Guardiola: ‘Cuối cùng MU đã trở lại'

29/10/2022 07:45 GMT+7 | Man City

HLV Pep Guardiola tin rằng kình địch MU đang trên đường trở lại đỉnh cao và điều đó khiến cuộc chiến giành suất dự Champions League ngày càng khó khăn hơn.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 29/10, 30/10 trên K+, ON Sports

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 29/10, 30/10 trên K+, ON Sports

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 29/10, 30/10 trên K+, ON Sports: Leicester vs Man City, Brighton vs Chelsea, Lecce vs Juventus, Bayern vs Mainz, PSG vs Troyes.

 

Guardiola đang cố gắng biến Man City là đội thứ hai – sau MU – giành được 3 danh hiệu liên tiếp trong kỷ nguyên Premier League. Ông tin rằng tinh thần toàn đội đang rất tốt, nhưng cũng nói rằng nhiệm vụ này đang trở nên khó khăn hơn khi những cái tên như MU, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham và Newcastle đều đang cạnh tranh cho những vị trí trong top 4.

Và Guardiola cũng kỳ vọng kình địch MU có thể thách thức tất cả đối thủ trong các mục tiêu mùa này.

“Tôi có cảm giác MU đang trở lại, cuối cùng thì họ cũng trở lại”, Guardiola nói. “Tôi đã xem họ chơi trong trận thắng Sheriff và trận hòa Chelsea. Tôi thích những gì mình đang thấy ở MU lúc này. Sẽ có rất nhiều đội như họ chiến đấu. Đó là lý do tại sao bạn phải chiến đấu để đủ điều kiện dự Champions League và sau đó cạnh tranh cho danh hiệu”.

Chú thích ảnh
BXH Premier League hiện tại

MU, những người để thua Man City với tỷ số 3-6 hồi đầu tháng, đang giữ kỷ lục giành được 20 chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, họ chưa một lần nào nâng lại danh hiệu này kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013.

“Quỷ đỏ” đã có hai lần về nhì kể từ đó. Nhưng mùa giải trước, MU chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 sau một mùa giải bất ổn với việc HLV Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải và Ralf Rangnick làm HLV tạm quyền.

Về phần Man City, sau khi giành được ngôi đầu bảng ở Champions League mùa này, họ còn 3 trận Premier League nữa trước khi tạm nghỉ để nhường chỗ cho World Cup.

Guardiola muốn sử dụng những trận đấu đó để giữ sức ép lên đội đầu bảng Arsenal, những người vừa bị Man City thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm vì bị Southampton cầm hòa 1-1 ở vòng đấu gần nhất.

“Tôi hài lòng với tình hình hiện tại nhưng có một đội đã chơi tốt hơn. Ở thời điểm hiện tại, Arsenal là nhà vô địch. Nhưng mùa giải năm nay rất khác biệt. Ở phần còn lại của mùa giải, mục tiêu sẽ là giành được vé dự Champions League. Đã có bao nhiêu đội hàng đầu đã bị loại khỏi Champions League rồi? Một trận đấu có thể quyết định tất cả”.

“Vậy thì giải VĐQG cũng vậy. Chúng tôi biết ngôi vương sẽ không được quyết định trước World Cup. Nó không bao giờ được quyết định vào tháng 10, tháng 11. Tất nhiên, điều quan trọng là phải có được thứ hạng càng cao càng tốt”.

“Chúng tôi còn 3 trận để chơi, rất nhiều điểm để giành. Tôi có cảm giác 3 trận đấu này sẽ nói lên rất nhiều điều - không phải tương lai - mà là về những gì chúng tôi muốn làm ở Premier League mùa này”.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm