Gặp Man City? Không vấn đề với Liverpool

21/03/2018 20:37 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hai lần đối đầu ở Premier League mùa này, Liverpool và Man City sẽ gặp nhau thêm hai lần nữa tại Champions League. Đụng độ thầy trò Pep Guardiola thời điểm này thật ra không phải thảm họa với Liverpool.

Phản ứng của nhiều cổ động viên Liverpool sau buổi lễ bốc thăm vòng tứ kết là gì? Phần lớn tin vào cơ hội cho đối thủ Man City. Thật dễ hiểu bởi đội chủ sân Etihad có lực lượng đồng đều, đặc biệt là phong độ bùng nổ nơi hàng công.

Lợi thế từ thống kê

Tin vào Man City, nhưng không có nghĩa là dấu chấm hết cho Liverpool. Man City cải thiện đáng kể chất lượng phòng ngự mùa này. Tốt hơn, nhưng không đồng nghĩa hàng thủ Man City đạt đến độ hoàn hảo. Bộ ba Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane sẵn sàng trừng phạt những sai lầm dù là nhỏ nhất của đội chủ sân Etihad, như cách họ đã làm trong cuộc đối đầu hồi đầu năm.

Trận thua 3-4 trước Liverpool hồi tháng Một tiếp tục nhấn mạnh thành tích tệ hại của Man City trong những lần hành quân tới sân Anfield. Trong 30 lần làm khách gần nhất, Man City chỉ thắng đúng 1 lần, hòa 9 và thua tới 20 lần. Lần đối đầu gần nhất giữa hai đội là một trận cầu mãn nhãn trong mắt khán giả, nhưng lại là thảm họa với hàng thủ đôi bên.

Mùa này, Juergen Klopp thường xuyên sử dụng sơ đồ 4-3-3, nhằm khai thác tối đa sức mạnh của bộ ba Salah-Firmino-Mane. Mặt khác, ông không hề quên cấy vào đó thứ bóng đá gegenpressing đặc trưng của mình. Rất nhiều đội bóng khi đối đầu với Liverpool đều nhanh chóng bị khai thác những sơ hở nơi hàng thủ.

Không khó hình dung cách chơi của Liverpool trong hai lượt trận tứ kết Champions League với Man City. Thầy trò Klopp tiếp tục áp sát ngay bên phần sân đối phương từ sớm. Mục đích: Cắt đứt tính thông tin và liên lạc giữa các cầu thủ Man City, đặc biệt là hàng thủ. Điều này khiến những John Stones, Nicolas Otamendi hay Danilo dễ mắc sai lầm. Nếu kịch bản ấy được thực hiện hoàn hảo, Man City sẽ trải qua cơn ác mộng kéo dài 180 phút qua hai lượt trận.

Carragher gây sốc khi muốn Liverpool gặp Barca ở Chung kết Champions League

Carragher gây sốc khi muốn Liverpool gặp Barca ở Chung kết Champions League

Cựu danh thủ của Liverpool Jamie Carragher, người mới bị đình chỉ vì nhổ nước bọt vào một bé gái fan M.U, đã mong muốn về cuộc đối đầu giữa Livepool và Barcelona ở Chung kết Champions League.

Gia cố hàng thủ là ưu tiên hàng đầu

Hàng thủ Man City không hoàn hảo, nhưng hàng thủ Liverpool còn dễ mắc sai lầm hơn. Điều này cực kỳ nguy hiểm bởi hàng công đội chủ sân Etihad vừa đông vừa chất, với những cái tên như Kevin De Bruyne, David Silva, Leroy Sane, Raheem Sterling hay Sergio Aguero. Trong chiến thắng 4-3 trước Man City, hai trong số những bàn thua của Liverpool đến từ khoảnh khắc hớ hênh nơi hàng thủ. Thậm chí, bàn thua đầu tiên là một tình huống hoàn toàn có thể được phòng ngừa từ trước.

Đáng nói hơn, hai bàn thua của Liverpool đến vào thời điểm họ dẫn trước đối thủ 4-1 và trận đấu chỉ còn chưa đến 10 phút nữa. Nếu như Sergio Aguero dứt điểm tốt hơn trong cơ hội ở những phút bù giờ, 3 điểm chắc chắn đã không ở lại sân Anfield. Trận lượt đi trên sân Etihad hồi tháng 9 năm ngoái, thậm chí Liverpool còn để lọt lưới tới 5 bàn trước Man City. Tất nhiên cũng phải nói đến khoảnh khắc thay đổi diễn biến trận đấu: Chiếc thẻ đỏ của Sadio Mane ở cuối hiệp một. Trước pha bóng đó, Man City chỉ kịp ghi bàn mở tỷ số và Liverpool bắt đầu tung ra những pha phản công chất lượng. Phần còn lại của trận đấu thì tất cả đều đã biết.

Ở trận lượt đi hồi tháng Chín, Virgin Van Dijk vẫn chưa phải là người của Liverpool. Nhưng tuyển thủ người Hà Lan không hề tạo ra sự khác biệt nào trong cách phòng ngự của Liverpool. Dấu hỏi về chữ ký 75 triệu bảng của Liverpool vẫn còn nguyên. Muốn gia tăng cơ hội đi tiếp, HLV Klopp bắt buộc phải gia cố hàng thủ, thiết lập thế trận đủ để chống lại sức tấn công như vũ bão của những Aguero, De Bruyne và các cầu thủ tấn công khác của Man City.

Mùa này, không ít lần Liverpool thành công trong việc lấy công bù thủ. Nhưng trước một đội bóng có hàng công mạnh không kém là Man City, Klopp cần những tính toán thuyết phục hơn, nếu muốn sống sót ít nhất sau trận lượt đi trên sân Anfield.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm