euro là mức giá rẻ.

Tuy nhiên, khi MU vừa chốt gia hạn hợp đồng với Cavani thì Harry Kane bất ngờ yêu cầu được ra đi vào mùa Hè 2021. Đây rõ ràng là cơ hội tuyệt vời cho MU để sở hữu mục tiêu họ theo đuổi suốt từ mùa Hè 2014.

Chú thích ảnh
MU muốn có Kane từ thời HLV Van Gaal

MU có thể quyết định chờ Haaland thay vì Kane bởi nhiều lý do như mức phí chuyển nhượng, mức lương và độ tuổi. Tuy nhiên, Kane mang tới nhiều ưu điểm như: là người Anh (có một suất home-ground chất lượng), đã được kiểm chứng tại Premier League, tuổi trong khoảng Vàng từ 23-28 tuổi và là nhân tố "bí ẩn".

Trường hợp của Kane lúc này gợi cho nhiều người liên tưởng tới Robin van Persie khi quyết tâm rời Arsenal để gia nhập Man United. Cầu thủ người Hà Lan sau đó đã giành được thành công với "Quỷ đỏ" trong mùa giải đầu tiên.

Chú thích ảnh
Kane có thể trở thành Van Persie thứ 2 của MU

Không tính đến các vấn đề bên lề, chỉ tập trung vào chất lượng chuyên môn thì Kane sẽ giúp MU gia tăng sức mạnh và chiều sâu lực lượng ở hàng công. Nếu có Kane, MU sẽ sở hữu 2 bộ 3 hàng công chất lượng gồm: Rashford - Kane - Greenwood và Martial - Cavani - Amad. Điều này giúp HLV Solskjaer có thể xoay tua đội hình mà vẫn đảm bảo chất lượng trên hàng công.

Nếu MU không tận dụng cơ hội để gia tăng sức mạnh ngay lập tức thì họ có thể phải hối hận. Man City và Chelsea không hề giấu diếm ý định sở hữu Kane trong đội hình ngay sau khi thông tin yêu cầu ra đi của tiền đạo người Anh được tiết lộ.

MU bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ Kane đồng nghĩa giúp các đối thủ trở nên mạnh mẽ hơn. Đồng thời, ít nhiều cũng phản ánh MU chưa thực sự giàu tham vọng ở thời điểm này.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm