Guendogan CHÍNH THỨC đến Man City: Ngôi sao thứ 4 rời bỏ Dortmund trong 3 năm

02/06/2016 17:39 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Trên trang web chính thức của mình, Man City thông báo họ đã chiêu mộ thành công tiền vệ Ilkay Guendogan từ Dortmund. Anh là ngôi sao lớn thứ 4 của Dortmund ra đi trong vòng 3 năm qua.

Man City đã hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ Ilkay Guendogan từ Dortmund với giá 21 triệu bảng. Cầu thủ 25 tuổi người Đức đã đặt bút kí vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội bóng chủ sân Etihad. Anh chính là tân binh đầu tiên của Man City dưới thời HLV Pep Guardiola. Guendogan đã rời Dortmund sau 157 lần ra sân cho đội bóng này.

“Tôi rất vui mừng vì đã ký hợp đồng với Man City. Khi tôi biết Man City quan tâm tới mình, trái tim tôi đã bay đến đây và vụ chuyển nhượng đã diễn ra nhanh chóng”, Guendogan phát biểu.

Cầu thủ người Đức nói lời cám ơn với CLB cũ: “Tôi yêu khoảng thời gian của mình ở Dortmund và tôi muốn nói lời cảm ơn tới CLB và CĐV vì 5 hạnh phúc mà tôi đã trải qua ở đó. Họ đã cung cấp một nền tảng để tôi chơi bóng. Tôi đã trở thành một cầu thủ xuất sắc hơn nhờ vào niềm tin, sự kiên nhẫn và tin tưởng mà họ đã dành cho tôi”.


Guendogan đã gia nhập Man City

“Bây giờ tôi có thách thức mới. Đó là giành được những thành tích tuyệt vời với Man City. Tôi rất trông mong cơ hội được làm việc với HLV Pep Guardiola. Tôi cũng rất hãnh diện vì mình là bản hợp đồng đầu tiên của Man City trong mùa Hè này. Tôi có thể hứa với CĐV Man City rằng tôi sẽ cống hiến hết sức mình để đội bóng giành được danh hiệu ở cả Champions League và Premier League”, Guendogan nói tiếp.


Guendogan đã bỏ lỡ EURO 2016

Guendogan đã khoác áo đội tuyển Đức 16 lần và từng lọt vào tầm ngắm của Barca và Man United. Anh đã bỏ lỡ World Cup 2014 do dính chấn thương ở lưng vào tháng 8/2013. Cầu thủ người Đức này cũng bỏ lỡ EURO 2016 vì bị trật khớp đầu gối.

Hồ sơ Guendogan:

2008–09: Bochum II - 2 trận (1 bàn)

2009–2011: Nurnberg - 53 trận (8 bàn )

2011– 2016: Dortmund - 157 trận (15 bàn)

Người đại diện của Guendogan là Ilhan đã chụp ảnh với giám đốc thể thao của Man City là Txiki Begiristain ở khách sạn Conservatorium tại Amsterdam vào tháng Ba năm nay, trước khi vụ chuyển nhượng hoàn tất.

Guendogan đã đóng vai trò quan trọng ở Dortmund trong 5 năm qua. Cùng với đội bóng chủ sân Signal Iduna Park, Guendogan đã giành được 1 danh hiệu ở Bundesliga, 1 chức vô địch Cúp quốc gia Đức và 1 Siêu Cúp quốc gia Đức.

Guendogan là ngôi sao lớn thứ 4 của Dortmund ra đi trong vòng 3 năm qua. Năm 2013 là Mario Goetze. Năm 2014 là Robert Lewandowski. Mùa Hè này, trước
Guendogan là Mats Hummels, chuyển đến Bayern Munich.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm