Góc MARCOTTI: Vì sao Man City vĩ đại nhất kỷ nguyên Premier League?

21/05/2019 14:39 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Một đội bóng giành 5/6 chức vô địch quốc nội, giành 198/228 điểm tối đa. Một đội bóng dẫn trước đối thủ 15 điểm hay bị đối thủ thổi lửa vào gáy tới vòng cuối cùng cũng vẫn đăng quang. Đội bóng ấy có thể coi là vĩ đại nhất trong kỷ nguyên Premier League.

Man City không giành C1, Pep Guardiola vẫn được gia hạn hợp đồng với lương siêu khủng

Man City không giành C1, Pep Guardiola vẫn được gia hạn hợp đồng với lương siêu khủng

Pep Guardiola đã chinh phục đủ các danh hiệu quốc nội cùng với Man City, song thành công tại châu Âu vẫn là nỗi khắc khoải của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Bởi thế, ông sẽ ở lại, để quyết tâm thực hiện nốt những mục tiêu còn dang dở.

Đúng là Man City đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc để xây dựng thành công nhưng điều khiến bạn ấn tượng nhất là những cầu thủ sau khi được chiêu mộ chơi hay hơn và trong chừng mực nào đó, bất cứ cầu thủ nào cũng có thể bị thay thế. Tất nhiên, cũng có những cầu thủ khi gia nhập Man City đã là những ngôi sao với tài năng được kiểm chứng như Sergio Aguero hay Kevin de Bruyne.

Nhưng số cầu thủ sau khi gia nhập đội bóng này chơi hay hơn chính họ trước đó mới thực sự ấn tượng. David Silva đến từ Valencia khi 24 tuổi chưa được biết đến nhiều nhưng đã nâng tầm hình ảnh và cải thiện trình độ khi cập bến Etihad.

Raheem Sterling được coi là tài năng trẻ khi đến từ Liverpool nhưng đã trưởng thành và hoàn thiện lên nhiều sau khi cập bến Etihad. Fernandinho còn khá vô danh khi chơi bóng ở Ukraine cho tới năm 28 tuổi và tới năm 27 tuổi mới lần đầu tiên khoác áo tuyển Brazil nhưng sau đó đã trở thành tiền vệ phòng ngự số 1 của Man City, một nhân tố quan trọng trong đội hình của Pep Guardiola.

Chú thích ảnh
Guardiola giúp Man City vô địch Ngoại hạng Anh 2018-19

Aymeric Laporte cho tới năm 23 tuổi vẫn không được các đội bóng lớn đoái hoài nhưng giờ đã là trụ cột ở hàng phòng ngự City, một nhân tố không thể thiếu trong đội hình xuất phát của Pep Guardiola. Kyle Walker tới năm 21 tuổi mới đá chính ở Tottenham.

Ederson trước khi tới Etihad và trở thành thủ môn số 1 của Pep Guardiola mới có đúng 1 mùa chơi ở giải ngoại hạng Bồ Đào Nha cho Benfica. Rồi Bernardo Silva, Leroy Sane, Ilkay Guendogan, Zinchenko... tất cả đều không có tên tuổi được phủ sóng rộng khắp, đều còn thiếu kinh nghiệm, thiếu thành tựu cho tới trước khi họ gia nhập Man City.

Chú thích ảnh
Man City vô địch Ngoại hạng Anh 2018-19

Những chiến quả chinh phục được cùng đội bóng chủ sân Etihad mới là thành công lớn đầu tiên đối với phần lớn các ngôi sao ấy. Cũng không thể không nhắc đến vai trò nổi bật của Pep Guardiola trong thành công này. Trước khi Pep dẫn dắt Bayern Munich, đội bóng ấy đã vô địch Champions League và khi đến đó, Pep làm việc với nhiều nhà vô địch World Cup. Tương tự, trước khi Pep cầm quân, Barca cũng đã vô địch Champions League và Pep cũng làm việc với nhiều nhà vô địch World Cup ở đó bên cạnh siêu nhân Lionel Messi.

Nhưng phần lớn các cầu thủ Man City hiện tại chưa từng vô địch Ngoại hạng Anh cho tới khi Pep trở thành HLV ở đây. Chỉ 4 người trong đội ngũ hiện tại gồm Aguero, David Silva, Vincent Kompany và Fernandinho từng vô địch Premier League 2013-14.

Với uy tín, cá tính và tài cầm quân của mình, Guardiola đã chinh phục hoàn toàn các ngôi sao của Man City và giúp đội bóng này thống trị Premier League 2 mùa gần nhất.

Chiêm ngưỡng tài năng của Nicolas Pepe , mục tiêu MU đang theo đuổi

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm