Guardiola và Kroos cùng phải uốn nắn Sane. Điều gì thực sự đang xảy ra?

06/09/2018 15:41 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Leroy Sane đã quay trở lại ĐT Đức nhưng bình luận cực kỳ thẳng thắn mới đây của Toni Kroos cũng như chia sẻ từ Pep Guardiola cho thấy rằng ngôi sao chạy cánh 22 tuổi vẫn cần phải chứng minh rất nhiều điều.

Man City: Sane bị Pep loại vì bệnh ngôi sao?

Man City: Sane bị Pep loại vì bệnh ngôi sao?

Trận đấu với Newcastle cuối tuần qua, Leroy Sane bất ngờ không có tên trong danh sách ra sân của Pep Guardiola. Đó là lời cảnh báo cho tuyển thủ người Đức, không chỉ bởi phong độ kém cỏi, mà còn nằm ở thái độ thi đấu của anh.

Vậy, thực sự điều gì đang xảy ra với Leroy Sane?

Sau khi bị gạt tên khỏi danh sách tham dự World Cup, giải đấu mà anh chứng kiến ĐT Đức bị loại ngay từ vòng bảng, người ta mong đợi Sane sẽ trở lại Premier League với tâm thế và thể lực sẵn sàng và sung mãn hơn bao giờ hết để bùng nổ cũng như khẳng định bản thân. Tuy nhiên, anh lại bị thay ra giữa hiệp trong trận tranh Community Shield và từ đó chỉ được ra sân từ ghế dự bị, 3 lần với tổng cộng 30 phút.

Điểm sáng nhất của anh từ đầu mùa là trong trận hoà 1-1 với Wolves. Sane có pha đi bóng qua 4 cầu thủ và kiếm một quả phạt cho Man City ở phút bù giờ để rồi Sergio Augero mang lại tiếc nuối với cú sút phạt chạm xà ngang. Sau đó 1 tuần, Guardiola thậm chí còn không chọn cầu thủ trẻ hay nhất mùa trước của PFA thi đấu trong chiến thắng trước Newcastle.

 

Chú thích ảnh
Sane mới chỉ thi đấu 30 phút ở Premier League mùa này

Guardiola không lý giải quá nhiều về quyết định của mình ngoài việc thừa nhận quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của Sane là không được như mong muốn. HLV người Tây Ban Nha tin rằng thỉnh thoảng cầu thủ 22 tuổi không cho thấy sự chuyên tâm, chậm hơn, thiếu tích cực sau thành công của mùa trước.

Quan trọng hơn, sự trở lại của Benjamin Mendy cộng thêm sự góp mặt của Riyad Mahrez giúp Guardiola có nhiều lựa chọn hơn bên cánh trái nên việc phớt lờ Sane sẽ là dễ hiểu nếu có biểu hiện gì đó không đạt yêu cầu từ cầu thủ người Đức.

Hồi mùa Hè, Joachim Loew loại Sane ra khỏi danh sách rồi thừa nhận rằng “cậu ấy chưa sẵn sàng với cấp độ đội tuyển” và chọn Julian Brandt, cái tên hiếm hoi thể hiện ấn tượng ở một giải đấu tồi tệ của Die Mannschaft.

Giờ đây, Sane đã trở lại đội tuyển chuẩn bị cho cuộc gặp Pháp và Peru khi Loew biết rằng anh có thể giúp ích gì đó nhưng không có nghĩa là để khẳng định ông đã sai khi loại anh khỏi World Cup 2018.

 

Chú thích ảnh
Đàn anh Toni Kroos chấn chỉnh đàn em Sane

Tuy nhiên, rõ ràng là vẫn còn những mối lo. Không phải ngẫu nhiên mà Toni Kroos, một học trò cũ của Guardiola, thẳng thắn nói ra những vấn đề của người đàn em, người mà Kroos cho rằng chưa thể hiện được những gì mình có để tự giúp đỡ bản thân.

“Đôi khi bạn có cảm giác ngôn ngữ cơ thể của Leroy đều giống ngay cả khi chúng tôi thua hay thắng”, Kroos chia sẻ. “Cậu ấy cần cải thiện ngôn ngữ cơ thể của mình”.

“Cậu ấy là một cầu thủ có mọi thứ bạn cần để vươn tầm đẳng cấp thế giới nhưng đôi khi bạn phải thúc giục cậu ấy cần thể hiện tốt hơn”.

“Cậu ấy đã có một năm tuyệt vời cùng Man City nhưng giờ đây Pep cũng đang gặp vấn đề tương tự với cậu ấy – cậu ấy cần cố gắng thể hiện những gì tốt nhất mà mình có”.

“Điều rõ ràng nhất là chất lượng, tốc độ và cái chân trái của cậu ấy. Nếu cậu ấy biết tận dụng tốt thì cậu ấy sẽ là một vũ khí thực sự. Cậu ấy có những tố chất cần thiết cho chúng tôi nhưng có lẽ HLV trưởng đã nhìn vào màn trình diễn của cậu ấy và cảm thấy không hài lòng”.

“Rõ ràng cậu ấy mang đến cho chúng tôi nhiều lựa chọn hơn nhưng cậu ấy cần thể hiện được điều đó trên sân”. Quả thật, đó là một sự thẳng thắn, quả quyết và lời cảnh báo của một người đang cần uốn nắn một ai khác.

 

Chú thích ảnh
Liệu Sane có tìm lại vị thế của mình ở cả CLB lẫn ĐTQG?

Mùa trước, Sane đã xuất sắc ghi 10 bàn và kiến tạo 15 lần ở Premier League nhưng trên thực tế đó cũng là một thành tích vượt ngoài mong đợi thực tế bởi theo understat.com, chỉ số xG (bàn thắng mong đợi) và xA (kiến tạo mong đợi) của Sane chỉ lần lượt là 6.24 và 9.05 mà thôi.

Những lời cảnh báo từ Guardiola và Kroos rõ ràng là đến rất đúng lúc để dẫn lối một ngôi sao trẻ như Sane tránh xa khỏi tính tự mãn. Dù sao, anh vẫn là lựa chọn đáng lưu tâm ở cả Man City và ĐT Đức, vấn đề là anh cần tiếp thu những lời cảnh báo nếu không, mùa giải 2018/19 không chỉ bỏ đi mà còn có thể là bước lùi lớn cho sự nghiệp sau này.

Hữu Nam
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm