Guardiola sẽ rất cay nếu Sanchez tỏa sáng, ngăn Man City vô địch sớm

07/04/2018 08:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thật thú vị khi trận derby Manchester lại diễn ra đúng vào thời điểm Man City vừa thất bại nặng nề trước Liverpool ở Champions League. Alexis Sanchez, một mục tiêu từng theo đuổi của Man City, sẽ phá hỏng ngày vui của nửa xanh thành Manchester?

1. Chỉ cách đây vài tháng, nhiều người hình dung Sanchez sẽ chơi trận derby Manchester trong màu áo xanh của Man City, chứ không phải màu áo đỏ của M.U. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, tuyển thủ người Chile gây bất ngờ khi bỏ qua cơ hội tái hợp với Guardiola ở sân Etihad để đến với M.U của Mourinho.

Lập tức chân sút 29 tuổi này bị coi là kẻ hám lợi. Nếu nhìn nhận theo cách ấy thì thật là phiến diện. Cả M.U lẫn Man City đều thừa sức trả cho Sanchez mức lương cao hơn hẳn những gì anh nhận được ở Arsenal. Điều quyết định nằm ở cơ hội trở thành ngôi sao. Nếu đến Man City, cơ hội đó không đến tay Sanchez. Thậm chí anh có thể không được ra sân thường xuyên, bởi hàng công đội chủ sân Etihad dư thừa tài năng. Ngược lại, Sanchez lập tức trở thành mắt xích quan trọng nơi hàng công M.U. Không cần Sanchez, Man City vẫn có những nhân tố khác giúp sức cho hành trình vô địch Premier League. Thêm một chi tiết nữa: Sanchez mơ ước chơi bóng cho M.U từ rất lâu, trước khi đội chủ sân Old Trafford đưa ra lời đề nghị với anh. Hơn một thập kỷ trước, từng có một bức ảnh Sanchez mặc áo tập của M.U.

2. Các cổ động viên Man City rất thất vọng với sự quay ngoắt của Sanchez. Nhưng tiền đạo 29 tuổi, với phong độ hiện tại, lại chẳng hề tạo ra sự nuối tiếc nào. Nếu Jose Mourinho kỳ vọng Sanchez đến và ngay lập tức thay đổi tình hình của M.U, ông đã vỡ mộng. Phong độ của tuyển thủ người Chile chỉ ở mức trung bình, bất chấp trận gặp Swansea cuối tuần qua anh đóng góp một bàn và một đường kiến tạo. Khác biệt lớn nhất là ở M.U, anh được chia vui bàn thắng với các đồng đội trong chiến thắng trước Swansea. Những ngày cuối trong màu áo Arsenal, Sanchez thường phải tự ghi bàn, tự ăn mừng. Một phần lý do theo lời của Hector Bellerin, là bởi khát khao chiến thắng của Sanchez vô tình gây áp lực cho các đồng đội.

Đừng vội chỉ trích, hãy cho Alexis Sanchez thêm thời gian

Đừng vội chỉ trích, hãy cho Alexis Sanchez thêm thời gian

Alexis Sanchez vẫn chưa cho thấy anh xứng đáng với sự kì vọng mà Manchester United dành cho anh. Nhưng sẽ là quá sớm khi nói rằng ngôi sao người Chile là một bản hợp đồng thất vọng.

Khát khao chiến thắng là thứ Mourinho nhìn thấy ở Sanchez. Ông rất tin tưởng tuyển thủ người Chile sẽ lấy lại phong độ từ mùa tới: “Sanchez không phải một đứa trẻ. Cậu ta là một người đàn ông có nhiều năm chơi bóng đỉnh cao. Tỏa sáng ở Barcelona và đội tuyển Chile như Sanchez đã làm không hề dễ dàng chút nào. Nó tạo ra áp lực rất lớn. Tôi tin cậu ta sẽ chơi tốt trong tương lai”.

3. Trở lại với trận derby Manchester thứ Bảy này. Khi Sanchez tiến vào sân Etihad, sẽ không tránh khỏi những tiếng la ó từ các cổ động viên Man City. Mặt khác, đó cũng là cơ hội anh đóng vai trò người hùng cho M.U, đồng thời buộc Man City phải tiếc nuối vì không dứt khoát chiêu mộ mình.

Nếu thắng trong trận derby Manchester thứ 176, Man City sẽ trở thành tân vương Premier League. Đó là kịch bản người M.U căm ghét nhất. Các cổ động viên M.U sẽ biết ơn bất cứ cầu thủ áo đỏ nào làm tốt nhiệm vụ ngăn Man City đăng quang sớm, bất luận thứ hạng của thầy trò Mourinho cuối mùa ra sao.

Kỳ vọng đó có thể đặt lên vai Sanchez. Anh là một chân sút tài năng ở Premier League, điều này không cần bàn cãi. Nếu tuyển thủ 29 tuổi này ghi bàn giúp M.U đánh bại Man City, đó có thể là điểm khởi đầu cho hành trình phục hưng của cầu thủ này. Làm được không, Sanchez?

Đức Hùng (theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm